Chúng ta

‘Cáo’ Bắc Ninh rộn ràng đón sinh nhật 10 tuổi

Chủ nhật, 9/6/2019 | 09:33 GMT+7

“Bứt phá và tự hào” - 2 từ mà GĐ CN FPT Telecom Bắc Ninh, anh Đinh Văn Thụ nhắc đến khi nói về hành trình 10 năm phát triển, nỗ lực của nhà ‘Cáo’ miền đất Quan họ trong ngày sinh nhật 10 tuổi của đơn vị.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 8/6, nhà ‘Cáo’ Bắc Ninh đã có bữa tiệc ‘siêu’ to để kỉ niệm sinh nhật chi nhánh trong 10 tuổi. Tham dự chương trình có anh Lê Thanh Bình - GĐ FPT Telecom Vùng 2; anh Lê Công Triệu - GĐ Trung tâm kinh doanh HN2; anh Nguyễn Danh Duy - PGĐ CN Hải Dương cùng hơn 200 CBNV chi nhánh.</p>

Sáng ngày 8/6, nhà ‘Cáo’ Bắc Ninh đã có bữa tiệc ‘siêu’ to để kỉ niệm sinh nhật chi nhánh trong 10 tuổi. Tham dự chương trình có anh Lê Thanh Bình - GĐ FPT Telecom Vùng 2; anh Lê Công Triệu - GĐ Trung tâm kinh doanh HN2; anh Nguyễn Danh Duy - PGĐ CN Hải Dương cùng hơn 200 CBNV chi nhánh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình được tổ chức tại sân vận động Suối Hoa, TP. Bắc Ninh.</p>

Chương trình được tổ chức tại sân vận động Suối Hoa, TP. Bắc Ninh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hành trình 10 năm của Chi nhánh Bắc Ninh giống như một bản nhạc piano, các phím thăng, trầm, bổng đều có đủ, duy chỉ có sức người và tinh thần của anh em ‘cáo’ là luôn tràn trề năng lượng. Anh Đinh Văn Thụ, GĐ chi nhánh, đầy tự hào chia sẻ: “Hơn 200 con người đã cùng nhau phấn đấu, Leng Keng để chinh phục khác hàng và duy trì ổn định đường truyền Internet tại đơn vị”.</p>

Hành trình 10 năm của Chi nhánh Bắc Ninh giống như một bản nhạc piano, các phím thăng, trầm, bổng đều có đủ, duy chỉ có sức người và tinh thần của anh em ‘cáo’ là luôn tràn trề năng lượng. Anh Đinh Văn Thụ, GĐ chi nhánh, đầy tự hào chia sẻ: “Hơn 200 con người đã cùng nhau phấn đấu, Leng Keng để chinh phục khác hàng và duy trì ổn định đường truyền Internet tại đơn vị”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình diễn ra trong không khí vừa nghiêm túc vừa rộn ràng với màn diễu hành về hành trình 10 năm phát triển của chi nhánh trong 7 bộ phận: BO, INF, TIN 1, DVKH, KD 1, TIN 2, KD 2.</p>

Chương trình diễn ra trong không khí vừa nghiêm túc vừa rộn ràng với màn diễu hành về hành trình 10 năm phát triển của chi nhánh trong 7 bộ phận: BO, INF, TIN 1, DVKH, KD 1, TIN 2, KD 2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các cô gái của nhóm Kinh doanh 2 mang tới điệu nhảy nóng bỏng, hạnh phúc như khi cầm hợp đồng trên tay, còn các chàng trai đội TIN ấn tượng với màn trình diễn đậm chất dân kéo cáp, sửa mạng.</p>

Các cô gái của nhóm Kinh doanh 2 mang tới điệu nhảy nóng bỏng, hạnh phúc như khi cầm hợp đồng trên tay, còn các chàng trai đội TIN ấn tượng với màn trình diễn đậm chất dân kéo cáp, sửa mạng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ kỷ niệm 10 năm không đơn giản là cơ hội để anh em “ôn cố tri tân” về những cố gắng, vất vả và “nở hoa” của chi nhánh, mà còn là nơi tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho CBNV. Các hoạt động teambuilding năng động là một trong những điểm nhấn của chương trình.</p>

Lễ kỷ niệm 10 năm không đơn giản là cơ hội để anh em “ôn cố tri tân” về những cố gắng, vất vả và “nở hoa” của chi nhánh, mà còn là nơi tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho CBNV. Các hoạt động teambuilding năng động là một trong những điểm nhấn của chương trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thời tiết tại Bắc Ninh khá nóng nhưng anh em chi nhánh vẫn nhiệt tinh tham gia các hoạt động trong lễ kỉ niệm. Đây là cơ hội hiếm để anh em gặp gỡ đông đủ và trò chuyện với nhau.</p>

Thời tiết tại Bắc Ninh khá nóng nhưng anh em chi nhánh vẫn nhiệt tinh tham gia các hoạt động trong lễ kỉ niệm. Đây là cơ hội hiếm để anh em gặp gỡ đông đủ và trò chuyện với nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Trần Quang Đức, nhân viên Marketing FPT Telecom Vùng 2 cho biết: “Các hoạt động teambuilding nhằm nâng cao tinh thần gắn kết, đồng đội của anh em. Hơn nữa hoạt động chủ yếu dùng chân tay nên anh em đều hào hứng tham gia”.</p>

Anh Trần Quang Đức, nhân viên Marketing FPT Telecom Vùng 2 cho biết: “Các hoạt động teambuilding nhằm nâng cao tinh thần gắn kết, đồng đội của anh em. Hơn nữa hoạt động chủ yếu dùng chân tay nên anh em đều hào hứng tham gia”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tham gia nhà ‘Cáo’ Bắc Ninh từ 2018, anh Phạm Minh Tú, nhân viên quản lý users (người dùng) xúc động chia sẻ: “Mỗi năm trôi đi đều cảm thấy hồi hộp, nhưng lần kỷ niệm 10 năm thật sự xúc động. Đó là cả một quá trinh, một chặng đường gian nan. Tuy nhiên tập thể CBNV Bắc Ninh đã làm được, xây dựng chi nhánh chiếm được niềm tin khách hàng hơn”.</p>

Tham gia nhà ‘Cáo’ Bắc Ninh từ 2018, anh Phạm Minh Tú, nhân viên quản lý users (người dùng) xúc động chia sẻ: “Mỗi năm trôi đi đều cảm thấy hồi hộp, nhưng lần kỷ niệm 10 năm thật sự xúc động. Đó là cả một quá trinh, một chặng đường gian nan. Tuy nhiên tập thể CBNV Bắc Ninh đã làm được, xây dựng chi nhánh chiếm được niềm tin khách hàng hơn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Có mặt từ sớm, anh Lê Thanh Bình, GĐ FPT Telecom Vùng 2, chia sẻ: “10 năm một hành trình, chúng ta đã không ngừng cố gắng để có 45.000 khách hàng và hơn 200 nhân sự. Tuổi 11 hãy Leng Keng hơn nữa để là một trong “tứ trụ” Vùng 2 nhiều thành công và lớn mạnh hơn”.</p>

Có mặt từ sớm, anh Lê Thanh Bình, GĐ FPT Telecom Vùng 2, chia sẻ: “10 năm một hành trình, chúng ta đã không ngừng cố gắng để có 45.000 khách hàng và hơn 200 nhân sự. Tuổi 11 hãy Leng Keng hơn nữa để là một trong “tứ trụ” Vùng 2 nhiều thành công và lớn mạnh hơn”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Theo đó, để chuẩn bị cho những mục tiêu của năm 2020, Bắc Ninh sẽ tái cấu trúc nhân sự. Chi nhánh sẽ tách ra thành Bắc Ninh 1 và Bắc Ninh 2 để xây dựng mô hình để chăm sóc khách hàng sâu sát hơn, kĩ thuật hỗ trợ kịp thời hơn. Tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững, khách hàng là trọng tâm”, anh nh Đinh Văn Thụ chia sẻ thêm. Và để hoàn thành chỉ tiêu bứt phá ở chiến dịch thi đua OKRs, ngay trong năm 2019 Chi nhánh Bắc Ninh đã quyết tâm “ra khởi cất cánh” đạt 135% trên tất cả chỉ tiêu kinh doanh.</p>

Theo đó, để chuẩn bị cho những mục tiêu của năm 2020, Bắc Ninh sẽ tái cấu trúc nhân sự. Chi nhánh sẽ tách ra thành Bắc Ninh 1 và Bắc Ninh 2 để xây dựng mô hình để chăm sóc khách hàng sâu sát hơn, kĩ thuật hỗ trợ kịp thời hơn. Tất cả vì mục tiêu phát triển bền vững, khách hàng là trọng tâm”, anh nh Đinh Văn Thụ chia sẻ thêm. Và để hoàn thành chỉ tiêu bứt phá ở chiến dịch thi đua OKRs, ngay trong năm 2019 Chi nhánh Bắc Ninh đã quyết tâm “ra khởi cất cánh” đạt 135% trên tất cả chỉ tiêu kinh doanh.

Chi nhánh Bắc Ninh được thành lập ngày 8/6/2009, đơn vị đã phủ được 6/8 huyện trong tỉnh. Trong quá trình 10 năm, FPT Telecom Bắc Ninh đã phấn đấu chinh phục lòng tin của 45.000 khách hàng trên toàn địa bàn. Trong năm 2019, FPT Telecom quyết tâm trở thành một trọng “tứ trụ” của nhà ‘Cáo’ vùng 2.

Hà Trần

Ảnh: Foxnews

Ý kiến

()