Chúng ta

Hành trình 10 ngày ở Mỹ của Quán quân Cuộc đua số 2019

Thứ sáu, 27/9/2019 | 17:23 GMT+7

4 chàng trai MTA_R4F với sự đồng hành của anh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng phòng IoT - Ban Công nghệ Tập đoàn FPT đã có những trải nghiệm số thú vị tại các thành phố San Francisco, Los Angeles và San Jose trong hành trình gần 10 ngày ở Mỹ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> MTA-R4F đã có nhiều trải nghiệm thú vị ngay trong những ngày đầu đặt chân tới nước Mỹ xa xôi. 3 thành viên Lại Tiến Đệ, Bùi Xuân Thủy và Vũ Công Minh có mặt trước cùng anh Lê Ngọc Tuấn. Nguyễn Viết Dần do gặp vấn đề về visa nên 3 ngày sau mới hội tụ cùng đoàn.</p>

MTA-R4F đã có nhiều trải nghiệm thú vị ngay trong những ngày đầu đặt chân tới nước Mỹ xa xôi. 3 thành viên Lại Tiến Đệ, Bùi Xuân Thủy và Vũ Công Minh có mặt trước cùng anh Lê Ngọc Tuấn. Nguyễn Viết Dần do gặp vấn đề về visa nên 3 ngày sau mới hội tụ cùng đoàn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nhóm đã cùng nhau trải nghiệm loạt ứng dụng công nghệ trong đời sống  ở Mỹ. 3 chàng trai lần đầu tiên được book xe qua ứng dụng Lyft, tận hưởng không gian thoải mái của các căn hộ đặt qua AirBnb, di chuyển bằng xe bus thông qua app flixbus một cách tiện lợi và dễ dàng.</p>

Nhóm đã cùng nhau trải nghiệm loạt ứng dụng công nghệ trong đời sống  ở Mỹ. 3 chàng trai lần đầu tiên được book xe qua ứng dụng Lyft, tận hưởng không gian thoải mái của các căn hộ đặt qua AirBnb, di chuyển bằng xe bus thông qua app flixbus một cách tiện lợi và dễ dàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Hoàng Long, nhà vô địch SMAC Challenge 2014 hiện làm việc và sinh sống tại FPT USA (Mỹ) đã cùng các thành viên của đội trải nghiệm chiếc Tesla Model X 2018 trị giá gần 100.000 USD. Chiếc xe được điều khiển hoàn toàn tự động bằng hệ thống phần mềm “xịn” nhất thế giới.</p>

Nguyễn Hoàng Long, nhà vô địch SMAC Challenge 2014 hiện làm việc và sinh sống tại FPT USA (Mỹ) đã cùng các thành viên của đội trải nghiệm chiếc Tesla Model X 2018 trị giá gần 100.000 USD. Chiếc xe được điều khiển hoàn toàn tự động bằng hệ thống phần mềm “xịn” nhất thế giới.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thăm SS Jeremiah O'Brien, tàu khu trục lớp Allen M. Sumner được Hải quân Mỹ chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó là chiếc tàu chiến thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Đại tá Hải quân Jeremiah O'Brien (1744-1818) và năm anh em của ông Gideon, John, William, Dennis và Joseph, vốn đã chiếm chiếc HMS Margaretta năm 1775 trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ. </p>

Thăm SS Jeremiah O'Brien, tàu khu trục lớp Allen M. Sumner được Hải quân Mỹ chế tạo trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nó là chiếc tàu chiến thứ tư của Hải quân Mỹ được đặt theo tên Đại tá Hải quân Jeremiah O'Brien (1744-1818) và năm anh em của ông Gideon, John, William, Dennis và Joseph, vốn đã chiếm chiếc HMS Margaretta năm 1775 trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thành viên Vũ Công Minh cho biết, cả đội ở San Francisco 2 ngày, sau đó đến Los Angeles. Lần đầu tiên ra nước ngoài, Vũ Công Minh thích thú với văn hóa, ẩm thực, phong cách sống của con người ở đây.<br /> Ở Los Angeles, các chàng sinh viên được ghé thăm trụ sở CLB bóng bầu dục Los Angeles, đại lộ danh vọng Hollywood và đài quan sát thiên văn Griffith Observatory.</p>

Thành viên Vũ Công Minh cho biết, cả đội ở San Francisco 2 ngày, sau đó đến Los Angeles. Lần đầu tiên ra nước ngoài, Vũ Công Minh thích thú với văn hóa, ẩm thực, phong cách sống của con người ở đây.
Ở Los Angeles, các chàng sinh viên được ghé thăm trụ sở CLB bóng bầu dục Los Angeles, đại lộ danh vọng Hollywood và đài quan sát thiên văn Griffith Observatory.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Amazon Go – cửa hàng tiện lợi không quầy thu ngân - là một trong những trải nghiệm bất ngờ và ngạc nhiên nhất của đội.</p>

Amazon Go – cửa hàng tiện lợi không quầy thu ngân - là một trong những trải nghiệm bất ngờ và ngạc nhiên nhất của đội.

<p class="Normal"> MTA_R4F tại Viện hàn lâm Khoa học California, bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới, trưng bày hơn 26 triệu mẫu vật. </p>

MTA_R4F tại Viện hàn lâm Khoa học California, bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất thế giới, trưng bày hơn 26 triệu mẫu vật. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lại Tiến Đệ chăm chú tìm hiểu, nghiên cứu ở viện bảo tàng.</p>

Lại Tiến Đệ chăm chú tìm hiểu, nghiên cứu ở viện bảo tàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Toàn đội check-in tại trụ sở Facebook ở thung lũng Silicon. Đây là địa điểm chàng trai Vũ Công Minh rất mong chờ và háo hức muốn tới trước chuyến đi. </p>

Toàn đội check-in tại trụ sở Facebook ở thung lũng Silicon. Đây là địa điểm chàng trai Vũ Công Minh rất mong chờ và háo hức muốn tới trước chuyến đi. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nguyễn Viết Dần trải nghiệm xe điện Scooter tại Hollywood. Sau chuyến đi, Viết Dần muốn truyền cảm hứng cho các sinh viên đam mê công nghệ thử sức với những cuộc thi như Cuộc đua số: “Từ trải nghiệm của mình, tôi cho rằng các sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ nên tham gia nhiều cuộc thi chất lượng và uy tín để tăng vốn kiến thức, cũng như có cơ hội trải nghiệm thực tế”.</p>

Nguyễn Viết Dần trải nghiệm xe điện Scooter tại Hollywood. Sau chuyến đi, Viết Dần muốn truyền cảm hứng cho các sinh viên đam mê công nghệ thử sức với những cuộc thi như Cuộc đua số: “Từ trải nghiệm của mình, tôi cho rằng các sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ nên tham gia nhiều cuộc thi chất lượng và uy tín để tăng vốn kiến thức, cũng như có cơ hội trải nghiệm thực tế”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> MTA-R4F tới thăm trụ sở Intel ở California. </p>

MTA-R4F tới thăm trụ sở Intel ở California. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, cả đội cũng tới FPT Mỹ (FPT America) để tham quan, tìm hiểu. Anh Trịnh Hoàng Hà (FUSA.DMO) đã chia sẻ những câu chuyện cuộc sống cũng như kinh nghiệm, đặc thù khi làm việc ở nước ngoài. "FPT Mỹ có rất nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là tại California - nơi tập hợp các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. FPT Mỹ mong muốn sẽ kiếm nhiều cơ hội ở đây và đem lại ngoại tệ cho đất nước", anh khẳng định.</p>

Trước đó, cả đội cũng tới FPT Mỹ (FPT America) để tham quan, tìm hiểu. Anh Trịnh Hoàng Hà (FUSA.DMO) đã chia sẻ những câu chuyện cuộc sống cũng như kinh nghiệm, đặc thù khi làm việc ở nước ngoài. "FPT Mỹ có rất nhiều cơ hội việc làm, đặc biệt là tại California - nơi tập hợp các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới. FPT Mỹ mong muốn sẽ kiếm nhiều cơ hội ở đây và đem lại ngoại tệ cho đất nước", anh khẳng định.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trở về từ Mỹ, Lại Tiến Đệ vẫn chưa hết hào hứng với 10 ngày vừa qua: "Chuyến đi thực sự tuyệt vời đối với em. Chúng em được đi thăm nước Mỹ, thung lũng silicon. Được ăn thử đồ ăn mỹ, mặc dù không hợp lắm nhưng em thấy khá thú vị. Rồi được trải nhiệm các công nghệ, phương tiện giao thông công cộng, hiện đại ở Mỹ, tham quan một số công ty nổi tiếng như Google, Facebook, Elsa, Applier Material... Được nói chuyện, trao đổi với các anh chị người Việt trong các công ty đó. Các anh chị chia sẻ kinh nhiệm học tập, làm việc và rất nhiều điều bổ ích, tạo động lực cho chúng em tiếp tục với đam mê".<br /> Cũng như Tiến Đệ, Bùi Xuân Thủy ấn tượng với cuộc sống số ở Mỹ: “Cuộc đua số cho em cơ hội quý giá để tiếp xúc với đất nước có hàm lượng ứng dụng công nghệ trong cuộc sống cao nhất nhì thế giới. Chỉ qua một chuyến đi, chúng em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới, làm hành trang cho việc phát triển sự nghiệp sau này”.</p>

Trở về từ Mỹ, Lại Tiến Đệ vẫn chưa hết hào hứng với 10 ngày vừa qua: "Chuyến đi thực sự tuyệt vời đối với em. Chúng em được đi thăm nước Mỹ, thung lũng silicon. Được ăn thử đồ ăn mỹ, mặc dù không hợp lắm nhưng em thấy khá thú vị. Rồi được trải nhiệm các công nghệ, phương tiện giao thông công cộng, hiện đại ở Mỹ, tham quan một số công ty nổi tiếng như Google, Facebook, Elsa, Applier Material... Được nói chuyện, trao đổi với các anh chị người Việt trong các công ty đó. Các anh chị chia sẻ kinh nhiệm học tập, làm việc và rất nhiều điều bổ ích, tạo động lực cho chúng em tiếp tục với đam mê".
Cũng như Tiến Đệ, Bùi Xuân Thủy ấn tượng với cuộc sống số ở Mỹ: “Cuộc đua số cho em cơ hội quý giá để tiếp xúc với đất nước có hàm lượng ứng dụng công nghệ trong cuộc sống cao nhất nhì thế giới. Chỉ qua một chuyến đi, chúng em có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới, làm hành trang cho việc phát triển sự nghiệp sau này”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trực tiếp đồng hành cùng MTA-R4F trong những ngày qua, anh Lê Ngọc Tuấn chia sẻ: "Các sinh viên đã ngạc nhiên về đường xá và tính tuân thủ luật của người Mỹ. Việc triển khai công nghệ ở đây cũng dễ dàng hơn Việt Nam, không chỉ xe tự hành mà các công nghệ ứng dụng khác".<br /> Anh hy vọng sau chuyến đi, các sinh viên có thể nhìn ra rằng con đường trở thành chuyên gia công nghệ ở Mỹ không quá xa. "Hãy trau dồi tiếng Anh và kỹ năng làm việc, mọi thứ hoàn toàn có thể đạt tới nếu các bạn nỗ lực". </p>

Trực tiếp đồng hành cùng MTA-R4F trong những ngày qua, anh Lê Ngọc Tuấn chia sẻ: "Các sinh viên đã ngạc nhiên về đường xá và tính tuân thủ luật của người Mỹ. Việc triển khai công nghệ ở đây cũng dễ dàng hơn Việt Nam, không chỉ xe tự hành mà các công nghệ ứng dụng khác".
Anh hy vọng sau chuyến đi, các sinh viên có thể nhìn ra rằng con đường trở thành chuyên gia công nghệ ở Mỹ không quá xa. "Hãy trau dồi tiếng Anh và kỹ năng làm việc, mọi thứ hoàn toàn có thể đạt tới nếu các bạn nỗ lực". 

MTA-R4F đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành ngôi vô địch Cuộc đua số mùa 2018-2019. Năm thứ 3 tổ chức, Cuộc đua số đưa ra nhiều bài toán khó dành cho các đội chơi. Để đáp ứng các bài toán công nghệ ngày càng nâng cao đó, tại cuộc thi năm nay, FPT cũng nâng cấp phiên bản mô hình xe tự hành lên tỷ lệ 1/7 với động cơ mạnh mẽ hơn, khung xe chắc chắn tích hợp hệ thống giảm sóc. Điều này khiến chiếc xe đua có thể đạt tốc độ tối đa cao hơn nhưng cũng đặt ra các bài toán phức tạp hơn để điều khiển xe hoạt động chính xác. Bảng mạch chủ được nâng cấp chuyên để xử lý đồ họa và trí tuệ nhân tạo, camera có khả năng chuyển động và góc nhìn mở rộng…

Đội vô địch cuộc thi được nhận giải thưởng có tổng giá trị lên tới 1,2 tỷ đồng gồm: 15 triệu đồng tiền mặt; một chuyến trải nghiệm tại Mỹ; một học bổng tiến sĩ tại ĐH Quốc gia Hà Nội cho thí sinh xuất sắc nhất; một máy tính cho giáo viên hướng dẫn; 50 triệu đồng cho trường và 4 học bổng toàn phần khóa đào tạo Automotive.

Trâm Nguyễn 

Ảnh: Lê Ngọc Tuấn

Ý kiến

()