Chúng ta

Toàn cảnh ĐH FPT HCM cơ sở quận 9 trước ngày về 'nhà' mới

Thứ ba, 10/9/2019 | 08:33 GMT+7

Ngày 10/9, campus quận 9 của ĐH FPT HCM sẽ chính thức đón những sinh viên đầu tiên vào học. Các hạng mục công trình đã được gấp rút hoàn thiện để chào mừng năm học mới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ ĐH FPT được khởi công vào ngày 6/3/2018 tại lô E2a-II, Đường D1 (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) thuộc không gian khoa học của khu Công nghệ cao TP HCM với thiết kế 11 tầng, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng trên diện tích đất 22.540 m2. Trong đó, diện tích xây dựng là 6.750 m2, tổng diện tích mặt sàn 29.926 m2.</p>

Dự án Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu Công nghệ ĐH FPT được khởi công vào ngày 6/3/2018 tại lô E2a-II, Đường D1 (phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) thuộc không gian khoa học của khu Công nghệ cao TP HCM với thiết kế 11 tầng, tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng trên diện tích đất 22.540 m2. Trong đó, diện tích xây dựng là 6.750 m2, tổng diện tích mặt sàn 29.926 m2.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sân trường được trồng nhiều cây xanh như: cây sao, cây dầu. Trường hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.</p>

Sân trường được trồng nhiều cây xanh như: cây sao, cây dầu. Trường hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người, giúp thầy cô và sinh viên có môi trường học tập, làm việc trong lành.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Áo cam dành cho tân sinh viên K15 đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón các em đến trường sau khi kết thúc kỳ học quân sự.</p>

Áo cam dành cho tân sinh viên K15 đã chuẩn bị sẵn sàng để chào đón các em đến trường sau khi kết thúc kỳ học quân sự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hiện tại, các công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thiện một số hạng mục như: thư viện, canteen, giảng đường lớn, phòng chức năng,…</p>

Hiện tại, các công nhân vẫn đang gấp rút hoàn thiện một số hạng mục như: thư viện, canteen, giảng đường lớn, phòng chức năng,…

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thang máy đã được lắp đặt nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Campus quận 9 có tổng cộng 11 tầng, trong đó tầng 1-5 sẽ dành cho việc giảng dạy, tầng 6-11 là khu vực dành cho các phòng ban của trường.</p>

Thang máy đã được lắp đặt nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Campus quận 9 có tổng cộng 11 tầng, trong đó tầng 1-5 sẽ dành cho việc giảng dạy, tầng 6-11 là khu vực dành cho các phòng ban của trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Khác với cơ sở cũ, campus quận 9 ngoài phòng học thông thường còn được trang bị phòng học chuyên dụng dành cho những môn yêu cầu sinh viên làm việc teamwork, thảo luận, tương tác với nhau.</p>

Khác với cơ sở cũ, campus quận 9 ngoài phòng học thông thường còn được trang bị phòng học chuyên dụng dành cho những môn yêu cầu sinh viên làm việc teamwork, thảo luận, tương tác với nhau.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phòng học thông thường được trang bị màn hình LCD để hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy và học tập. Cơ sở mới có thể phục vụ quy mô khoảng 10.000 sinh viên theo học, mỗi ca là 5.000 người.</p>

Phòng học thông thường được trang bị màn hình LCD để hỗ trợ đắc lực cho việc giảng dạy và học tập. Cơ sở mới có thể phục vụ quy mô khoảng 10.000 sinh viên theo học, mỗi ca là 5.000 người.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường có một giảng đường lớn cùng 3 hội trường. Hiện tại, các hạng mục này vẫn đang trong quá trình lắp đặt, trang trí nội thất.</p>

Trường có một giảng đường lớn cùng 3 hội trường. Hiện tại, các hạng mục này vẫn đang trong quá trình lắp đặt, trang trí nội thất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch ĐH FPT quan sát thực tế tiến độ hoàn thiện của campus quận 9 cùng với anh Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Văn phòng FPT Education HCM.</p>

Tiến sĩ Lê Trường Tùng - Chủ tịch ĐH FPT quan sát thực tế tiến độ hoàn thiện của campus quận 9 cùng với anh Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Văn phòng FPT Education HCM.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các sinh viên năm hai thuộc nhiều khoa khác nhau đến tham quan trường trước khi chuyển đến học tập từ ngày 10/9.</p>

Các sinh viên năm hai thuộc nhiều khoa khác nhau đến tham quan trường trước khi chuyển đến học tập từ ngày 10/9.

<div style="text-align:justify;"> Hiện tại, trường vẫn chưa có nhà gửi xe cho sinh viên và cán bộ nhân viên. Trong thời gian tới, hạng mục này cũng sẽ được xây dựng.</div>

Hiện tại, trường vẫn chưa có nhà gửi xe cho sinh viên và cán bộ nhân viên. Trong thời gian tới, hạng mục này cũng sẽ được xây dựng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các sinh viên trường háo hức khám phá không gian học tập mới trong ngày tham quan campus quận 9 vào chiều 9/9.</p>

Các sinh viên trường háo hức khám phá không gian học tập mới trong ngày tham quan campus quận 9 vào chiều 9/9.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hồ sen mang tên "Hồ Ông Tùng" được xây dựng theo hình lưỡi trai với chiếc cầu bằng tre sẽ là địa điểm sống ảo lý tưởng của các sinh viên.</p>

Hồ sen mang tên "Hồ Ông Tùng" được xây dựng theo hình lưỡi trai với chiếc cầu bằng tre sẽ là địa điểm sống ảo lý tưởng của các sinh viên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường được thiết kế độc đáo khi các kiến trúc sư đưa ra ý tưởng xây khu nhà có hình khối uốn lượn như dãy núi phủ cây xanh. Mỗi tầng sẽ có một khoảng không gian trống để trồng cây. Tất cả các hoạt động của sinh viên đều dưới bóng cây, xung quanh cây. Với các khu vực trong nhà, sẽ có hệ thống tưới nhỏ giọt để đảm bảo cây đủ nước.</p>

Trường được thiết kế độc đáo khi các kiến trúc sư đưa ra ý tưởng xây khu nhà có hình khối uốn lượn như dãy núi phủ cây xanh. Mỗi tầng sẽ có một khoảng không gian trống để trồng cây. Tất cả các hoạt động của sinh viên đều dưới bóng cây, xung quanh cây. Với các khu vực trong nhà, sẽ có hệ thống tưới nhỏ giọt để đảm bảo cây đủ nước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài ra, khu vực lân cận ĐH FPT là nơi tập trung của các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới như: FPT Software, Intel (Mỹ), Nidec (Japan),… và các trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại.</p>

Ngoài ra, khu vực lân cận ĐH FPT là nơi tập trung của các công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới như: FPT Software, Intel (Mỹ), Nidec (Japan),… và các trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật hiện đại.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhiều khu vực đang thi công dở dang được treo bảng "Cấm vào". Theo anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Văn phòng FPT Education HCM cho biết, tất cả các hạng mục sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm nay.</p>

Nhiều khu vực đang thi công dở dang được treo bảng "Cấm vào". Theo anh Nguyễn Trường Sơn – Phó Giám đốc Văn phòng FPT Education HCM cho biết, tất cả các hạng mục sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngày 3/8 vừa qua, campus quận 9 đã tiến hành an vị trống đồng. Chiếc trống được đúc mô phỏng theo hình dáng và hoạ tiết hoa văn của trống đồng Hy Cương. Bản gốc hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng và được công nhận là bảo vật quốc gia.</p>

Ngày 3/8 vừa qua, campus quận 9 đã tiến hành an vị trống đồng. Chiếc trống được đúc mô phỏng theo hình dáng và hoạ tiết hoa văn của trống đồng Hy Cương. Bản gốc hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hùng Vương thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng và được công nhận là bảo vật quốc gia.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chính thức khởi công vào đầu tháng 3/2018, chỉ sau 6 tháng thi công, Toà nhà ĐH FPT tại TP HCM đã chính thức tiến hành Lễ cất nóc tại tầng 11 - tầng cao nhất của công trình vào giữa tháng 9/2018 để kịp chào mừng Đại lễ FPT 30 năm.</p>

Chính thức khởi công vào đầu tháng 3/2018, chỉ sau 6 tháng thi công, Toà nhà ĐH FPT tại TP HCM đã chính thức tiến hành Lễ cất nóc tại tầng 11 - tầng cao nhất của công trình vào giữa tháng 9/2018 để kịp chào mừng Đại lễ FPT 30 năm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Công trình được thực hiện bởi KTS chủ trì: Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng, trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger.</p>

Công trình được thực hiện bởi KTS chủ trì: Võ Trọng Nghĩa, Kosuke Nishijima, Sawa Hidetoshi, Trần Thị Hằng, trưởng nhóm thiết kế: Nguyễn Tất Đạt và các KTS Nguyễn Duy Phước, Takahito Yamada, Trần Cẩm Linh, Lê Thanh Tùng, Felix Ehrminger.

Trần Vũ

Ý kiến

()