Chúng ta

20 năm 'mở cõi' từ bước chân FPT Aptech

Thứ ba, 5/11/2019 | 11:42 GMT+7

Bắt đầu từ bước chạy đà Trung tâm Đào tạo Lập trình viên quốc tế FPT Aptech, FPT chính thức tăng tốc trên con đường giáo dục.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự nghiệp giáo dục được FPT quan tâm từ rất sớm. Năm 1994, Trung tâm Đào tạo tin học (FPT Information Trainning - FIT) thành lập cùng lúc với 6 trung tâm khác là FPT Information System (FIS), FPT Software Solution (FSS), FPT Computer Distribution (FCD), FPT Computer & Office Equipment No. 1-2 (FCO1-2), FPT Service & Mainternance (FSM). FPT khi đó nổi danh là “Trung tâm đào tạo tin học hàng đầu Việt Nam”, đào tạo hơn 10.000 học viên, là nơi đầu tiên dạy về Windows và hệ điều hành mạng.</p>

Sự nghiệp giáo dục được FPT quan tâm từ rất sớm. Năm 1994, Trung tâm Đào tạo tin học (FPT Information Trainning - FIT) thành lập cùng lúc với 6 trung tâm khác là FPT Information System (FIS), FPT Software Solution (FSS), FPT Computer Distribution (FCD), FPT Computer & Office Equipment No. 1-2 (FCO1-2), FPT Service & Mainternance (FSM). FPT khi đó nổi danh là “Trung tâm đào tạo tin học hàng đầu Việt Nam”, đào tạo hơn 10.000 học viên, là nơi đầu tiên dạy về Windows và hệ điều hành mạng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhưng sự nghiệp giáo dục của FPT chính thức bắt đầu từ Chiến lược Xuất khẩu Phần mềm năm 1998. Để thực hiện chiến lược này, thành viên sáng lập FPT là anh Trương Gia Bình, Nguyễn Thành Nam, Lê Thế Hùng đi Ấn Độ tìm đường, và nhìn thấy mô hình đào tạo CNTT hai năm rất ấn tượng của NIIT. Sau khi làm việc với NIIT, các anh chốt sẽ triển khai mô hình này tại Việt Nam. Trong lúc chuẩn bị ký kết, Đại sứ quán Ấn Độ giới thiệu với anh Bình với ông Ganesh Natarajan, Tổng Giám đốc Aptech.</p>

Nhưng sự nghiệp giáo dục của FPT chính thức bắt đầu từ Chiến lược Xuất khẩu Phần mềm năm 1998. Để thực hiện chiến lược này, thành viên sáng lập FPT là anh Trương Gia Bình, Nguyễn Thành Nam, Lê Thế Hùng đi Ấn Độ tìm đường, và nhìn thấy mô hình đào tạo CNTT hai năm rất ấn tượng của NIIT. Sau khi làm việc với NIIT, các anh chốt sẽ triển khai mô hình này tại Việt Nam. Trong lúc chuẩn bị ký kết, Đại sứ quán Ấn Độ giới thiệu với anh Bình với ông Ganesh Natarajan, Tổng Giám đốc Aptech.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau đó, Chủ tịch Aptech Ấn Độ bay sang Việt Nam và chấp nhận mọi điều kiện đo FPT đặt ra, gồm: bàn giao toàn bộ quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, chấp nhận FPT làm Master Franchisee không phải trả phí, chấp nhận liên thông đại học và việc làm nước ngoài cho đầu ra của Aptech, cho triển khai 2 trung tâm Aptech tại Hà Nội và TP HCM với phí tượng trưng.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bằng cách này Aptech đã chiếm được vị trí lẽ ra là của NIIT tại Việt Nam.<br /> Hai anh Lê Trường Tùng và Nguyễn Khắc Thành được giao triển khai Trung tâm Aptech tại Hà Nội và TP HCM. Nhận nhiệm vụ lúc đó, anh Khắc Thành cũng “không vui vẻ lắm” do không muốn thay đổi công việc đã làm nhiều năm.</p>

Sau đó, Chủ tịch Aptech Ấn Độ bay sang Việt Nam và chấp nhận mọi điều kiện đo FPT đặt ra, gồm: bàn giao toàn bộ quy trình quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001, chấp nhận FPT làm Master Franchisee không phải trả phí, chấp nhận liên thông đại học và việc làm nước ngoài cho đầu ra của Aptech, cho triển khai 2 trung tâm Aptech tại Hà Nội và TP HCM với phí tượng trưng.

Bằng cách này Aptech đã chiếm được vị trí lẽ ra là của NIIT tại Việt Nam.
Hai anh Lê Trường Tùng và Nguyễn Khắc Thành được giao triển khai Trung tâm Aptech tại Hà Nội và TP HCM. Nhận nhiệm vụ lúc đó, anh Khắc Thành cũng “không vui vẻ lắm” do không muốn thay đổi công việc đã làm nhiều năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 16/9/1999 tại TP HCM và 17/9/1999 tại Hà Nội, hai trung tâm chính thức khai trương và khai giảng khóa học đầu tiên.</p>

Ngày 16/9/1999 tại TP HCM và 17/9/1999 tại Hà Nội, hai trung tâm chính thức khai trương và khai giảng khóa học đầu tiên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện FPT mở Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT lập tức trở thành hiện tượng, thậm chí BBC đã đến đưa tin.</p>

Sự kiện FPT mở Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế FPT lập tức trở thành hiện tượng, thậm chí BBC đã đến đưa tin.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau này, khái niệm “Lập trình viên Quốc tế” do anh Lê Trường Tùng nghĩ ra được nhiều nơi dùng, như một ngành học thời thượng. Việc các trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế ra đời gắn liền với phong trào xây dựng ngành công nghiệp phần mềm sôi nổi của Việt Nam đầu những năm 2000.</p>

Sau này, khái niệm “Lập trình viên Quốc tế” do anh Lê Trường Tùng nghĩ ra được nhiều nơi dùng, như một ngành học thời thượng. Việc các trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế ra đời gắn liền với phong trào xây dựng ngành công nghiệp phần mềm sôi nổi của Việt Nam đầu những năm 2000.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đội ngũ giảng viên sơ khai của FPT Aptech Hà Nội là anh Nguyễn Thành Nam (Phó Chủ tịch ĐH FPT), Phạm Minh Tuấn (TGĐ FPT Software), Nguyễn Đức Quỳnh (Chủ tịch FPT Software HCM), Nguyễn Quang Anh (nguyên TGĐ FPT IS FPS), Nguyễn Đắc Việt Dũng (Chủ tịch Sendo)… cùng các học viên người nhà như anh Thái Thanh Sơn, Trần Thanh Hải…</p>

Đội ngũ giảng viên sơ khai của FPT Aptech Hà Nội là anh Nguyễn Thành Nam (Phó Chủ tịch ĐH FPT), Phạm Minh Tuấn (TGĐ FPT Software), Nguyễn Đức Quỳnh (Chủ tịch FPT Software HCM), Nguyễn Quang Anh (nguyên TGĐ FPT IS FPS), Nguyễn Đắc Việt Dũng (Chủ tịch Sendo)… cùng các học viên người nhà như anh Thái Thanh Sơn, Trần Thanh Hải…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm 2003, sau 5 năm hoạt động, FPT Aptech tốc độ tăng trưởng chậm lại. Cuối năm đó, anh Tùng đi Mumbai (Ấn Độ) dự hội nghị Aptech toàn cầu, đồng thời thảo luận về vụ Arena Multimedia. Sau cuộc nói chuyện 15 phút với Tổng Giám đốc điều hành của Aptech - Promod Khera - anh Tùng chốt xong việc mở hai trung tâm Arena Multimedia tại Việt Nam. </p>

Năm 2003, sau 5 năm hoạt động, FPT Aptech tốc độ tăng trưởng chậm lại. Cuối năm đó, anh Tùng đi Mumbai (Ấn Độ) dự hội nghị Aptech toàn cầu, đồng thời thảo luận về vụ Arena Multimedia. Sau cuộc nói chuyện 15 phút với Tổng Giám đốc điều hành của Aptech - Promod Khera - anh Tùng chốt xong việc mở hai trung tâm Arena Multimedia tại Việt Nam. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rút kinh nghiệm từ Aptech, anh Tùng quyết định luôn tên tiếng Việt của sản phẩm là “Trung tâm đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena” (FAN). Cuối năm 2003, các trung tâm Mỹ thuật Đa phương tiện ra đời và tham gia mở màn cho ngành Công nghiệp Nội dung số của Việt Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Rút kinh nghiệm từ Aptech, anh Tùng quyết định luôn tên tiếng Việt của sản phẩm là “Trung tâm đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện FPT Arena” (FAN). Cuối năm 2003, các trung tâm Mỹ thuật Đa phương tiện ra đời và tham gia mở màn cho ngành Công nghiệp Nội dung số của Việt Nam.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Qua 20 năm phát triển, nhà trường đã có hơn 20.000 sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguôn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp uy tín như: NashTech, Vinmec, Viettel, FPT Software, LG… và trên toàn cầu. Trong ảnh: Anh Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc FPT Aptech Hà Nội cắt bánh mừng sinh nhật 20 năm thành lập trung tâm tại sự kiện "Rewind - FPT Aptech 20 năm đoàn tụ".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Năm 2019, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu kỷ niệm tròn 20 năm theo đuổi hành trình đổi mới giáo dục. Nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm, hơn 1.000 cán bộ giảng viên FPT Education đã tham gia hoạt động leo núi tại: Yên Tử - Quảng Ninh, Langbiang - Lâm Đồng và Bà Đen - Tây Ninh.</span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đêm gala “Dream On - Viết tiếp giấc mơ” sẽ diễn ra với quy mô toàn quốc dành cho hơn 1.600 cán bộ nhân viên, giảng viên trên toàn hệ thống giáo dục FPT vào thời gian: Ngày 11/11, tại khách sạn TTC Cantho, Cần Thơ; Ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP HCM; Ngày 15/11, khách sạn 5 sao Grand Mercure Danang sẽ là điểm đến của người FPT Education tại khu vực Đà Nẵng. Ở Hà Nội, đêm gala sẽ được tổ chức tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 vào ngày 17/11.</p> <h2 class="fon33 mt1 sapo" style="margin:5px 0px 0px;padding:0px;line-height:18px;color:rgb(95,95,95);">  </h2> <p class="Normal" style="text-align:justify;">  </p>

Qua 20 năm phát triển, nhà trường đã có hơn 20.000 sinh viên tốt nghiệp, cung cấp nguôn nhân lực cho nhiều doanh nghiệp uy tín như: NashTech, Vinmec, Viettel, FPT Software, LG… và trên toàn cầu. Trong ảnh: Anh Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc FPT Aptech Hà Nội cắt bánh mừng sinh nhật 20 năm thành lập trung tâm tại sự kiện "Rewind - FPT Aptech 20 năm đoàn tụ".

Năm 2019, Tổ chức Giáo dục FPT - FPT Edu kỷ niệm tròn 20 năm theo đuổi hành trình đổi mới giáo dục. Nằm trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm, hơn 1.000 cán bộ giảng viên FPT Education đã tham gia hoạt động leo núi tại: Yên Tử - Quảng Ninh, Langbiang - Lâm Đồng và Bà Đen - Tây Ninh.

Đêm gala “Dream On - Viết tiếp giấc mơ” sẽ diễn ra với quy mô toàn quốc dành cho hơn 1.600 cán bộ nhân viên, giảng viên trên toàn hệ thống giáo dục FPT vào thời gian: Ngày 11/11, tại khách sạn TTC Cantho, Cần Thơ; Ngày 13/11, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, TP HCM; Ngày 15/11, khách sạn 5 sao Grand Mercure Danang sẽ là điểm đến của người FPT Education tại khu vực Đà Nẵng. Ở Hà Nội, đêm gala sẽ được tổ chức tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 vào ngày 17/11.

 

 

Tổng hợp

Ý kiến

()