Chúng ta

'Học kiểu FUNiX là không ngại hỏi'

Thứ ba, 5/6/2018 | 15:39 GMT+7

"Đến với FUNiX, các học viên có thể hỏi mentor về những gì mình chưa hiểu, chưa biết mà không phải e ngại bất cứ điều gì", chị Lê Minh Đức, Trưởng ban Tuyển sinh - Marketing ĐH FUNiX, chia sẻ tại chương trình xDay số 30, vào sáng ngày 3/6.

<p style="text-align:justify;"> xDay số 30 với chủ đề "Vén màn công nghệ Robotic Process Automation" diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 30 người tham gia gồm cả học viên và những người ngoài FUNiX.</p>

xDay số 30 với chủ đề "Vén màn công nghệ Robotic Process Automation" diễn ra tại Hà Nội, thu hút hơn 30 người tham gia gồm cả học viên và những người ngoài FUNiX.

<p> Mở đầu chương trình, BTC tuyên dương và khen thưởng 33 sinh viên có thành tích học tập tích cực trong tháng 5. Bên cạnh đó, chị Lê Minh Đức, Trưởng ban Tuyển sinh - Marketing ĐH FUNiX, đã trao thẻ sinh viên và quà tặng cho các sinh viên mới gia nhập tại Hà Nội. Tổng số sinh viên mới của ĐH FUNiX trên toàn quốc là 61 người.</p>

Mở đầu chương trình, BTC tuyên dương và khen thưởng 33 sinh viên có thành tích học tập tích cực trong tháng 5. Bên cạnh đó, chị Lê Minh Đức, Trưởng ban Tuyển sinh - Marketing ĐH FUNiX, đã trao thẻ sinh viên và quà tặng cho các sinh viên mới gia nhập tại Hà Nội. Tổng số sinh viên mới của ĐH FUNiX trên toàn quốc là 61 người.

<p> Trong số sinh viên mới, Nguyễn Công Trực (áo xám) là sinh viên nhỏ tuổi nhất khi đang là học sinh lớp 7. "Em rất thích học về công nghệ thông tin nên bố mẹ cho em theo học FUNiX để sau này có thể trở thành lập trình viên giỏi", Trực hào hứng chia sẻ.</p>

Trong số sinh viên mới, Nguyễn Công Trực (áo xám) là sinh viên nhỏ tuổi nhất khi đang là học sinh lớp 7. "Em rất thích học về công nghệ thông tin nên bố mẹ cho em theo học FUNiX để sau này có thể trở thành lập trình viên giỏi", Trực hào hứng chia sẻ.

<p> Sau phần chào mừng sinh viên và mentor mới, tất cả cùng đứng lên tuyên thệ và hát "FUNiX ca" đầy khí thế.</p>

Sau phần chào mừng sinh viên và mentor mới, tất cả cùng đứng lên tuyên thệ và hát "FUNiX ca" đầy khí thế.

<p> Chị Lê Minh Đức chia sẻ về FUNiX way (cách học ở FUNiX) với sinh viên mới. Chị nhấn mạnh sự kết nối, tương tác giữa sinh viên và các mentor qua hình thức online. Điều này là đặc trưng và cũng là thế mạnh của FUNiX khi học viên có thể học hỏi từ mentor mọi lúc, mọi nơi và không có sự ngại ngần, xấu hổ nếu còn chưa hiểu. Chị Đức cũng hy vọng với FUNiX way, các sinh viên sẽ sớm có được những kiến thức về công nghệ mà mình yêu thích và có được công việc phù hợp với khả năng của mình.</p>

Chị Lê Minh Đức chia sẻ về FUNiX way (cách học ở FUNiX) với sinh viên mới. Chị nhấn mạnh sự kết nối, tương tác giữa sinh viên và các mentor qua hình thức online. Điều này là đặc trưng và cũng là thế mạnh của FUNiX khi học viên có thể học hỏi từ mentor mọi lúc, mọi nơi và không có sự ngại ngần, xấu hổ nếu còn chưa hiểu. Chị Đức cũng hy vọng với FUNiX way, các sinh viên sẽ sớm có được những kiến thức về công nghệ mà mình yêu thích và có được công việc phù hợp với khả năng của mình.

<p> Diễn giả của phần xTalk "Vén màn công nghệ Robotic Process Automation" là anh Bùi Đình Giáp, PGĐ đơn vị Solution Innovation Services, PM cho dòng sản phẩm RPA và Virtural Assitant của FPT Software. Anh Giáp trình bày về công nghệ Robotic và những ứng dụng của nó trong cuộc sống hiện nay. Công nghệ này sẽ giúp con người tiết kiệm sức lao động, thời gian và kiểm soát tối đa các lỗi xảy ra trong quá trình làm việc.</p> <p> Theo anh Giáp, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đang rất lớn và ở FPT Software luôn chào đón các bạn có đam mê và yêu thích công nghệ Robotic về làm việc.</p>

Diễn giả của phần xTalk "Vén màn công nghệ Robotic Process Automation" là anh Bùi Đình Giáp, PGĐ đơn vị Solution Innovation Services, PM cho dòng sản phẩm RPA và Virtural Assitant của FPT Software. Anh Giáp trình bày về công nghệ Robotic và những ứng dụng của nó trong cuộc sống hiện nay. Công nghệ này sẽ giúp con người tiết kiệm sức lao động, thời gian và kiểm soát tối đa các lỗi xảy ra trong quá trình làm việc.

Theo anh Giáp, cơ hội việc làm trong lĩnh vực này đang rất lớn và ở FPT Software luôn chào đón các bạn có đam mê và yêu thích công nghệ Robotic về làm việc.

<p> Cùng với những chia sẻ về công nghệ Robotic Process Automation của anh Giáp, mentor Nguyễn Viết Hiền, đã nói về "Chuyện cái CV và cuộc phỏng vấn" trong phần Networking. Theo anh Hiền, các sinh viên phần mềm nên làm CV bằng tiếng Anh để thể hiện sự chuyên nghiệp. Trong CV, các học viên nên dẫn linh chứng chỉ, sản phẩm, dự án mà mình đã làm để nhà tuyển dụng có thể thấy được.</p> <p> "Khi tham gia phỏng vấn, các bạn cần chủ động giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và mạnh dạn hỏi nhà tuyển dụng về công ty, công việc của mình nếu được tuyển", anh Hiền cho biết.</p>

Cùng với những chia sẻ về công nghệ Robotic Process Automation của anh Giáp, mentor Nguyễn Viết Hiền, đã nói về "Chuyện cái CV và cuộc phỏng vấn" trong phần Networking. Theo anh Hiền, các sinh viên phần mềm nên làm CV bằng tiếng Anh để thể hiện sự chuyên nghiệp. Trong CV, các học viên nên dẫn linh chứng chỉ, sản phẩm, dự án mà mình đã làm để nhà tuyển dụng có thể thấy được.

"Khi tham gia phỏng vấn, các bạn cần chủ động giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh và mạnh dạn hỏi nhà tuyển dụng về công ty, công việc của mình nếu được tuyển", anh Hiền cho biết.

<p> "Tôi rất thích phần chia sẻ về RPA của anh Bùi Đình Giáp. Tôi nhận thấy công nghệ này rất có tương lai và sự ứng dụng vào thực tế khá lớn. Buổi xDay lần này thức sự thú vị", Lê Tuấn, học viên FUNiX, bày tỏ.</p>

"Tôi rất thích phần chia sẻ về RPA của anh Bùi Đình Giáp. Tôi nhận thấy công nghệ này rất có tương lai và sự ứng dụng vào thực tế khá lớn. Buổi xDay lần này thức sự thú vị", Lê Tuấn, học viên FUNiX, bày tỏ.

Diệu Anh

Ý kiến

()