Chúng ta

13 đội tranh tài Code War 2019 khu vực Đà Nẵng

Thứ bảy, 16/11/2019 | 20:21 GMT+7

Đội thi gồm các thành viên cựu học sinh trường chuyên Lê Quý Đôn đã giành chiến thắng thuyết phục với 1190 điểm, theo sau lần lượt là hai đội BKDN.GC và StrongTeam.

<p style="text-align:justify;"> Code War 2019 do FPT Software Đà Nẵng tổ chức dành cho các lập trình viên khu vực miền Trung. Sáng nay (ngày 16/11), 13 đội chơi xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết tại tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn.</p>

Code War 2019 do FPT Software Đà Nẵng tổ chức dành cho các lập trình viên khu vực miền Trung. Sáng nay (ngày 16/11), 13 đội chơi xuất sắc nhất đã bước vào vòng chung kết tại tòa nhà FPT Complex, quận Ngũ Hành Sơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các thí sinh tham dự lễ khai mạc và công bố thể lệ thi. Sau đó 13 đội tiến hành kiểm tra thiết bị và đường truyền để chuẩn bị cho buổi thi đấu chung kết.</p>

Các thí sinh tham dự lễ khai mạc và công bố thể lệ thi. Sau đó 13 đội tiến hành kiểm tra thiết bị và đường truyền để chuẩn bị cho buổi thi đấu chung kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Thử thách trong 3 giờ, các đội cần viết một đoạn chương trình bằng ngôn ngữ tự chọn gồm: C++, Java, C#, Python, JavaScript để giải quyết tối đa 10 bài toán do Ban tổ chức đưa ra. Đội giành chiến thắng là đội có bài thi đạt số điểm cao nhất với thời gian nhanh nhất.</p>

Thử thách trong 3 giờ, các đội cần viết một đoạn chương trình bằng ngôn ngữ tự chọn gồm: C++, Java, C#, Python, JavaScript để giải quyết tối đa 10 bài toán do Ban tổ chức đưa ra. Đội giành chiến thắng là đội có bài thi đạt số điểm cao nhất với thời gian nhanh nhất.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Để góp mặt trong nhóm 13 đội xuất sắc nhất, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi sơ loại với những bài tập mang tính thử thách cao. 13 đội đã thể hiện được tài năng và trí tuệ của mình khi xuất sắc vượt qua hơn 100 thí sinh khác tại khu vực miền Trung để đặt chân vào vòng chung kết.</p>

Để góp mặt trong nhóm 13 đội xuất sắc nhất, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi sơ loại với những bài tập mang tính thử thách cao. 13 đội đã thể hiện được tài năng và trí tuệ của mình khi xuất sắc vượt qua hơn 100 thí sinh khác tại khu vực miền Trung để đặt chân vào vòng chung kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tranh thủ giờ giải lao, các thí sinh cùng nhau uống nước để trò chuyện và trao đổi chuyên môn.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Codewar 2019 được đánh giá là một trong những sân chơi lập trình chuyên nghiệp cho sinh viên lớn nhất cả nước. Hoạt động nhằm gây dựng và mở rộng phong trào học tập, ứng dụng kiến thức công nghệ tới các bạn trẻ.</p> <p style="text-align:justify;">  </p>

Tranh thủ giờ giải lao, các thí sinh cùng nhau uống nước để trò chuyện và trao đổi chuyên môn.

Codewar 2019 được đánh giá là một trong những sân chơi lập trình chuyên nghiệp cho sinh viên lớn nhất cả nước. Hoạt động nhằm gây dựng và mở rộng phong trào học tập, ứng dụng kiến thức công nghệ tới các bạn trẻ.

 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chung cuộc, đội BKDN.GC và StrongTeam cùng 940 điểm. Số điểm ngang nhau nhưng đội BKDN.GC hoàn thành bài thi nhanh hơn nên xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc.</p>

Chung cuộc, đội BKDN.GC và StrongTeam cùng 940 điểm. Số điểm ngang nhau nhưng đội BKDN.GC hoàn thành bài thi nhanh hơn nên xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc.

<p style="text-align:justify;"> Giải Ba cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho 3 chàng trai đội StrongTeam. Họ chỉ thiếu một may mắn khi không có được thời gian về đích đủ nhanh trước BKDN.GC.</p>

Giải Ba cũng là phần thưởng xứng đáng dành cho 3 chàng trai đội StrongTeam. Họ chỉ thiếu một may mắn khi không có được thời gian về đích đủ nhanh trước BKDN.GC.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khi đó, ba chàng trai đội LDQ.DN.GRADUATES đã trở thành nhà vô địch với số điểm 1190. Các thành viên Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Lê Nguyên Vũ và Phan Đình Khôi tìm ra lời giải cho đề thi khó nhất trong 10 phút cuối cuộc thi. Tuấn và Khôi đều là sinh viên năm nhất ngành CNTT; Vũ đang làm IT, nhưng tất cả cùng đam mê về lập trình.</p>

Trong khi đó, ba chàng trai đội LDQ.DN.GRADUATES đã trở thành nhà vô địch với số điểm 1190. Các thành viên Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Lê Nguyên Vũ và Phan Đình Khôi tìm ra lời giải cho đề thi khó nhất trong 10 phút cuối cuộc thi. Tuấn và Khôi đều là sinh viên năm nhất ngành CNTT; Vũ đang làm IT, nhưng tất cả cùng đam mê về lập trình.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Tấn Huy, Ban tổ chức Code War - FPT Software Đà Nẵng, cho rằng cuộc thi năm nay kịch tính vì các đội thi đều ngang tài ngang sức, tranh đua quyết liệt. Vị trí nhóm 3 theo sát điểm nhau và thay đổi liên tục. Trong 15 phút cuối, cả người chơi và Ban tổ chức đều nghẹt thở theo dõi diễn biến các đội và không thể đoán được đội thi nào sẽ lên ngôi vô địch. Năm nay có hai giảng viên đại học CNTT cũng nhiệt tình tham gia thi cùng các đội khiến cuộc thi thêm phần đa dạng.</p>

Anh Nguyễn Tấn Huy, Ban tổ chức Code War - FPT Software Đà Nẵng, cho rằng cuộc thi năm nay kịch tính vì các đội thi đều ngang tài ngang sức, tranh đua quyết liệt. Vị trí nhóm 3 theo sát điểm nhau và thay đổi liên tục. Trong 15 phút cuối, cả người chơi và Ban tổ chức đều nghẹt thở theo dõi diễn biến các đội và không thể đoán được đội thi nào sẽ lên ngôi vô địch. Năm nay có hai giảng viên đại học CNTT cũng nhiệt tình tham gia thi cùng các đội khiến cuộc thi thêm phần đa dạng.

Code War có tiền thân từ cuộc thi lập trình nội bộ dành cho nhân viên FPT Software diễn ra trong năm 2018, chỉ chưa đến một năm, sân chơi đã nhanh chóng phát triển thành một trong những sân chơi uy tín cho sinh viên công nghệ thông tin cả nước. Điểm khác biệt nổi bật của Code War 2019 so với các cuộc thi lập trình khác là các đội sẽ thi đấu trực tuyến trên hệ thống học và thi lập trình trực tuyến Codelearn do FPT Software phát triển. Codelearn hiện có hơn 15.000 người dùng từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Việt Nam… đăng ký học và thi thường xuyên.

Việt Nguyễn

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()