Chúng ta

'Cán bộ công nghệ là tinh túy nhất của FPT'

Thứ sáu, 22/11/2019 | 16:33 GMT+7

43 cán bộ công nghệ vừa được vinh danh ở sự kiện FPT Tech Expert 2019 diễn ra tại nhà hàng Smack Dab, khách sạn JW Marriott, Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đông đảo anh em cộng đồng công nghệ FPT đã có mặt tại bữa tiệc vinh danh do Ban Công nghệ Tập đoàn tổ chức vào tối ngày 21/11 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.</p>

Đông đảo anh em cộng đồng công nghệ FPT đã có mặt tại bữa tiệc vinh danh do Ban Công nghệ Tập đoàn tổ chức vào tối ngày 21/11 tại khách sạn JW Marriott Hà Nội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ vinh danh có sự xuất hiện của TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, TGĐ Synnex FPT Bùi Ngọc Khánh cùng nhiều lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cũng có mặt tại bữa tiệc.</p>

Lễ vinh danh có sự xuất hiện của TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa, PTGĐ FPT Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom Chu Thanh Hà, TGĐ Synnex FPT Bùi Ngọc Khánh cùng nhiều lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cũng có mặt tại bữa tiệc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu mở đầu lễ vinh danh, TGĐ Nguyễn Văn Khoa thân mật gọi đội ngũ cán bộ công nghệ (CBCN) là "những anh chàng khờ khạo". Anh Khoa chia sẻ: "Sáng nay, tại sự kiện TechDay, có người nói với tôi là lâu lắm mới thấy những anh chàng 'khờ khạo, ngáo ngáo' lên sân khấu để nói về sản phẩm do họ làm ra. Đấy mới là cách đi vào trái tim của họ. Chất xám của chúng ta đã chạm đến trái tim của khách hàng".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> TGĐ FPT nhấn mạnh, ban lãnh đạo tập đoàn luôn ở bên cạnh, hỗ trợ các bạn, không để chuyên gia công nghệ phải một mình, phải tự xoay sở. "Chúng tôi sẽ cam kết bằng chính sách của mình để dù các bạn làm gì sẽ luôn có ban điều hành của FPT, của CTTV đồng hành. Tập đoàn sẽ xây dựng các chương trình để đội ngũ CBCN được hoạt động với nhau, được ngoại khóa, được trao đổi về công nghệ, về trình độ và được tham gia các khóa học, đào tạo của nước ngoài chuyên sâu". <span>Kết thúc phần chia sẻ của mình, anh Khoa khẳng định đội ngũ CBCN chính là những gì tinh túy nhất của FPT.</span></p>

Phát biểu mở đầu lễ vinh danh, TGĐ Nguyễn Văn Khoa thân mật gọi đội ngũ cán bộ công nghệ (CBCN) là "những anh chàng khờ khạo". Anh Khoa chia sẻ: "Sáng nay, tại sự kiện TechDay, có người nói với tôi là lâu lắm mới thấy những anh chàng 'khờ khạo, ngáo ngáo' lên sân khấu để nói về sản phẩm do họ làm ra. Đấy mới là cách đi vào trái tim của họ. Chất xám của chúng ta đã chạm đến trái tim của khách hàng".

TGĐ FPT nhấn mạnh, ban lãnh đạo tập đoàn luôn ở bên cạnh, hỗ trợ các bạn, không để chuyên gia công nghệ phải một mình, phải tự xoay sở. "Chúng tôi sẽ cam kết bằng chính sách của mình để dù các bạn làm gì sẽ luôn có ban điều hành của FPT, của CTTV đồng hành. Tập đoàn sẽ xây dựng các chương trình để đội ngũ CBCN được hoạt động với nhau, được ngoại khóa, được trao đổi về công nghệ, về trình độ và được tham gia các khóa học, đào tạo của nước ngoài chuyên sâu". Kết thúc phần chia sẻ của mình, anh Khoa khẳng định đội ngũ CBCN chính là những gì tinh túy nhất của FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần mở đầu của TGĐ Nguyễn Văn Khoa, lễ vinh danh CBNC bắt đầu với hai cái tên đầu tiên xuất hiện trên bục vinh danh là 2 cán bộ được nâng hạng trong năm 2019: anh Mai Minh Hải (FPT Software) và anh Nguyễn Trung Kiên (FPT IS).</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đã công tác ở FPT 15 năm, anh Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng công nghệ nền tảng của FPT IS xúc động: "Cán bộ được nâng hạng không nhiều nên tôi thực sự rất là vinh dự khi là 1 trong 2 nhân vật được vinh danh. Vào FPT từ năm 2014, môi trường ở đây rất thoải mái, dân chủ. Tôi cũng tiếp xúc nhiều môi trường công ty khác qua bạn bè thì thấy hiếm có nơi nào nào giữa sếp với nhân viên gần gũi như FPT".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Kiên mong muốn FPT sẽ tiếp tục tạo ra một sân chơi cho CBCN cùng tham gia và tạo nên cộng đồng công nghệ mạnh của riêng FPT.</p>

Sau phần mở đầu của TGĐ Nguyễn Văn Khoa, lễ vinh danh CBNC bắt đầu với hai cái tên đầu tiên xuất hiện trên bục vinh danh là 2 cán bộ được nâng hạng trong năm 2019: anh Mai Minh Hải (FPT Software) và anh Nguyễn Trung Kiên (FPT IS).

Đã công tác ở FPT 15 năm, anh Nguyễn Trung Kiên - Trưởng phòng công nghệ nền tảng của FPT IS xúc động: "Cán bộ được nâng hạng không nhiều nên tôi thực sự rất là vinh dự khi là 1 trong 2 nhân vật được vinh danh. Vào FPT từ năm 2014, môi trường ở đây rất thoải mái, dân chủ. Tôi cũng tiếp xúc nhiều môi trường công ty khác qua bạn bè thì thấy hiếm có nơi nào nào giữa sếp với nhân viên gần gũi như FPT".

Anh Kiên mong muốn FPT sẽ tiếp tục tạo ra một sân chơi cho CBCN cùng tham gia và tạo nên cộng đồng công nghệ mạnh của riêng FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 41 cán bộ công nghệ mới lần lượt được vinh danh trên sân khấu bởi các lãnh đạo tập đoàn và CTTV. <span>Anh Nguyễn Tuấn Sơn (FPT Telecom) bày tỏ sự từ hào khi là một trong những người được vinh danh trong đêm nay: "Giữa một tập đoàn rất đông người mà tôi được là một trong số ít được vinh danh thì rất tự hào. 4 năm làm việc ở FPT, tôi bất ngờ khi ban lãnh đạo rất gần gũi và hòa đồng với anh em. Sau buổi hôm nay, tôi nghĩ cần có thêm sân chơi chung, không chỉ để vui chơi, ăn uống mà còn có môi trường làm việc chung với nhau nữa". </span></p>

41 cán bộ công nghệ mới lần lượt được vinh danh trên sân khấu bởi các lãnh đạo tập đoàn và CTTV. Anh Nguyễn Tuấn Sơn (FPT Telecom) bày tỏ sự từ hào khi là một trong những người được vinh danh trong đêm nay: "Giữa một tập đoàn rất đông người mà tôi được là một trong số ít được vinh danh thì rất tự hào. 4 năm làm việc ở FPT, tôi bất ngờ khi ban lãnh đạo rất gần gũi và hòa đồng với anh em. Sau buổi hôm nay, tôi nghĩ cần có thêm sân chơi chung, không chỉ để vui chơi, ăn uống mà còn có môi trường làm việc chung với nhau nữa". 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong 43 cán bộ được vinh danh năm nay chỉ có 3 cán bộ nữ là chị Đinh Hồng Nhung (FPT Software), chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (FPT IS) và chị Quách Thị Hồng Vân (FPT Telecom).</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Trong 43 cán bộ được vinh danh năm nay chỉ có 3 cán bộ nữ là chị Đinh Hồng Nhung (FPT Software), chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (FPT IS) và chị Quách Thị Hồng Vân (FPT Telecom).

 

<p> Sau phần tôn vinh, người nhà F cùng thưởng thức các món ăn mang phong cách ẩm thực Á – Âu mà nhà hàng Smack Dab chuẩn bị để phục vụ bữa tiệc vinh danh.</p> <span> </span>

Sau phần tôn vinh, người nhà F cùng thưởng thức các món ăn mang phong cách ẩm thực Á – Âu mà nhà hàng Smack Dab chuẩn bị để phục vụ bữa tiệc vinh danh.

 

<p> Ca sĩ Phương Anh cùng PnP Band đã cống hiến những tiết mục đầy cảm xúc trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng tương tác rất nhiệt tình cùng phái mạnh FPT trong đêm tiệc.</p> <span> </span>

Ca sĩ Phương Anh cùng PnP Band đã cống hiến những tiết mục đầy cảm xúc trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng tương tác rất nhiệt tình cùng phái mạnh FPT trong đêm tiệc.

 

<p> Trong không khí sang trọng, ấm cúng của bữa tiệc, lãnh đạo và cán bộ công nghệ cùng ngồi lại, chia sẻ thân tình và cởi mở.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Trong không khí sang trọng, ấm cúng của bữa tiệc, lãnh đạo và cán bộ công nghệ cùng ngồi lại, chia sẻ thân tình và cởi mở.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất với các CBCN trong mùa tôn vinh năm nay.</p>

Cùng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất với các CBCN trong mùa tôn vinh năm nay.

FPT Tech Experts là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2013. Danh hiệu này là sự ghi nhận của tập đoàn dành cho những đóng góp to lớn của các chuyên gia công nghệ đối với sự phát triển chung của FPT, nâng tầm công nghệ của FPT và Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Bên cạnh đó, việc xếp hạng cán bộ công nghệ còn mang đến những quyền lợi và điều kiện làm việc, phát triển tương xứng tốt nhất cho những chuyên gia công nghệ. Hiện có 5 chức danh CBCN, gồm: Quản lý sản phẩm, Kiến trúc sư hệ thống, Chuyên gia công nghệ, Tư vấn nghiệp vụ, Tư vấn kỹ thuật.

Trâm Nguyễn

Ảnh: Đức Anh

Ý kiến

()