Chúng ta

Lãnh đạo tập đoàn khánh thành trường Nhật ngữ FPT

Thứ hai, 20/5/2019 | 17:32 GMT+7

Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc và CEO FPT Nguyễn Văn Khoa đặt niềm tin, trường Nhật ngữ nhà F tại xứ sở Phù Tang sẽ đào tạo nhân sự có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty.

<div style="text-align:justify;"> Ngày 20/5, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc và CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo FPT Software đã khánh thành trường Nhật ngữ nhà F tại Nhật Bản. <br />  </div>

Ngày 20/5, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc và CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo FPT Software đã khánh thành trường Nhật ngữ nhà F tại Nhật Bản. 
 

<div style="text-align:justify;"> Hiệu trưởng - thầy Kuroda gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo FPT đã ủng hộ dự án thành lập trường Nhật ngữ. Hiệu trưởng phấn khởi cho hay, vừa tuần trước nhà trường đã được cấp phép đón nhận học sinh nước ngoài. Khóa đầu tiên của trường nhập học từ đầu tháng 10 năm nay.<br /> "Chúng tôi sẽ đồng lòng để có sự chuẩn bị tốt nhất, cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất tại Nhật Bản", thầy Kuroda nói.</div>

Hiệu trưởng - thầy Kuroda gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo FPT đã ủng hộ dự án thành lập trường Nhật ngữ. Hiệu trưởng phấn khởi cho hay, vừa tuần trước nhà trường đã được cấp phép đón nhận học sinh nước ngoài. Khóa đầu tiên của trường nhập học từ đầu tháng 10 năm nay.
"Chúng tôi sẽ đồng lòng để có sự chuẩn bị tốt nhất, cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất tại Nhật Bản", thầy Kuroda nói.

<div style="text-align:justify;"> Lãnh đạo cùng đập bình rượu - nghi thức khánh thành trường Nhật ngữ FPT. <span style="text-align:justify;">Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc bày tỏ niềm vui khi trường đã bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, góp phần đào tạo năng lực tiếng Nhật cho nguồn nhân lực nhà F ngày càng phát triển.</span></div>

Lãnh đạo cùng đập bình rượu - nghi thức khánh thành trường Nhật ngữ FPT. Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc bày tỏ niềm vui khi trường đã bắt đầu tuyển sinh khóa đầu tiên, góp phần đào tạo năng lực tiếng Nhật cho nguồn nhân lực nhà F ngày càng phát triển.

<div style="text-align:justify;"> TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng, công tác đào tạo giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và cốt lõi của tập đoàn. Anh cho biết, trường Nhật ngữ là khối tài sản bất động sản đầu tiên của nhà F tại nước ngoài. </div>

TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa cho rằng, công tác đào tạo giáo dục là nhiệm vụ quan trọng và cốt lõi của tập đoàn. Anh cho biết, trường Nhật ngữ là khối tài sản bất động sản đầu tiên của nhà F tại nước ngoài. 

<p> <span style="text-align:justify;">Kết thúc lễ khánh thành trường Nhật ngữ, lãnh đạo tập đoàn có mặt tại Văn phòng Daimon (Tokyo) gặp gỡ CBNV FPT Japan. </span></p>

Kết thúc lễ khánh thành trường Nhật ngữ, lãnh đạo tập đoàn có mặt tại Văn phòng Daimon (Tokyo) gặp gỡ CBNV FPT Japan. 

<div style="text-align:justify;"> Anh Bùi Quang Ngọc nhắn nhủ, trong 2 nhiệm kỳ TGĐ anh dành thời gian nhiều cho FPT Japan. Gặp lại CBNV nhà F tại Nhật Bản, anh Ngọc cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Anh Ngọc kỳ vọng FPT Japan vẫn giữ được tốc độ phát triển như những năm vừa qua. "Chúc các VI (ngành kinh tế) FPT Software phát triển nhanh để phục vụ mục tiêu đã đặt ra", lãnh đạo tập đoàn nhắn nhủ. </div>

Anh Bùi Quang Ngọc nhắn nhủ, trong 2 nhiệm kỳ TGĐ anh dành thời gian nhiều cho FPT Japan. Gặp lại CBNV nhà F tại Nhật Bản, anh Ngọc cho biết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Anh Ngọc kỳ vọng FPT Japan vẫn giữ được tốc độ phát triển như những năm vừa qua. "Chúc các VI (ngành kinh tế) FPT Software phát triển nhanh để phục vụ mục tiêu đã đặt ra", lãnh đạo tập đoàn nhắn nhủ. 

<div style="text-align:justify;"> Thay mặt công ty, TGĐ FPT Japan Nguyễn Việt Vương đã trao tặng <span style="text-align:justify;">Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc bức tranh "Phú sĩ đỏ". </span></div>

Thay mặt công ty, TGĐ FPT Japan Nguyễn Việt Vương đã trao tặng Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc bức tranh "Phú sĩ đỏ". 

<div style="text-align:justify;"> Tiếp lời anh Ngọc, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ FPT Japan "phát triển 2-3 con số trong 10 năm tới".<br /> "Hành trình FPT đi chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi bước chân đi mở cõi càng gian nan hơn. Cảm ơn các bạn, những con người dũng cảm, đã bước ra khỏi Việt Nam để mang tên quê hương viết lên toàn cầu", anh nhắn nhủ. </div>

Tiếp lời anh Ngọc, CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ FPT Japan "phát triển 2-3 con số trong 10 năm tới".
"Hành trình FPT đi chưa bao giờ dễ dàng. Mỗi bước chân đi mở cõi càng gian nan hơn. Cảm ơn các bạn, những con người dũng cảm, đã bước ra khỏi Việt Nam để mang tên quê hương viết lên toàn cầu", anh nhắn nhủ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trường Nhật ngữ FPT có nhiệm vụ đào tạo tiếng Nhật, <span>diện tích đất là 255,96 m2, diện tích sử dụng 699m2. T</span><span style="color:rgb(34,34,34);">rường được điều hành bởi Học viện đào tạo và phát triển FPT Japan (FJP.LDI). Hiện tại trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu và giáo viên bán thời gian với chuyên môn cao.</span><br /> Đây là trường đào tạo đầu tiên của FPT Software được hoạt động trên đất Nhật Bản. Trường Nhật ngữ FPT sẽ cung cấp 200 nhân sự thành thạo tiếng Nhật cho FPT Japan trong năm 2019.</p>

Trường Nhật ngữ FPT có nhiệm vụ đào tạo tiếng Nhật, diện tích đất là 255,96 m2, diện tích sử dụng 699m2. Trường được điều hành bởi Học viện đào tạo và phát triển FPT Japan (FJP.LDI). Hiện tại trường có đội ngũ giáo viên cơ hữu và giáo viên bán thời gian với chuyên môn cao.
Đây là trường đào tạo đầu tiên của FPT Software được hoạt động trên đất Nhật Bản. Trường Nhật ngữ FPT sẽ cung cấp 200 nhân sự thành thạo tiếng Nhật cho FPT Japan trong năm 2019.

Thanh Tùng

Ý kiến

()