Chúng ta

Gần 200 sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế FPT 'vượt vũ môn'

Chủ nhật, 23/6/2019 | 15:25 GMT+7

Đông đảo sinh viên đến từ 3 chuyên ngành An ninh mạng - FPT Jetking, Lập trình viên quốc tế FPT Aptech và Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena đã có mặt tại Lễ Tốt nghiệp do Viện Đào tạo Quốc tế FPT tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chiều 22/6, Viện Đào tạo Quốc tế FPT đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT Nguyễn Phương Anh, ông John Mathew - Giám đốc Aptech Global khu vực Đông Nam Á cùng nhiều đại diện doanh nghiệp khác. Cùng với đó là sự hiện diện của toàn thể cán bộ, giảng viên và gần 200 sinh viên, phụ huynh.</p>

Chiều 22/6, Viện Đào tạo Quốc tế FPT đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT Nguyễn Phương Anh, ông John Mathew - Giám đốc Aptech Global khu vực Đông Nam Á cùng nhiều đại diện doanh nghiệp khác. Cùng với đó là sự hiện diện của toàn thể cán bộ, giảng viên và gần 200 sinh viên, phụ huynh.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 3 chuyên ngành An ninh mạng - FPT Jetking, Lập trình viên quốc tế FPT Aptech và Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena đều là ngành được quan tâm ở thời điểm hiện tại và cả trong trương lai. Được thành lập từ năm 1999, FPT Aptech đã đào tạo hàng chục ngàn lập trình viên trong lĩnh vực CNTT, cung cấp cho thị trường coder tài năng và sáng tạo. Với năm 2019 đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển, FPT Aptech đã khẳng định được vị thế tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề lập trình viên quốc tế.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khi đó, học viện Phần cứng và an ninh mạng FPT Jetking là chuyên ngành mà theo đánh giá của các chuyên gia, trong một vài năm nữa các kỹ sư về an ninh mạng sẽ vô cùng "hot". FPT Arena là cái tên đã quá quen thuộc và thu hút rất nhiều các thế hệ từ 8x, 9x, đến 2000.</p>

3 chuyên ngành An ninh mạng - FPT Jetking, Lập trình viên quốc tế FPT Aptech và Mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena đều là ngành được quan tâm ở thời điểm hiện tại và cả trong trương lai. Được thành lập từ năm 1999, FPT Aptech đã đào tạo hàng chục ngàn lập trình viên trong lĩnh vực CNTT, cung cấp cho thị trường coder tài năng và sáng tạo. Với năm 2019 đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển, FPT Aptech đã khẳng định được vị thế tiên phong trong lĩnh vực đào tạo nghề lập trình viên quốc tế.

Trong khi đó, học viện Phần cứng và an ninh mạng FPT Jetking là chuyên ngành mà theo đánh giá của các chuyên gia, trong một vài năm nữa các kỹ sư về an ninh mạng sẽ vô cùng "hot". FPT Arena là cái tên đã quá quen thuộc và thu hút rất nhiều các thế hệ từ 8x, 9x, đến 2000.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các giảng viên tiến vào sân khấu để chuẩn bị cho buổi lễ.</p>

Các giảng viên tiến vào sân khấu để chuẩn bị cho buổi lễ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phát biểu mở đầu buổi lễ, Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT Nguyễn Phương Anh chia sẻ: "Tôi rất xúc động vì trong 2 năm qua các sinh viên, các vị phụ huynh đã tin tưởng chúng tôi. Trong thời đại 4.0 hiện nay, kiến thức chuyên môn đối với các bạn là không đủ. Chỉ có con đường tự học mới giúp các bạn phát triển mãi mãi".</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cô Phương Anh gửi những thông điệp truyền cảm hứng sống và làm việc cho các tân cử nhân: "Các bạn hãy tích cực học tập cái mới, vui vẻ đón nhận những sự thay đổi bằng việc liên tục học hỏi. Hãy trang bị cho chính mình kỹ năng của thế kỷ 21. Trong công cuộc toàn cầu hóa, chuyển đổi số, các bạn sẽ không có thời gian để nhìn lại quá khứ. Các bạn chỉ có thể tiếp tục học tập và nhìn đến tương lai bằng cách sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại. Và tôi hy vọng, ngày hôm nay là một khoảnh khắc đẹp để các bạn sống trọn vẹn với nó. Sau đó vững bước tiến vào một tương lai tươi sáng".</p>

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Phó Giám đốc Viện Đào tạo Quốc tế FPT Nguyễn Phương Anh chia sẻ: "Tôi rất xúc động vì trong 2 năm qua các sinh viên, các vị phụ huynh đã tin tưởng chúng tôi. Trong thời đại 4.0 hiện nay, kiến thức chuyên môn đối với các bạn là không đủ. Chỉ có con đường tự học mới giúp các bạn phát triển mãi mãi".

Cô Phương Anh gửi những thông điệp truyền cảm hứng sống và làm việc cho các tân cử nhân: "Các bạn hãy tích cực học tập cái mới, vui vẻ đón nhận những sự thay đổi bằng việc liên tục học hỏi. Hãy trang bị cho chính mình kỹ năng của thế kỷ 21. Trong công cuộc toàn cầu hóa, chuyển đổi số, các bạn sẽ không có thời gian để nhìn lại quá khứ. Các bạn chỉ có thể tiếp tục học tập và nhìn đến tương lai bằng cách sống trọn vẹn trong giây phút của hiện tại. Và tôi hy vọng, ngày hôm nay là một khoảnh khắc đẹp để các bạn sống trọn vẹn với nó. Sau đó vững bước tiến vào một tương lai tươi sáng".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình bắt đầu nghi lễ trao bằng tốt nghiệp cho từng sinh viên 3 chuyên ngành. Phần lễ trải qua hai nghi thức như sau: nghi thức vắt dải mũ mang ý nghĩa công nhận một người đã thực sự trưởng thành, gia nhập thị trường lao động và cống hiến cho xã hội; nghi thức trao bằng thể hiện những cố gắng và nỗ lực trong suốt quá trình học tập tại trường.</p>

Chương trình bắt đầu nghi lễ trao bằng tốt nghiệp cho từng sinh viên 3 chuyên ngành. Phần lễ trải qua hai nghi thức như sau: nghi thức vắt dải mũ mang ý nghĩa công nhận một người đã thực sự trưởng thành, gia nhập thị trường lao động và cống hiến cho xã hội; nghi thức trao bằng thể hiện những cố gắng và nỗ lực trong suốt quá trình học tập tại trường.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cựu sinh viên Lê Đại Dương xuất hiện trên sân khấu và khuấy động không khí với những bản nhạc rock quen thuộc của nhóm Bức Tường. <span>Anh Dương dành thời gian chia sẻ kỷ niệm thời còn đi học của mình và anh tin rằng FAI là sự lựa chọn chính xác của cuộc đời mình.</span></p>

Cựu sinh viên Lê Đại Dương xuất hiện trên sân khấu và khuấy động không khí với những bản nhạc rock quen thuộc của nhóm Bức Tường. Anh Dương dành thời gian chia sẻ kỷ niệm thời còn đi học của mình và anh tin rằng FAI là sự lựa chọn chính xác của cuộc đời mình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Buổi lễ còn có một sự tôn vinh đặc biệt dành cho 2 sinh viên giành danh hiệu "Best Student" là Nguyễn Thị Vi Quỳnh (FPT Aptech) và Nguyễn Lê Thế Phương (FPT Arena). Danh hiệu do Aptech Ấn Độ lựa chọn theo 2 tiêu chí: điểm tổng kết 2 năm cao nhất và thời gian tốt nhiệp sớm nhất (tính từ thời điểm kết thúc kỳ 4). </p>

Buổi lễ còn có một sự tôn vinh đặc biệt dành cho 2 sinh viên giành danh hiệu "Best Student" là Nguyễn Thị Vi Quỳnh (FPT Aptech) và Nguyễn Lê Thế Phương (FPT Arena). Danh hiệu do Aptech Ấn Độ lựa chọn theo 2 tiêu chí: điểm tổng kết 2 năm cao nhất và thời gian tốt nhiệp sớm nhất (tính từ thời điểm kết thúc kỳ 4). 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Viện Đào tạo Quốc tế FPT cũng trao huy chương đồng cho những gương mặt xuất sắc đại diện FPT Aptech tham gia cuộc thi Techwiz 2019 do Aptech Global tổ chức với quy mô toàn cầu. Đó là 2 nhóm BIW và Hydra. Cả 2 đều đạt giải Ba chung cuộc.</p>

Viện Đào tạo Quốc tế FPT cũng trao huy chương đồng cho những gương mặt xuất sắc đại diện FPT Aptech tham gia cuộc thi Techwiz 2019 do Aptech Global tổ chức với quy mô toàn cầu. Đó là 2 nhóm BIW và Hydra. Cả 2 đều đạt giải Ba chung cuộc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau cùng, chương trình khép lại với nghi thức "Cảm ơn" của các sinh viên giành cho toàn thể giảng viên và chính phụ huynh của mình. <span>Gần 200 sinh viên cùng nhau tháo mũ, cầm trên tay và cúi đầu để thể hiện sự biết ơn với đấng sinh thành và những người đã dạy dỗ mình 2 năm qua. </span></p>

Sau cùng, chương trình khép lại với nghi thức "Cảm ơn" của các sinh viên giành cho toàn thể giảng viên và chính phụ huynh của mình. Gần 200 sinh viên cùng nhau tháo mũ, cầm trên tay và cúi đầu để thể hiện sự biết ơn với đấng sinh thành và những người đã dạy dỗ mình 2 năm qua. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhìn thấy con trai cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sau bao nỗ lực, cô Nguyễn Thị Bình (phụ huynh em Nguyễn Đức Nam) xúc động: "Tôi rất tự hào khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày khi theo học tại trường. Đây mới là khởi đầu của con nhưng tôi nghĩ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay là minh chứng rằng sự lựa chọn của gia đình rất đúng đắn và sự dạy dỗ của các thầy cô đã có kết quả. Nếu được lựa chọn một lần nữa, gia đình tôi vẫn tin tưởng Viện Đào tạo Quốc tế FPT. Chúc mừng nhà trường và tất cả các con".</p>

Nhìn thấy con trai cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp sau bao nỗ lực, cô Nguyễn Thị Bình (phụ huynh em Nguyễn Đức Nam) xúc động: "Tôi rất tự hào khi nhìn thấy con trưởng thành từng ngày khi theo học tại trường. Đây mới là khởi đầu của con nhưng tôi nghĩ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Buổi lễ tốt nghiệp hôm nay là minh chứng rằng sự lựa chọn của gia đình rất đúng đắn và sự dạy dỗ của các thầy cô đã có kết quả. Nếu được lựa chọn một lần nữa, gia đình tôi vẫn tin tưởng Viện Đào tạo Quốc tế FPT. Chúc mừng nhà trường và tất cả các con".

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()