Chúng ta

Sinh viên ĐH FPT phơi bày nạn xâm hại phụ nữ

Thứ hai, 13/7/2020 | 16:56 GMT+7

Bộ ảnh được thực hiện bởi ekip CLB Kỹ năng điện ảnh và nghệ thuật giải trí (MEC) của ĐH FPT, với thông điệp kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ phụ nữ trước vấn nạn xâm hại.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Nằm trong dự án “Awake - Embrace our Goddess”, các thành viên CLB Kỹ năng điện ảnh và nghệ thuật giải trí (MEC) đã thực hiện bộ ảnh phản ánh vấn nạn xâm hại phụ nữ, những bất công và định kiến </span><span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">mà phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội.</span></p>

Nằm trong dự án “Awake - Embrace our Goddess”, các thành viên CLB Kỹ năng điện ảnh và nghệ thuật giải trí (MEC) đã thực hiện bộ ảnh phản ánh vấn nạn xâm hại phụ nữ, những bất công và định kiến mà phụ nữ phải gánh chịu trong xã hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bộ ảnh do các thành viên CLB thực hiện đã thu hút nhiều sự quan tâm, đồng cảm bởi độ chân thật và những giá trị nhân văn mang lại. Tất cả ý tưởng, đạo diễn, truyền thông và người mẫu của dự án đều là sinh viên ĐH FPT.</p>

Bộ ảnh do các thành viên CLB thực hiện đã thu hút nhiều sự quan tâm, đồng cảm bởi độ chân thật và những giá trị nhân văn mang lại. Tất cả ý tưởng, đạo diễn, truyền thông và người mẫu của dự án đều là sinh viên ĐH FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mỗi bức ảnh đều thể hiện rõ nỗi đau mà bao thế hệ phụ nữ đã phải chịu đựng. Thực trạng nhức nhối về vấn nạn xâm hại phụ nữ trong xã hội cùng những “con số biết nói” đều được thể hiện một cách tinh tế, khéo léo.</p>

Mỗi bức ảnh đều thể hiện rõ nỗi đau mà bao thế hệ phụ nữ đã phải chịu đựng. Thực trạng nhức nhối về vấn nạn xâm hại phụ nữ trong xã hội cùng những “con số biết nói” đều được thể hiện một cách tinh tế, khéo léo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bộ ảnh đã chạm được đến trái tim của người xem bởi thông điệp ý nghĩa về nạn xâm hại phụ nữ.</p>

Bộ ảnh đã chạm được đến trái tim của người xem bởi thông điệp ý nghĩa về nạn xâm hại phụ nữ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Không chỉ thu hút về nội dung, bộ ảnh cũng thể hiện tính nghệ thuật qua góc chụp và thần thái của người mẫu. Từng biểu cảm, ánh mắt và cử chỉ đều được đầu tư chỉnh chu, thể hiện sự nghiêm túc của các thành viên CLB MEC với dự án.</p>

Không chỉ thu hút về nội dung, bộ ảnh cũng thể hiện tính nghệ thuật qua góc chụp và thần thái của người mẫu. Từng biểu cảm, ánh mắt và cử chỉ đều được đầu tư chỉnh chu, thể hiện sự nghiêm túc của các thành viên CLB MEC với dự án.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> CLB Kỹ năng điện ảnh và nghệ thuật giải trí (MEC) hiện nằm trong số 20 CLB sinh viên đang hoạt động của ĐH FPT.</p>

CLB Kỹ năng điện ảnh và nghệ thuật giải trí (MEC) hiện nằm trong số 20 CLB sinh viên đang hoạt động của ĐH FPT.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> “Khi biết về chủ đề của bộ ảnh, mình có cảm xúc đặc biệt vì đây là chủ đề nóng, nhận nhiều sự quan tâm của xã hội. Vì thế, yêu cầu với những mẫu ảnh cũng cao hơn, đòi hỏi khuôn mặt, thần thái phải biểu lộ được tâm lý, cảm xúc của những người phụ nữ bị xâm hại. Mình đã đặt bản thân là những phụ nữ đó trong suốt buổi chụp, để cho ra bộ ảnh mang đến cho người xem sự chân thật nhất có thể”, bạn Lâm Trần Thúy Vy -thành viên CLB chia sẻ.</p>

“Khi biết về chủ đề của bộ ảnh, mình có cảm xúc đặc biệt vì đây là chủ đề nóng, nhận nhiều sự quan tâm của xã hội. Vì thế, yêu cầu với những mẫu ảnh cũng cao hơn, đòi hỏi khuôn mặt, thần thái phải biểu lộ được tâm lý, cảm xúc của những người phụ nữ bị xâm hại. Mình đã đặt bản thân là những phụ nữ đó trong suốt buổi chụp, để cho ra bộ ảnh mang đến cho người xem sự chân thật nhất có thể”, bạn Lâm Trần Thúy Vy -thành viên CLB chia sẻ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các thành viên CLB hy vọng bộ ảnh trong dự án “Awake - Embrace our Goddess” sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, giúp mọi người có thể hiểu hơn và dành nhiều sự yêu thương, đồng cảm cho những người phụ nữ - điều mà họ xứng đáng được nhận, bên cạnh đó có thể cùng chung tay góp sức với mọi người trong công cuộc ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn xâm hại phụ nữ trong xã hội.</p>

Các thành viên CLB hy vọng bộ ảnh trong dự án “Awake - Embrace our Goddess” sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, giúp mọi người có thể hiểu hơn và dành nhiều sự yêu thương, đồng cảm cho những người phụ nữ - điều mà họ xứng đáng được nhận, bên cạnh đó có thể cùng chung tay góp sức với mọi người trong công cuộc ngăn chặn, đẩy lùi vấn nạn xâm hại phụ nữ trong xã hội.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Qua những sự cố của các nạn nhân nữ bị bạo hành, xâm hại cho thấy, các vụ việc thường xảy ra ở địa bàn vùng nông thôn, là nơi còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, điều kiện cập nhật thông tin cũng bị hạn chế.</p>

Qua những sự cố của các nạn nhân nữ bị bạo hành, xâm hại cho thấy, các vụ việc thường xảy ra ở địa bàn vùng nông thôn, là nơi còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, điều kiện cập nhật thông tin cũng bị hạn chế.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nghiên cứu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, có 35% phụ nữ trên toàn thế giới đã từng bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục. Theo số liệu gần đây nhất của Tổ chức Action Aid tại Việt Nam cho thấy, có tới 87% phụ nữ ở TP HCM và Hà Nội từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng; 67% người chứng kiến đã không có hành động gì.</p>

Nghiên cứu toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, có 35% phụ nữ trên toàn thế giới đã từng bị bạo lực về thể chất hoặc tình dục. Theo số liệu gần đây nhất của Tổ chức Action Aid tại Việt Nam cho thấy, có tới 87% phụ nữ ở TP HCM và Hà Nội từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng; 67% người chứng kiến đã không có hành động gì.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ngoài ra, thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm, trong cả nước phát hiện có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Việt Nam đang là quốc gia xếp thứ 27/75 quốc gia xảy ra các vấn đề về bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.</p>

Ngoài ra, thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm, trong cả nước phát hiện có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Việt Nam đang là quốc gia xếp thứ 27/75 quốc gia xảy ra các vấn đề về bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái.

>> Muôn màu tài năng đêm chung kết FPT University Talent 2020

Trân Trân

Ảnh: CLB MEC

Ý kiến

()