Chúng ta

60 diễn giả mang giải pháp chuyển đổi số đến Educamp 2019

Thứ hai, 9/12/2019 | 09:56 GMT+7

Ngày 8/12, FPT Educamp 2019 với chủ đề "Chuyển đổi số trong giáo dục" chính thức được khai mạc tại trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy, số 15 Đông Quan, Hà Nội. Sự kiện thu hút quan tâm của hơn 300 diễn giả và khách tham dự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> 8h sáng ngày 8/12, phòng BlackBox của trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy chật kín người trước giờ khai mạc FPT Educamp 2019.</p>

8h sáng ngày 8/12, phòng BlackBox của trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy chật kín người trước giờ khai mạc FPT Educamp 2019.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện thu hút sự quan tâm của hơn 300 diễn giả và khách tham dự.</p>

Sự kiện thu hút sự quan tâm của hơn 300 diễn giả và khách tham dự.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội thảo có sự góp mặt của anh Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT), chị Nguyễn Kim Ánh (Phó hiệu trưởng ĐH FPT), chị Phạm Thị Khánh Ly (Hiệu trưởng Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy) và các giảng viên, cán bộ nhân viên FPT cùng một số khách mời từ các tổ chức, doanh nghiệp.</p>

Hội thảo có sự góp mặt của anh Nguyễn Khắc Thành (Hiệu trưởng ĐH FPT), chị Nguyễn Kim Ánh (Phó hiệu trưởng ĐH FPT), chị Phạm Thị Khánh Ly (Hiệu trưởng Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy) và các giảng viên, cán bộ nhân viên FPT cùng một số khách mời từ các tổ chức, doanh nghiệp.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là năm thứ 6 FPT Educamp được tổ chức, anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH FPT - chia sẻ: “FPT Educamp là một ngày hội Giáo dục ý nghĩa, ngày hội của FPT Education. Bởi vậy, chúng ta hãy tham gia sự kiện với tâm thế của những người đi hội, mở lòng để quan sát, tiếp thu những điều mới mẻ, chia sẻ những niềm vui trong giáo dục, từ những vấn đề to lớn, kỳ vĩ như Chuyển đổi số trong giáo dục tới những điều nhỏ thôi như cách giao tiếp, ứng xử với học sinh, sinh viên. Và tôi cũng mong rằng FPT Educamp sẽ ngày càng trưởng thành và phát triển”.</p>

Là năm thứ 6 FPT Educamp được tổ chức, anh Nguyễn Khắc Thành - Hiệu trưởng Trường ĐH FPT - chia sẻ: “FPT Educamp là một ngày hội Giáo dục ý nghĩa, ngày hội của FPT Education. Bởi vậy, chúng ta hãy tham gia sự kiện với tâm thế của những người đi hội, mở lòng để quan sát, tiếp thu những điều mới mẻ, chia sẻ những niềm vui trong giáo dục, từ những vấn đề to lớn, kỳ vĩ như Chuyển đổi số trong giáo dục tới những điều nhỏ thôi như cách giao tiếp, ứng xử với học sinh, sinh viên. Và tôi cũng mong rằng FPT Educamp sẽ ngày càng trưởng thành và phát triển”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Đây là năm đầu tiên Educamp được tổ chức tại trung tâm Hà Nội, và cũng vào một dịp đặc biệt - FPT Education kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong tất cả các cấp thì Giáo dục Phổ thông là nơi chuyển mình chậm chạp nhất. Bởi vậy, ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón các vị khách mời và thầy cô tới tham dự sự kiện tại trường. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp thu và thay đổi”, Phạm Thị Khánh Ly - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy - thay mặt đơn vị "chủ nhà" phát biểu chào mừng. </p>

“Đây là năm đầu tiên Educamp được tổ chức tại trung tâm Hà Nội, và cũng vào một dịp đặc biệt - FPT Education kỷ niệm 20 năm thành lập. Trong tất cả các cấp thì Giáo dục Phổ thông là nơi chuyển mình chậm chạp nhất. Bởi vậy, ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự được tiếp đón các vị khách mời và thầy cô tới tham dự sự kiện tại trường. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi tiếp thu và thay đổi”, Phạm Thị Khánh Ly - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS FPT Cầu Giấy - thay mặt đơn vị "chủ nhà" phát biểu chào mừng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Năm thứ 6 tổ chức, FPT Educamp trao tặng 10 kỷ niệm chương cho các diễn giả tâm huyết đã đồng hành cùng hội thảo qua nhiều mùa.</p>

Năm thứ 6 tổ chức, FPT Educamp trao tặng 10 kỷ niệm chương cho các diễn giả tâm huyết đã đồng hành cùng hội thảo qua nhiều mùa.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiếp đó là bài diễn thuyết của Giám đốc Học viện Kỹ thuật số FPT Lê Hùng Cường - một trong hai keynote speakers (diễn giả chính) tại Educamp năm nay. Anh trình bày về phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen và các kết quả chuyển đổi số tiêu biểu.</p>

Tiếp đó là bài diễn thuyết của Giám đốc Học viện Kỹ thuật số FPT Lê Hùng Cường - một trong hai keynote speakers (diễn giả chính) tại Educamp năm nay. Anh trình bày về phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen và các kết quả chuyển đổi số tiêu biểu.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần trình bày của anh Lê Hùng Cường, chương trình tiếp tục được triển khai tại các phòng tham luận riêng biệt với nhiều chủ đề khác nhau. Người nghe hoàn toàn chủ động chọn lựa phòng hội thảo quan tâm. Theo đó, sự kiện có 8 phòng tham luận diễn ra đồng thời từ 10h30 đến 12h30. Mỗi bài tham luận chỉ có tối đa 30 phút trình bày và hỏi đáp. So với 2018, năm nay có nhiều hơn 3 phòng tham luận. Tuy nhiên, hình thức trình bày bằng poster đã không còn nữa.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Phòng tham luận của chị Trần Thị Hường (FPT Polytechnic HCM) thu hút đông đảo người xem, trong đó có anh Lê Ngọc Tuấn - Trưởng phòng IoT, Ban Công nghệ Tập đoàn FPT. Chị Hường giới thiệu về sản phẩm phòng học thông minh, sử dụng QR code để điều khiển hệ thống khóa phòng, đèn điện trong lớp học. Chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, anh Lê Ngọc Tuấn hào hứng giới thiệu Tập đoàn FPT đang có một sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu mà FPT Polytechnic HCM đang hướng tới. Anh hy vọng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác nào đó giữa hai bên để đưa chính sản phẩm của FPT sáng tạo vào Tổ chức Giáo dục FPT. </p>

Sau phần trình bày của anh Lê Hùng Cường, chương trình tiếp tục được triển khai tại các phòng tham luận riêng biệt với nhiều chủ đề khác nhau. Người nghe hoàn toàn chủ động chọn lựa phòng hội thảo quan tâm. Theo đó, sự kiện có 8 phòng tham luận diễn ra đồng thời từ 10h30 đến 12h30. Mỗi bài tham luận chỉ có tối đa 30 phút trình bày và hỏi đáp. So với 2018, năm nay có nhiều hơn 3 phòng tham luận. Tuy nhiên, hình thức trình bày bằng poster đã không còn nữa.

Phòng tham luận của chị Trần Thị Hường (FPT Polytechnic HCM) thu hút đông đảo người xem, trong đó có anh Lê Ngọc Tuấn - Trưởng phòng IoT, Ban Công nghệ Tập đoàn FPT. Chị Hường giới thiệu về sản phẩm phòng học thông minh, sử dụng QR code để điều khiển hệ thống khóa phòng, đèn điện trong lớp học. Chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối, anh Lê Ngọc Tuấn hào hứng giới thiệu Tập đoàn FPT đang có một sản phẩm đáp ứng mọi yêu cầu mà FPT Polytechnic HCM đang hướng tới. Anh hy vọng trong thời gian tới sẽ có sự hợp tác nào đó giữa hai bên để đưa chính sản phẩm của FPT sáng tạo vào Tổ chức Giáo dục FPT. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Bình Sơn (CodeGym) - một trong những diễn giả hiếm hoi không đến từ Tổ chức Giáo dục FPT - mang tới phần thuyết trình thú vị về chủ đề "Nuôi dưỡng động lực học tập bằng tư duy phát triển". Anh Sơn cho biết, tuy chủ đề trình bày có phần không liên quan lắm đến "Chuyển đổi số trong Giáo dục" nhưng đây là yếu tố cốt lõi để hướng đến việc số hóa hoặc những cái gì đó phức tạp hơn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong bài tham luận, anh đưa ra những giải pháp để tạo động lực cho việc học tập ở mọi lứa tuổi như: Bỏ phần thưởng ra khỏi vòng đàm phán; Đừng quản lý, hãy dẫn dắt; Tự học, tự báo cáo; Tham gia các cộng đồng tự học, khích lệ sự tự chủ; Biến học sinh thành giáo viên...</p>

Anh Nguyễn Bình Sơn (CodeGym) - một trong những diễn giả hiếm hoi không đến từ Tổ chức Giáo dục FPT - mang tới phần thuyết trình thú vị về chủ đề "Nuôi dưỡng động lực học tập bằng tư duy phát triển". Anh Sơn cho biết, tuy chủ đề trình bày có phần không liên quan lắm đến "Chuyển đổi số trong Giáo dục" nhưng đây là yếu tố cốt lõi để hướng đến việc số hóa hoặc những cái gì đó phức tạp hơn.

Trong bài tham luận, anh đưa ra những giải pháp để tạo động lực cho việc học tập ở mọi lứa tuổi như: Bỏ phần thưởng ra khỏi vòng đàm phán; Đừng quản lý, hãy dẫn dắt; Tự học, tự báo cáo; Tham gia các cộng đồng tự học, khích lệ sự tự chủ; Biến học sinh thành giáo viên...

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Cũng mang tới một bài tham luận có cùng hướng đi với anh Nguyễn Bình Sơn, chị Nguyễn Thị Phương Linh (FPT Polytechnic Đà Nẵng) trình bày chủ đề "Giải pháp tạo động lực cho sinh viên trong học tập". Theo chị nghiên cứu, giảng viên cần làm những điều sau để thúc đẩy tinh thần học tập cho sinh viên: Hướng dẫn và định hướng sinh viên; Luôn tạo môi trường học thân thiện, thoải mái; Hỗ trợ ngoài giờ và đánh giá...</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chia sẻ sau đó, chị Linh khá hào hứng khi lần đầu tiên được tham dự Educamp: "Rất nhiều chủ đề có thể áp dụng trong giảng dạy nói riêng và giáo dục nói chung. Hệ thống sản phẩm hữu hình như robot công nghệ cũng rất bổ ích". Chị khẳng định hệ thống giáo dục hiện nay có bước chuyển mình rất lớn: "Và đối với đặc thù của FPT Polytechnic, chúng tôi đang chuyển đổi các quy trình sang hệ thống online. Chúng tôi đang triển khai 20% chương trình là dạy online". Chị Hy vọng trong tương lai, các giải pháp của diễn giả đưa ra ngày hôm nay có thể giúp cho thầy cô ứng dụng vào giảng dạy.</p>

Cũng mang tới một bài tham luận có cùng hướng đi với anh Nguyễn Bình Sơn, chị Nguyễn Thị Phương Linh (FPT Polytechnic Đà Nẵng) trình bày chủ đề "Giải pháp tạo động lực cho sinh viên trong học tập". Theo chị nghiên cứu, giảng viên cần làm những điều sau để thúc đẩy tinh thần học tập cho sinh viên: Hướng dẫn và định hướng sinh viên; Luôn tạo môi trường học thân thiện, thoải mái; Hỗ trợ ngoài giờ và đánh giá...

Chia sẻ sau đó, chị Linh khá hào hứng khi lần đầu tiên được tham dự Educamp: "Rất nhiều chủ đề có thể áp dụng trong giảng dạy nói riêng và giáo dục nói chung. Hệ thống sản phẩm hữu hình như robot công nghệ cũng rất bổ ích". Chị khẳng định hệ thống giáo dục hiện nay có bước chuyển mình rất lớn: "Và đối với đặc thù của FPT Polytechnic, chúng tôi đang chuyển đổi các quy trình sang hệ thống online. Chúng tôi đang triển khai 20% chương trình là dạy online". Chị Hy vọng trong tương lai, các giải pháp của diễn giả đưa ra ngày hôm nay có thể giúp cho thầy cô ứng dụng vào giảng dạy.

<p> Chị Kiều Thị Thu Chung (ĐH FPT HCM) trình bày bài tham luận về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn chính trị. </p>

Chị Kiều Thị Thu Chung (ĐH FPT HCM) trình bày bài tham luận về ứng dụng công nghệ trong giảng dạy môn chính trị. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Rất đông đội ngũ giáo viên của FPT School Hòa Lạc đã có mặt tại Educamp năm nay với mong muốn chia sẻ những phương pháp giảng dạy kiểu mới, tích hợp công nghệ để giúp học sinh bớt nhàm chán.</p>

Rất đông đội ngũ giáo viên của FPT School Hòa Lạc đã có mặt tại Educamp năm nay với mong muốn chia sẻ những phương pháp giảng dạy kiểu mới, tích hợp công nghệ để giúp học sinh bớt nhàm chán.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài ra, còn rất nhiều bài tham luận khác về các khía cạnh chuyển đổi số trong giáo dục như: anh Nguyễn Ngọc Đức (FPT School Hòa Lạc) trình bày về “Chuyển đổi số vở ghi chép của học sinh và kết nối, mở rộng không gian lớp học”; anh Nguyễn Khánh Tùng bàn về “Dạy học theo mô hình flipped classroom”; chị Ngô Thu Hà giới thiệu về “Ứng dụng Microsoft One Note và Sway trong dạy học Ngữ Văn”…</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lần đầu tham dự Educamp 2019, chị Phạm Uyên Phương Thảo (ĐH Greenwich HCM) cho biết, có khá nhiều bài tham luận đưa ra sát với chủ đề chuyển đổi số và mang lại cho chị những góc nhìn mới mẻ. Theo chị, việc áp dụng công nghệ nhất định phải có nhưng hiện tại mọi thứ đều rất mới nên cần thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm thật nhiều mới có thể áp dụng được. Chị Thảo hy vọng nếu có dịp trở lại Educamp sẽ được nghe nhiều bài tham luận hơn nữa. </p>

Ngoài ra, còn rất nhiều bài tham luận khác về các khía cạnh chuyển đổi số trong giáo dục như: anh Nguyễn Ngọc Đức (FPT School Hòa Lạc) trình bày về “Chuyển đổi số vở ghi chép của học sinh và kết nối, mở rộng không gian lớp học”; anh Nguyễn Khánh Tùng bàn về “Dạy học theo mô hình flipped classroom”; chị Ngô Thu Hà giới thiệu về “Ứng dụng Microsoft One Note và Sway trong dạy học Ngữ Văn”…

Lần đầu tham dự Educamp 2019, chị Phạm Uyên Phương Thảo (ĐH Greenwich HCM) cho biết, có khá nhiều bài tham luận đưa ra sát với chủ đề chuyển đổi số và mang lại cho chị những góc nhìn mới mẻ. Theo chị, việc áp dụng công nghệ nhất định phải có nhưng hiện tại mọi thứ đều rất mới nên cần thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm thật nhiều mới có thể áp dụng được. Chị Thảo hy vọng nếu có dịp trở lại Educamp sẽ được nghe nhiều bài tham luận hơn nữa. 

FPT Educamp là hội thảo mở được Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) tổ chức hằng năm để kết nối các giảng viên, chuyên gia, các nhà hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nhằm chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và ý tưởng để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục Việt Nam nói chung và FPT Education nói riêng.

Mỗi năm, FPT Education đều mang đến những chủ đề theo đúng xu hướng và thiết thực với nền giáo dục Việt Nam hiện tại. Cụ thể, năm 2014, Educamp có chủ đề “Đổi mới giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa”. Năm 2015 là “Vận hành tổ chức giáo dục”. Năm 2016 có chủ đề “Hướng tới chuẩn quốc tế trong tổ chức giáo dục”. Năm 2017 là “Tự học và trải nghiệm”. Educamp 2018 có chủ đề “Trường học 4.0”. Trở lại ở năm thứ 6, hội thảo năm nay với chủ đề “Chuyển đổi số trong giáo dục” là một trong những hoạt động chào mừng 20 năm thành lập Tổ chức Giáo dục FPT.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()