Chúng ta

13 học viên khóa đầu tiên của Trường Nhật ngữ FPT nhập học

Thứ năm, 10/10/2019 | 18:49 GMT+7

Khóa đầu tiên của Học viện FPT Japan (tên thường gọi là Trường Nhật ngữ FPT) đạt tỷ lệ 100% đỗ visa, với 13 học viên đã sang Nhật và dự lễ khai giảng vào sáng ngày 9/10.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chúc mừng các trò, thầy Hiệu trưởng Kuroda cho biết 13 học viên khóa đầu tiên của trường tiếng đều là những người có thành tích đầu vào rất tốt. Học viện FPT Japan sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất từ quá trình học tập cho đến đời sống. Thầy mong muốn các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống, học tập chăm chỉ. </p>

Chúc mừng các trò, thầy Hiệu trưởng Kuroda cho biết 13 học viên khóa đầu tiên của trường tiếng đều là những người có thành tích đầu vào rất tốt. Học viện FPT Japan sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất từ quá trình học tập cho đến đời sống. Thầy mong muốn các em nhanh chóng hòa nhập với môi trường sống, học tập chăm chỉ. 

<div style="text-align:justify;"> Ngoài 13 học viên khóa đầu tiên, buổi lễ cũng đón 3 học viên tuyển sinh trực tiếp tại Nhật, và 10 sinh viên ĐH FPT sang thực tập 3 tháng tại trường. Giám đốc Học viện FPT Japan - chị Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, tại trường Nhật ngữ FPT, học viên không những có cơ hội thực hành ngôn ngữ, mà còn được rèn về ý thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp của người Nhật, được chia sẻ kinh nghiệm làm dự án. Chị Nhung cũng mong muốn có sự tương tác, chia sẻ hai chiều giữa học viên và thầy cô. "Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của các bạn, từ đó tạo ra môi trường cởi mở, tương tác hai chiều giữa người học và người dạy", chị Nhung nói.</div>

Ngoài 13 học viên khóa đầu tiên, buổi lễ cũng đón 3 học viên tuyển sinh trực tiếp tại Nhật, và 10 sinh viên ĐH FPT sang thực tập 3 tháng tại trường. Giám đốc Học viện FPT Japan - chị Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, tại trường Nhật ngữ FPT, học viên không những có cơ hội thực hành ngôn ngữ, mà còn được rèn về ý thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp của người Nhật, được chia sẻ kinh nghiệm làm dự án. Chị Nhung cũng mong muốn có sự tương tác, chia sẻ hai chiều giữa học viên và thầy cô. "Chúng tôi luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp của các bạn, từ đó tạo ra môi trường cởi mở, tương tác hai chiều giữa người học và người dạy", chị Nhung nói.

<div style="text-align:justify;"> Đại diện các học viên, Lưu Quang Hà (10K BrSE) cho biết, khai giảng ở Học viện FPT Japan rất khác biệt so với các buổi lễ anh từng trải qua. Ngày hôm nay, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của 26 học viên. "Chúng em sẽ nỗ lực học tập, hòa nhập nhanh với môi trường sống nơi đây", Hà nói.</div>

Đại diện các học viên, Lưu Quang Hà (10K BrSE) cho biết, khai giảng ở Học viện FPT Japan rất khác biệt so với các buổi lễ anh từng trải qua. Ngày hôm nay, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của 26 học viên. "Chúng em sẽ nỗ lực học tập, hòa nhập nhanh với môi trường sống nơi đây", Hà nói.

<div style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Là học viên 10K BrSE nhỏ tuổi nhất (1997) - Nguyễn Kiều Sao Mai (ngoài cùng bên phải) cho biết em và gia đình đã tìm hiểu rất nhiều trường đào tạo tại Nhật. FPT là một thương hiệu lớn nên Mai quyết định chọn theo học tại Học viện FPT Japan. 22 năm chưa từng ở xa nhà, Mai cho hay, rất bỡ ngỡ khi lần đầu sang Nhật. Tuy nhiên, nữ học viên cho biết sẽ học tập và rèn luyện thật tốt tại xứ sở hoa anh đào.</span></div>

Là học viên 10K BrSE nhỏ tuổi nhất (1997) - Nguyễn Kiều Sao Mai (ngoài cùng bên phải) cho biết em và gia đình đã tìm hiểu rất nhiều trường đào tạo tại Nhật. FPT là một thương hiệu lớn nên Mai quyết định chọn theo học tại Học viện FPT Japan. 22 năm chưa từng ở xa nhà, Mai cho hay, rất bỡ ngỡ khi lần đầu sang Nhật. Tuy nhiên, nữ học viên cho biết sẽ học tập và rèn luyện thật tốt tại xứ sở hoa anh đào.

<div style="text-align:justify;"> So với Việt Nam, lễ khai giảng ở Học viện FPT Japan đơn giản nhưng trang trọng và ấm cúng. Từng học viên đã tự phá vỡ thế ngại ngùng của bản thân qua bài giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng Nhật, đây chính là điều mà nhà trường mong muốn - hãy dùng tiếng Nhật như một lẽ tự nhiên, không gò bó.</div>

So với Việt Nam, lễ khai giảng ở Học viện FPT Japan đơn giản nhưng trang trọng và ấm cúng. Từng học viên đã tự phá vỡ thế ngại ngùng của bản thân qua bài giới thiệu ngắn gọn bằng tiếng Nhật, đây chính là điều mà nhà trường mong muốn - hãy dùng tiếng Nhật như một lẽ tự nhiên, không gò bó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong thời gian tới, Học viện FPT Japan sẽ kết hợp với các doanh nghiệp để định hướng nhu cầu nguồn lực trong 2-3 năm tiếp theo, nhằm đưa vào các chương trình đào tạo gần với nhu cầu sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi tuyển sinh ra khỏi Việt Nam.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó lễ khai trương Học viện FPT Japan (tên thường gọi là Trường Nhật ngữ FPT) đã diễn ra vào chiều ngày 2/10 tại Tokyo. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Nhật, lãnh đạo FPT Software và gần 100 khách mời là đại diện các doanh nghiệp, trường đào tạo tại Nhật.</p>

Trong thời gian tới, Học viện FPT Japan sẽ kết hợp với các doanh nghiệp để định hướng nhu cầu nguồn lực trong 2-3 năm tiếp theo, nhằm đưa vào các chương trình đào tạo gần với nhu cầu sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi tuyển sinh ra khỏi Việt Nam.

Trước đó lễ khai trương Học viện FPT Japan (tên thường gọi là Trường Nhật ngữ FPT) đã diễn ra vào chiều ngày 2/10 tại Tokyo. Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Nhật, lãnh đạo FPT Software và gần 100 khách mời là đại diện các doanh nghiệp, trường đào tạo tại Nhật.

Thanh Tùng

Ý kiến

()