Chúng ta

Người FPT tiếp sức học sinh khó khăn tại Thanh Hóa - Nghệ An

Thứ ba, 3/12/2019 | 14:12 GMT+7

Hơn 1.335 suất quà, 30 bộ góc học tập, 9 bộ máy tính và 3 TV màn hình 55 inch đã được trao tận tay thầy và trò tại 3 điểm trường Tiểu học Quỳnh Lộc (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An), Tiểu học Na Mèo ở huyện Quan Sơn và THCS Yên Thịnh ở huyện Yên Định (cùng thuộc Thanh Hóa).

<div style="text-align:justify;"> Chuyến thiện nguyện của đoàn FPT Software và FPT Telecom khởi hành vào tối ngày 28/11. Sau gần một ngày di chuyển, vượt qua nhiều cung đường gập ghềnh, đoàn đã có mặt tại <span style="color:rgb(0,0,0);">Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.</span></div> <div style="text-align:justify;">  </div> <div style="text-align:justify;"> Đoàn thiện nguyện FPT trao tặng mỗi trường 10 góc học tập gồm bàn ghế, đèn học cho 10 học sinh khó khăn; một TV 55 inch cho nhà trường phục vụ công tác dạy học và sách, bút, vở, quần áo cho toàn bộ học sinh của trường. </div>

Chuyến thiện nguyện của đoàn FPT Software và FPT Telecom khởi hành vào tối ngày 28/11. Sau gần một ngày di chuyển, vượt qua nhiều cung đường gập ghềnh, đoàn đã có mặt tại Trường Tiểu học Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
 
Đoàn thiện nguyện FPT trao tặng mỗi trường 10 góc học tập gồm bàn ghế, đèn học cho 10 học sinh khó khăn; một TV 55 inch cho nhà trường phục vụ công tác dạy học và sách, bút, vở, quần áo cho toàn bộ học sinh của trường. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Trường Tiểu học Na Mèo </span>nằm ngay biên giới Việt - Lào, chịu ảnh hưởng nặng nề từ sau trận lũ hồi tháng 8. Hơn 70 học sinh đã bị lũ cuốn phăng; khu nhà ở của giáo viên, các phòng học, phòng chức năng cũng như toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng dạy học của học sinh, giáo viên... cũng bị sập và trôi theo lũ.</p>

Trường Tiểu học Na Mèo nằm ngay biên giới Việt - Lào, chịu ảnh hưởng nặng nề từ sau trận lũ hồi tháng 8. Hơn 70 học sinh đã bị lũ cuốn phăng; khu nhà ở của giáo viên, các phòng học, phòng chức năng cũng như toàn bộ trang thiết bị, đồ dùng dạy học của học sinh, giáo viên... cũng bị sập và trôi theo lũ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thấu hiểu mất mát của thầy và trò trường Na Mèo, người FPT ngay lập tức lên kế hoạch về thăm và tiếp sức cho học sinh tại ngôi trường này. Đón đoàn thiện nguyện, các em học sinh và thầy cô vùng biên vô cùng rạng rỡ, phấn khởi.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software, Trưởng đoàn thiện nguyện, chia sẻ: “Chuyến thiện nguyện này của người FPT qua 3 điểm trường. Mỗi trường có một khó khăn riêng. Chúng tôi kỳ vọng phần nào đó tiếp sức cho các em, với hy vọng các em tiến bước tới trường, siêng năng và không ngừng khao khát về một tương lai tươi sáng”.</span></p>

Thấu hiểu mất mát của thầy và trò trường Na Mèo, người FPT ngay lập tức lên kế hoạch về thăm và tiếp sức cho học sinh tại ngôi trường này. Đón đoàn thiện nguyện, các em học sinh và thầy cô vùng biên vô cùng rạng rỡ, phấn khởi.

Chị Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Chủ tịch Công đoàn FPT Software, Trưởng đoàn thiện nguyện, chia sẻ: “Chuyến thiện nguyện này của người FPT qua 3 điểm trường. Mỗi trường có một khó khăn riêng. Chúng tôi kỳ vọng phần nào đó tiếp sức cho các em, với hy vọng các em tiến bước tới trường, siêng năng và không ngừng khao khát về một tương lai tươi sáng”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thầy Chung Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới đoàn thiện nguyện. “Với các trang thiết bị, góc học tập, đèn học mà đoàn FPT đã đầu tư cho nhà trường, chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức tốt hơn công tác dạy và học. Đặc biệt, với rạp chiếu phim lần đầu tiên đến nhà trường, chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích của nó như mở các chương trình giáo dục của VTV2, đưa vào giải trí cuối tuần, học tập và hoạt động ngoài giờ lên lớp”. Thầy cũng khẳng định, với tinh thần và niềm tin mà người FPT trao gửi, nhà trường sẽ khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tối đa việc dạy và học cho các em học sinh.</p>

Thầy Chung Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Na Mèo gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc tới đoàn thiện nguyện. “Với các trang thiết bị, góc học tập, đèn học mà đoàn FPT đã đầu tư cho nhà trường, chắc chắn chúng tôi sẽ tổ chức tốt hơn công tác dạy và học. Đặc biệt, với rạp chiếu phim lần đầu tiên đến nhà trường, chúng tôi sẽ sử dụng đúng mục đích của nó như mở các chương trình giáo dục của VTV2, đưa vào giải trí cuối tuần, học tập và hoạt động ngoài giờ lên lớp”. Thầy cũng khẳng định, với tinh thần và niềm tin mà người FPT trao gửi, nhà trường sẽ khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo tối đa việc dạy và học cho các em học sinh.

<div style="text-align:justify;"> Bên cạnh đó, FPT Play Box trao tặng mỗi điểm trường một rạp chiếu phim với màn hình 55 inch để phục vụ cho thầy và trò nhà trường công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được tốt hơn.</div> <div style="text-align:justify;"> <p class="Normal"> Tại mỗi điểm trường, người nhà F trao tặng 10 suất góc học tập cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. </p> </div> <p>  </p>

Bên cạnh đó, FPT Play Box trao tặng mỗi điểm trường một rạp chiếu phim với màn hình 55 inch để phục vụ cho thầy và trò nhà trường công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học được tốt hơn.

Tại mỗi điểm trường, người nhà F trao tặng 10 suất góc học tập cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

 

<p> Các thành viên trong đoàn cùng trao những xuất quà như bút, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh.</p> <div style="text-align:justify;"> Em Ngân Phạm Kiều Lam, học sinh lớp 2A1 Trường Tiểu học Na Mèo, xúc động chia sẻ: "Hôm nay con rất vui mừng khi được các cô chú trong đoàn FPT đến thăm và tặng quà. Với đồ dùng mới này, con sẽ giữ gìn cẩn thận và vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học giỏi. Con ước mơ sau này làm cảnh sát để mang bình yên đến làng bản".</div>

Các thành viên trong đoàn cùng trao những xuất quà như bút, vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Em Ngân Phạm Kiều Lam, học sinh lớp 2A1 Trường Tiểu học Na Mèo, xúc động chia sẻ: "Hôm nay con rất vui mừng khi được các cô chú trong đoàn FPT đến thăm và tặng quà. Với đồ dùng mới này, con sẽ giữ gìn cẩn thận và vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học giỏi. Con ước mơ sau này làm cảnh sát để mang bình yên đến làng bản".

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Đoàn FPT xuôi về điểm trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa, vào sáng ngày 30/11. </span></p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đây là lần thứ hai đoàn FPT trao quà cho học sinh tại ngôi trường này. Ngôi trường có điều kiện khó khăn nhất địa bàn huyện, đồng thời gánh chịu thiệt hại không nhỏ sau trận lũ số 3 vừa qua. Vừa thấy xe đoàn thiện nguyện, thầy cô và lứa học sinh ngày đó ùa ra cổng, tay bắt mặt mừng với các anh chị em đoàn thiện nguyện như người thân xa lâu ngày. Trong buổi lễ trao quà, thầy trò và đoàn FPT cùng giao lưu văn nghệ, nhảy trên nền nhạc ca khúc "Việt Nam ơi".</p>

Đoàn FPT xuôi về điểm trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, huyện Yên Định, Thanh Hóa, vào sáng ngày 30/11. 

Đây là lần thứ hai đoàn FPT trao quà cho học sinh tại ngôi trường này. Ngôi trường có điều kiện khó khăn nhất địa bàn huyện, đồng thời gánh chịu thiệt hại không nhỏ sau trận lũ số 3 vừa qua. Vừa thấy xe đoàn thiện nguyện, thầy cô và lứa học sinh ngày đó ùa ra cổng, tay bắt mặt mừng với các anh chị em đoàn thiện nguyện như người thân xa lâu ngày. Trong buổi lễ trao quà, thầy trò và đoàn FPT cùng giao lưu văn nghệ, nhảy trên nền nhạc ca khúc "Việt Nam ơi".

<div style="text-align:justify;"> Tham gia chuyến đi thiện nguyện lần này, có sự góp mặt của FPT Small Lưu Đức Minh - con anh Lưu Đức Thịnh (<span style="color:rgb(0,0,0);">EUG.GER, FPT Software). Trải qua chuyến hành trình dài nhưng không làm bé mệt mỏi, trái lại giúp bé càng thêm gắn kết và chia sẻ cùng với các bạn đồng trang lứa. Đây cũng là cơ hội để bé tiếp xúc cũng như thấu hiểu phần nào những thiếu thốn của các bạn nơi xa. </span></div> <div style="text-align:justify;">  </div> <div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">"Lần đầu tiên con được bố đưa đi thiện nguyện, được chứng kiến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, hiểu được sự khó khăn các bạn. Qua chuyến đi, con sẽ cố gắng học giỏi, chia sẻ cùng với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình", Đức Minh chia sẻ.</span></div>

Tham gia chuyến đi thiện nguyện lần này, có sự góp mặt của FPT Small Lưu Đức Minh - con anh Lưu Đức Thịnh (EUG.GER, FPT Software). Trải qua chuyến hành trình dài nhưng không làm bé mệt mỏi, trái lại giúp bé càng thêm gắn kết và chia sẻ cùng với các bạn đồng trang lứa. Đây cũng là cơ hội để bé tiếp xúc cũng như thấu hiểu phần nào những thiếu thốn của các bạn nơi xa.
 
"Lần đầu tiên con được bố đưa đi thiện nguyện, được chứng kiến các bạn có hoàn cảnh khó khăn, hiểu được sự khó khăn các bạn. Qua chuyến đi, con sẽ cố gắng học giỏi, chia sẻ cùng với các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình", Đức Minh chia sẻ.

<div style="text-align:justify;"> Anh Lưu Đức Thịnh là<span style="color:rgb(0,0,0);"> một người con xứ Thanh hiếu học. Anh chia sẻ câu chuyện với các bạn trẻ về tinh thần học tập, không ngừng nỗ lực để đạt đến ước mơ cũng như nỗ lực không ngừng. Anh truyền tải thông điệp với mỗi bạn trẻ mạnh dạn phấn đấu, vượt qua mọi hoàn cảnh thử thách, không chùn bước trước giông tố, bởi điều đó mới tôi luyện nên con người. "Mỗi lần vấp ngã, hãy tự đứng lên và bước tiếp; nhận ra thiếu sót và khắc phục để đến một tương lai tươi sáng hơn", anh nói.</span></div>

Anh Lưu Đức Thịnh là một người con xứ Thanh hiếu học. Anh chia sẻ câu chuyện với các bạn trẻ về tinh thần học tập, không ngừng nỗ lực để đạt đến ước mơ cũng như nỗ lực không ngừng. Anh truyền tải thông điệp với mỗi bạn trẻ mạnh dạn phấn đấu, vượt qua mọi hoàn cảnh thử thách, không chùn bước trước giông tố, bởi điều đó mới tôi luyện nên con người. "Mỗi lần vấp ngã, hãy tự đứng lên và bước tiếp; nhận ra thiếu sót và khắc phục để đến một tương lai tươi sáng hơn", anh nói.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không kìm nén được niềm hạnh phúc của mình, thầy Trịnh Đình Thái, Hiệu trưởng <span>Trường THCS Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hó</span>a,<span> nói: “Cách đây 2 năm, chúng tôi đã được đón đoàn FPT về tặng quà, trang thiết bị cho các hoàn cảnh học sinh khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng vào công tác dạy và học hiệu quả. Nay chúng tôi lại được đón tiếp, thật sự rất cảm động. Với TV 55 inch, chúng tôi sẽ sử dụng cho công tác tuyên truyền, hoạt động đội và các môn học như địa lý, lịch sử”. Thầy cũng cho biết, Thanh Hóa hiện còn rất nhiều trường khó khăn nên mong các nhà hảo tâm và đoàn FPT ưu ái, đồng hành cùng các em học sinh vượt khó.</span></p>

Không kìm nén được niềm hạnh phúc của mình, thầy Trịnh Đình Thái, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa, nói: “Cách đây 2 năm, chúng tôi đã được đón đoàn FPT về tặng quà, trang thiết bị cho các hoàn cảnh học sinh khó khăn. Chúng tôi đã sử dụng vào công tác dạy và học hiệu quả. Nay chúng tôi lại được đón tiếp, thật sự rất cảm động. Với TV 55 inch, chúng tôi sẽ sử dụng cho công tác tuyên truyền, hoạt động đội và các môn học như địa lý, lịch sử”. Thầy cũng cho biết, Thanh Hóa hiện còn rất nhiều trường khó khăn nên mong các nhà hảo tâm và đoàn FPT ưu ái, đồng hành cùng các em học sinh vượt khó.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Điểm trường <span>Trường Tiểu học Quỳnh Lộc, xã Quỳnh Lộc, tỉnh Nghệ An. </span><span>là nơi chắp cánh ước cho chị Nguyễn Thị Loan, nhân viên FPT Software.</span></p>

Điểm trường Trường Tiểu học Quỳnh Lộc, xã Quỳnh Lộc, tỉnh Nghệ An. là nơi chắp cánh ước cho chị Nguyễn Thị Loan, nhân viên FPT Software.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Em Hồ Thị Vân Thao, học sinh của trường Tiểu học Quỳnh Lộc, ước sau này sẽ trở thành nhân viên của FPT, được khoác áo cam: “Con sẽ cất giữ những món quà của các cô chú để dành cho năm học tới. Con ước sau này được trở thành nhân viên của FPT. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và vâng lời thầy cô để đạt được ước mơ ấy”.</p>

Em Hồ Thị Vân Thao, học sinh của trường Tiểu học Quỳnh Lộc, ước sau này sẽ trở thành nhân viên của FPT, được khoác áo cam: “Con sẽ cất giữ những món quà của các cô chú để dành cho năm học tới. Con ước sau này được trở thành nhân viên của FPT. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và vâng lời thầy cô để đạt được ước mơ ấy”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù không phải là ngôi trường đặc biệt khó khăn nhưng nhiều em học sinh nơi đây có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số 10 em được trao góc học tập, có em Bùi Trung Quân, học sinh lớp 4C, mắc chứng bệnh teo cơ, không thể đi lại, một mình mẹ em phải gánh vác công việc gia đình và nuôi hai anh em Quân.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dù hoàn cảnh là thế nhưng gương mặt Quân vẫn niềm nở và lạc quan. Cậu bé mừng rỡ khi có tên trong danh sách trao quà: “Con cảm thấy vui, chỉ thấy vui thôi”, Quân bộc bạch. Qua đây, đoàn thiện nguyện cũng hy vọng bất kỳ nhà hảo tâm có mong muốn giúp đỡ Quân đều có thể liên hệ với nhà trường, tiếp thêm động lực cho Quân trên con đường học tập còn rất dài phía trước. </p>

Dù không phải là ngôi trường đặc biệt khó khăn nhưng nhiều em học sinh nơi đây có hoàn cảnh đặc biệt. Trong số 10 em được trao góc học tập, có em Bùi Trung Quân, học sinh lớp 4C, mắc chứng bệnh teo cơ, không thể đi lại, một mình mẹ em phải gánh vác công việc gia đình và nuôi hai anh em Quân.

Dù hoàn cảnh là thế nhưng gương mặt Quân vẫn niềm nở và lạc quan. Cậu bé mừng rỡ khi có tên trong danh sách trao quà: “Con cảm thấy vui, chỉ thấy vui thôi”, Quân bộc bạch. Qua đây, đoàn thiện nguyện cũng hy vọng bất kỳ nhà hảo tâm có mong muốn giúp đỡ Quân đều có thể liên hệ với nhà trường, tiếp thêm động lực cho Quân trên con đường học tập còn rất dài phía trước. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến thiện nguyện của đoàn FPT không chỉ tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những ngôi trường nơi rẻo cao xa xôi hay vùng tâm của lũ quét, mà còn là sợi dây gắn kết người FPT xích lại gần nhau hơn. Nguyễn Kiều Khánh (GST.EMS, FPT Software) lần đầu tiên tham gia hoạt động thiện nguyện với Công đoàn FPT Software bày tỏ: “Tôi cùng đoàn đi qua 3 điểm trường, mỗi điểm trường cho tôi một cảm nhận riêng. Tôi mong nhiều lần hơn nữa tham gia các chuyến thiện nguyện để mang tâm tư, tình cảm của mình đến các vùng quê còn nhiều khó khăn của người FPT trên khắp mọi miền tổ quốc”.</p>

Chuyến thiện nguyện của đoàn FPT không chỉ tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở những ngôi trường nơi rẻo cao xa xôi hay vùng tâm của lũ quét, mà còn là sợi dây gắn kết người FPT xích lại gần nhau hơn. Nguyễn Kiều Khánh (GST.EMS, FPT Software) lần đầu tiên tham gia hoạt động thiện nguyện với Công đoàn FPT Software bày tỏ: “Tôi cùng đoàn đi qua 3 điểm trường, mỗi điểm trường cho tôi một cảm nhận riêng. Tôi mong nhiều lần hơn nữa tham gia các chuyến thiện nguyện để mang tâm tư, tình cảm của mình đến các vùng quê còn nhiều khó khăn của người FPT trên khắp mọi miền tổ quốc”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chuyến thiện nguyện nằm trong chương trình "Hướng về quê hương 2019" do Quỹ người FPT vì cộng đồng phát động triển khai với mong muốn người FPT làm thiện nguyện tại chính quê hương của mình.</p>

Chuyến thiện nguyện nằm trong chương trình "Hướng về quê hương 2019" do Quỹ người FPT vì cộng đồng phát động triển khai với mong muốn người FPT làm thiện nguyện tại chính quê hương của mình.

Năm 2019, bên cạnh chương trình thiện nguyện, tri ân thường niên, FPT tổ chức chuỗi các hoạt động "Hướng về quê hương" nhằm hỗ trợ CBNV mang góc học tập đến những ngôi trường gặp khó khăn tại địa phương. Đây là điểm khác biệt so với trước đây, thay vì chọn điểm làm từ thiện, quỹ sẽ để CBNV tự đề xuất địa điểm tổ chức chương trình.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy CBNV nâng cao tinh thần thiện nguyện, hướng về quê hương. Đây là dịp người F vận động người thân, đồng nghiệp, bạn bè tham gia hoạt động tại chính quê hương mình, qua đó tăng tỷ lệ số lãnh đạo và CBNV FPT tham gia trực tiếp vào hoạt động thiện nguyện.

Quỹ Người FPT vì cộng đồng ra đời từ năm 2014, đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo CBNV FPT. Từ số tiền quyên góp, CBNV đã trao tặng nụ cười cho các em bé bị sứt môi, hở hàm ếch; giúp đỡ người FPT gặp những căn bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ cho các vùng thiên tai, các trường học khó khăn; chắp cánh ước mơ cho trẻ tới trường, tặng sách, máy tính, dụng cụ học tập; sơn sửa hàng trăm mái ấm cho những gia đình khó khăn.

Thu Quế - Quốc Phú

Ý kiến

()