Chúng ta

FPT chính thức lấn sân ngành đào tạo ở xứ sở hoa anh đào

Thứ năm, 3/10/2019 | 18:08 GMT+7

Việc thành lập Trường Nhật ngữ giúp FPT Japan tạo bước đệm quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 20 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Nhật Bản trong 3 năm tới, với 3.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại Nhật và đưa doanh số từ thị trường này chạm mốc 500 triệu USD.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lễ khai trương Học viện FPT Japan (tên thường gọi là Trường Nhật ngữ FPT) diễn ra vào chiều ngày 2/10 tại Tokyo. <span>Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Nhật, lãnh đạo FPT Software và gần 100 khách mời là đại diện các doanh nghiệp, trường đào tạo tại Nhật.</span></p>

Lễ khai trương Học viện FPT Japan (tên thường gọi là Trường Nhật ngữ FPT) diễn ra vào chiều ngày 2/10 tại Tokyo. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Nhật, lãnh đạo FPT Software và gần 100 khách mời là đại diện các doanh nghiệp, trường đào tạo tại Nhật.

<p style="text-align:justify;"> Đây là sự kiện FPT Japan ra mắt Trường Nhật ngữ FPT với chính quyền Nhật Bản và đối tác cũng như cam kết đào tạo nguồn lực chất lượng cao, giỏi tiếng Nhật. </p>

Đây là sự kiện FPT Japan ra mắt Trường Nhật ngữ FPT với chính quyền Nhật Bản và đối tác cũng như cam kết đào tạo nguồn lực chất lượng cao, giỏi tiếng Nhật. 

<p style="text-align:justify;"> Học viện FPT Japan là trường đào tạo đầu tiên của FPT được hoạt động trên đất Nhật Bản. Trường đặt mục tiêu cung cấp 200 nhân sự thành thạo tiếng Nhật cho FPT Japan trong năm 2019. </p>

Học viện FPT Japan là trường đào tạo đầu tiên của FPT được hoạt động trên đất Nhật Bản. Trường đặt mục tiêu cung cấp 200 nhân sự thành thạo tiếng Nhật cho FPT Japan trong năm 2019. 

<p style="text-align:justify;"> CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn cho biết n<span style="color:rgb(0,0,0);">ăm 2005, trước khi nhà F quyết định xâm nhập thị trường Nhật Bản, công ty đã hiểu rằng "muốn thành công tại thị trường Nhật Bản, người FPT phải làm việc bằng tiếng Nhật". </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Anh Tuấn thông tin, Giám đốc đầu tiên của FPT Japan là chị Bùi Thị Hồng Liên, một thành viên chủ chốt trong ban điều hành của FPT Software lúc đó, đã học tập tại Nhật Bản. FPT đã thành lập riêng một trung tâm đào tạo tiếng Nhật cho đội ngũ lập trình viên ở Việt Nam, lấy tên là Đông Du - tên một phong trào kêu gọi học sinh sang Nhật du học vào đầu thế kỷ 20. </span></p>

CEO FPT Software Phạm Minh Tuấn cho biết năm 2005, trước khi nhà F quyết định xâm nhập thị trường Nhật Bản, công ty đã hiểu rằng "muốn thành công tại thị trường Nhật Bản, người FPT phải làm việc bằng tiếng Nhật". Anh Tuấn thông tin, Giám đốc đầu tiên của FPT Japan là chị Bùi Thị Hồng Liên, một thành viên chủ chốt trong ban điều hành của FPT Software lúc đó, đã học tập tại Nhật Bản. FPT đã thành lập riêng một trung tâm đào tạo tiếng Nhật cho đội ngũ lập trình viên ở Việt Nam, lấy tên là Đông Du - tên một phong trào kêu gọi học sinh sang Nhật du học vào đầu thế kỷ 20. 

<p style="text-align:justify;"> Sau 14 năm hoạt động, FPT Japan đã trở thành công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản, với hơn 1.600 nhân viên làm việc tại 11 văn phòng, trung tâm phát triển và trung tâm đào tạo trên khắp nước Nhật, hơn 8.000 nhân sự tại Việt Nam. <span style="color:rgb(0,0,0);">Việc thành lập Trường Nhật ngữ, giúp FPT Japan là bước đệm quan trọng để FPT Japan hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 20 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Nhật Bản trong 3 năm tới, với 3.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại Nhật và đưa doanh số từ thị trường này chạm mốc 500 triệu USD.</span></p>

Sau 14 năm hoạt động, FPT Japan đã trở thành công ty CNTT nước ngoài có quy mô nhân sự lớn nhất tại Nhật Bản, với hơn 1.600 nhân viên làm việc tại 11 văn phòng, trung tâm phát triển và trung tâm đào tạo trên khắp nước Nhật, hơn 8.000 nhân sự tại Việt Nam. Việc thành lập Trường Nhật ngữ, giúp FPT Japan là bước đệm quan trọng để FPT Japan hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong 20 doanh nghiệp công nghệ lớn nhất Nhật Bản trong 3 năm tới, với 3.000 nhân sự làm việc trực tiếp tại Nhật và đưa doanh số từ thị trường này chạm mốc 500 triệu USD.

<p style="text-align:justify;"> Chúc mừng FPT Japan, Đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ, với việc mở trường tiếng, FPT đã và đang đào tạo mỗi nhân viên trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam hòa nhập nhanh với văn hóa, xã hội của Nhật Bản. S<span style="color:rgb(0,0,0);">ự trưởng thành của FPT Japan kèm theo niềm tự hào và phát huy sự nổi tiếng của người Việt Nam đối với các bạn Nhật Bản. "</span><span style="color:rgb(0,0,0);">Tôi nhận thấy FPT như một dòng sông luôn chảy, không một ngày nào tôi gặp FPT cũ, FPT luôn mới", Đại sứ nói.</span></p>

Chúc mừng FPT Japan, Đại sứ Vũ Hồng Nam chia sẻ, với việc mở trường tiếng, FPT đã và đang đào tạo mỗi nhân viên trở thành đại sứ văn hóa của Việt Nam hòa nhập nhanh với văn hóa, xã hội của Nhật Bản. Sự trưởng thành của FPT Japan kèm theo niềm tự hào và phát huy sự nổi tiếng của người Việt Nam đối với các bạn Nhật Bản. "Tôi nhận thấy FPT như một dòng sông luôn chảy, không một ngày nào tôi gặp FPT cũ, FPT luôn mới", Đại sứ nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Ngài Tsutomu Takabe, nguyên Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, cho rằng, </span><span>để người dân dễ dàng hoà nhập với bản địa thì ngôn ngữ là yếu tố không thể thiếu. FPT đã ý thức được việc đó bằng việc mở ra một trường tiếng Nhật ngay trên đất Nhật. Ngài </span><span style="text-align:justify;">Tsutomu Takabe </span><span>hy vọng cùng với sự ủng hộ của các đối tác, FPT sẽ ngày càng phát triển và đóng góp lớn vào sự hưng thịnh của hai quốc gia Nhật Bản - Việt Nam.</span></p>

Ngài Tsutomu Takabe, nguyên Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản, cho rằng, để người dân dễ dàng hoà nhập với bản địa thì ngôn ngữ là yếu tố không thể thiếu. FPT đã ý thức được việc đó bằng việc mở ra một trường tiếng Nhật ngay trên đất Nhật. Ngài Tsutomu Takabe hy vọng cùng với sự ủng hộ của các đối tác, FPT sẽ ngày càng phát triển và đóng góp lớn vào sự hưng thịnh của hai quốc gia Nhật Bản - Việt Nam.

<p style="text-align:justify;"> Là người có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và am hiểu văn hóa Việt do có thời gian dài sống và làm việc tại FPT Việt Nam, thầy Hiệu trưởng Kuroda cho biết khóa đầu tiên đạt tỷ lệ 100% đỗ visa, với 13 học viên. Đây là thành tích ấn tượng đối với 1 trường Nhật ngữ mới thành lập. </p>

Là người có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo và am hiểu văn hóa Việt do có thời gian dài sống và làm việc tại FPT Việt Nam, thầy Hiệu trưởng Kuroda cho biết khóa đầu tiên đạt tỷ lệ 100% đỗ visa, với 13 học viên. Đây là thành tích ấn tượng đối với 1 trường Nhật ngữ mới thành lập. 

<p style="text-align:justify;"> "Với tầm nhìn mang đến giá trị về đào tạo tiếng Nhật, hiểu biết IT cũng như các quy tắc ứng xử tại Nhật, n<span style="text-align:justify;">hà trường sẽ đồng lòng để cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất tại Nhật Bản", thầy </span><span style="text-align:justify;">Kuroda cho hay.</span></p>

"Với tầm nhìn mang đến giá trị về đào tạo tiếng Nhật, hiểu biết IT cũng như các quy tắc ứng xử tại Nhật, nhà trường sẽ đồng lòng để cung cấp dịch vụ đào tạo tốt nhất tại Nhật Bản", thầy Kuroda cho hay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phải), Giám đốc Học viện FPT Japan, cho hay, đơn vị mong muốn tạo cho học viên môi trường học thật, làm thật và sống thật. Trường Nhật ngữ FPT khác các trường tiếng Nhật khác ở 3 điểm: nhắm tới nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật; cách thức triển khai hướng tới giao tiếp với 50% thời lượng là các giờ hội thoại tình huống; và trường có hệ thống hỗ trợ học viên tốt, tận dụng nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp.</p>

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (phải), Giám đốc Học viện FPT Japan, cho hay, đơn vị mong muốn tạo cho học viên môi trường học thật, làm thật và sống thật. Trường Nhật ngữ FPT khác các trường tiếng Nhật khác ở 3 điểm: nhắm tới nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật; cách thức triển khai hướng tới giao tiếp với 50% thời lượng là các giờ hội thoại tình huống; và trường có hệ thống hỗ trợ học viên tốt, tận dụng nguồn hỗ trợ từ doanh nghiệp.

<p style="text-align:justify;"> Từ tháng 3/2019, lứa học viên đầu tiên từ FPT Software đã hoàn thành chương trình học tiếng Nhật tập trung trong 3 tháng. Các bạn không những có cơ hội thực hành ngôn ngữ, mà còn được rèn về ý thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp của người Nhật, được chia sẻ kinh nghiệm làm dự án.</p>

Từ tháng 3/2019, lứa học viên đầu tiên từ FPT Software đã hoàn thành chương trình học tiếng Nhật tập trung trong 3 tháng. Các bạn không những có cơ hội thực hành ngôn ngữ, mà còn được rèn về ý thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp của người Nhật, được chia sẻ kinh nghiệm làm dự án.

<p style="text-align:justify;"> Đại sứ Vũ Hồng Nam, n<span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">gài Tsutomu Takabe, nguyên Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản; l</span>ãnh đạo FPT Software và khách mời cắt băng khai trương trường tiếng Nhật.</p>

Đại sứ Vũ Hồng Nam, ngài Tsutomu Takabe, nguyên Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản Nhật Bản; lãnh đạo FPT Software và khách mời cắt băng khai trương trường tiếng Nhật.

<p style="text-align:justify;"> Sau phần lễ, quan khách cùng hòa ca bài hát truyền thống của FPT - "FPT - Dòng sông lời thề".</p>

Sau phần lễ, quan khách cùng hòa ca bài hát truyền thống của FPT - "FPT - Dòng sông lời thề".

<p style="text-align:justify;"> Tiết mục biểu diễn võ Vovinam nhận được nhiều tràng pháo tay của khách tham dự. </p>

Tiết mục biểu diễn võ Vovinam nhận được nhiều tràng pháo tay của khách tham dự. 

<p> Các nam thanh - nữ tú FPT trình diễn trang phục áo dài truyền thống. </p>

Các nam thanh - nữ tú FPT trình diễn trang phục áo dài truyền thống. 

<div style="text-align:justify;"> Trong thời gian tới trường sẽ ổn định hoạt động trường theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ Nhật. Trường kết hợp với các doanh nghiệp để định hướng nhu cầu nguồn lực trong 2-3 năm tiếp theo, nhằm đưa vào các chương trình đào tạo gần với nhu cầu sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi tuyển sinh ra khỏi Việt Nam.<br /><p class="Normal"> Trước đó, vào ngày 20/5, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc và CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo FPT Software khánh thành trường Nhật ngữ nhà F tại Nhật Bản.</p> </div> <p>  </p>

Trong thời gian tới trường sẽ ổn định hoạt động trường theo đúng tiêu chuẩn của chính phủ Nhật. Trường kết hợp với các doanh nghiệp để định hướng nhu cầu nguồn lực trong 2-3 năm tiếp theo, nhằm đưa vào các chương trình đào tạo gần với nhu cầu sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi tuyển sinh ra khỏi Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 20/5, Phó Chủ tịch FPT Bùi Quang Ngọc và CEO FPT Nguyễn Văn Khoa cùng lãnh đạo FPT Software khánh thành trường Nhật ngữ nhà F tại Nhật Bản.

 

Học viện FPT Japan là trường đào tạo tiếng Nhật của Việt Nam đầu tiên được phép mở tại Nhật Bản, Học viện FPT Japan mong muốn tạo cho học viên môi trường học thật, làm thật và sống thật. Trường có diện tích đất là 255,96 m2, diện tích sử dụng 699m2, không chỉ sở hữu nguyên một toà nhà 6 tầng hiện đại tại khu trung tâm Tokyo - Quận Arakawa mà còn được chính quyền Nhật Bản cấp phép quyền bảo lãnh tư cách nhập cảnh Nhật Bản cho các du học sinh nước ngoài. 

Thanh Tùng

 

Ý kiến

()