Chúng ta

Cuộc tái ngộ đầy cảm xúc với cựu tuyển thủ Việt Nam và FPT

Thứ ba, 17/3/2015 | 15:08 GMT+7

"Các cầu thủ FPT HCM cùng chung một tâm trạng hào hứng và vui sướng khi được góp mặt trận giao hữu lịch sử và mang nhiều ý nghĩa này. Vì vậy, Ban huấn luyện đội bóng đã tạo điều kiện để cả lão tướng lẫn cầu thủ có thể ra sân", Đội trưởng tuyển FPT HCM Nguyễn Thanh Tân chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Chiều ngày 14/3, trận giao hữu giữa tuyển FPT HCM và đội các cựu tuyển thủ Việt Nam đã diễn ra trên sân Công an thành phố, quận Tân Phú, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập FPT HCM. Theo đúng kế hoạch, các cựu tuyển thủ quốc gia đã có mặt từ khá sớm để khởi động và hội ý chiến thuật.</p>

Chiều ngày 14/3, trận giao hữu giữa tuyển FPT HCM và đội các cựu tuyển thủ Việt Nam đã diễn ra trên sân Công an thành phố, quận Tân Phú, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập FPT HCM. Theo đúng kế hoạch, các cựu tuyển thủ quốc gia đã có mặt từ khá sớm để khởi động và hội ý chiến thuật.

<p style="text-align:justify;"> Góp mặt trong trận giao hữu ý nghĩa này là các lão tướng "vang bóng một thời" cùng tuyển FPT HCM như: Hoàng Công, Trần Nam Dũng, Hùng Công Hiển, Võ Đình Hảo, Nguyễn Ngọc Cang, Nguyễn Thanh Tân, Phan Thế Khoa, Thanh Long, Quốc Sơn, Chí Cường, Mộng Lân, Đào Thu...</p>

Góp mặt trong trận giao hữu ý nghĩa này là các lão tướng "vang bóng một thời" cùng tuyển FPT HCM như: Hoàng Công, Trần Nam Dũng, Hùng Công Hiển, Võ Đình Hảo, Nguyễn Ngọc Cang, Nguyễn Thanh Tân, Phan Thế Khoa, Thanh Long, Quốc Sơn, Chí Cường, Mộng Lân, Đào Thu...

<p style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa FPT, gửi tặng bó hoa thể hiện tình hữu nghị đến các cựu tuyển thủ quốc gia.</p>

Anh Hoàng Minh Châu, Cố vấn cao cấp về Văn hóa FPT, gửi tặng bó hoa thể hiện tình hữu nghị đến các cựu tuyển thủ quốc gia.

<p style="text-align:justify;"> Tham dự và theo dõi trận giao hữu còn có ông Trần Bắc (áo xanh), Phó GĐ Trung tâm TDTT Công an TP HCM. </p>

Tham dự và theo dõi trận giao hữu còn có ông Trần Bắc (áo xanh), Phó GĐ Trung tâm TDTT Công an TP HCM. 

<p style="text-align:justify;"> Đây cũng là lần hội ngộ thứ hai sau 5 năm của cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Điều đặc biệt là trận giao hữu giữa tuyển FPT HCM và đội các cựu tuyển thủ Việt Nam được điều khiển bởi trọng tài cấp FIFA Võ Minh Trí - người từng cầm còi ở rất nhiều giải đấu quan trọng tại V-League cũng như các giải đấu quốc tế như vòng loại World Cup, AFC Champions League, AFC Cup, ASIAD...</p>

Đây cũng là lần hội ngộ thứ hai sau 5 năm của cầu thủ và ban huấn luyện hai đội. Điều đặc biệt là trận giao hữu giữa tuyển FPT HCM và đội các cựu tuyển thủ Việt Nam được điều khiển bởi trọng tài cấp FIFA Võ Minh Trí - người từng cầm còi ở rất nhiều giải đấu quan trọng tại V-League cũng như các giải đấu quốc tế như vòng loại World Cup, AFC Champions League, AFC Cup, ASIAD...

<p style="text-align:justify;"> Dịp này, FPT HCM trao tặng 25 điện thoại F-Game đến các cựu tuyển thủ quốc gia như một món quà lưu niệm, đánh dấu cuộc tái ngộ ý nghĩa của hai đội.</p>

Dịp này, FPT HCM trao tặng 25 điện thoại F-Game đến các cựu tuyển thủ quốc gia như một món quà lưu niệm, đánh dấu cuộc tái ngộ ý nghĩa của hai đội.

<p style="text-align:justify;"> Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam lần lượt ký tặng lên trái bóng lưu niệm của Ban tổ chức, đánh dấu cột mốc nhân dịp kỷ niệm FPT HCM tròn 25 tuổi.</p>

Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam lần lượt ký tặng lên trái bóng lưu niệm của Ban tổ chức, đánh dấu cột mốc nhân dịp kỷ niệm FPT HCM tròn 25 tuổi.

<p style="text-align:justify;"> Đội trưởng tuyển FPT HCM Nguyễn Thanh Tân (áo đỏ, số 10) cùng lão tướng Võ Đình Hảo (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng tổ trọng tài và đội trưởng đội cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Minh Chiến (áo trắng). "Các cầu thủ FPT HCM cùng chung một tâm trạng hào hứng và vui sướng khi được góp mặt trận giao hữu lịch sử và mang nhiều ý nghĩa này", anh Tân chia sẻ. </p>

Đội trưởng tuyển FPT HCM Nguyễn Thanh Tân (áo đỏ, số 10) cùng lão tướng Võ Đình Hảo (ngoài cùng bên phải) chụp hình lưu niệm cùng tổ trọng tài và đội trưởng đội cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Minh Chiến (áo trắng). "Các cầu thủ FPT HCM cùng chung một tâm trạng hào hứng và vui sướng khi được góp mặt trận giao hữu lịch sử và mang nhiều ý nghĩa này", anh Tân chia sẻ. 

<p style="text-align:justify;"> Cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Khải khá "đắt khách" trước và sau trận đấu. Nhiều cầu thủ và người FPT tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hội ngộ cùng trung vệ "thép" của tuyển Việt Nam. </p>

Cựu tuyển thủ quốc gia Đỗ Khải khá "đắt khách" trước và sau trận đấu. Nhiều cầu thủ và người FPT tranh thủ ghi lại khoảnh khắc hội ngộ cùng trung vệ "thép" của tuyển Việt Nam. 

<p style="text-align:justify;"> Trong lần trở lại này, đội cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn có sự hiện diện của nhiều gương mặt từng thi đấu ở trận giao hữu 5 năm trước như Hồ Văn Lợi, Trần Minh Chiến, Bùi Sỹ Thành, Chu Văn Mùi, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đông, Đỗ Khải, Bùi Tuấn Anh, Hoàng Minh, Hồ Văn Tam...</p>

Trong lần trở lại này, đội cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn có sự hiện diện của nhiều gương mặt từng thi đấu ở trận giao hữu 5 năm trước như Hồ Văn Lợi, Trần Minh Chiến, Bùi Sỹ Thành, Chu Văn Mùi, Bùi Tuấn Anh, Nguyễn Văn Đông, Đỗ Khải, Bùi Tuấn Anh, Hoàng Minh, Hồ Văn Tam...

<p style="text-align:justify;"> Dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp "quần đùi áo số" nhưng các cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn còn đó kinh nghiệm chinh chiến, sự dẻo dai trong các pha xử lý bóng cũng như những bước chạy trên sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của FPT HCM.</p>

Dù đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp "quần đùi áo số" nhưng các cựu tuyển thủ Việt Nam vẫn còn đó kinh nghiệm chinh chiến, sự dẻo dai trong các pha xử lý bóng cũng như những bước chạy trên sân và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của FPT HCM.

<p style="text-align:justify;"> Chơi có phần lép vế hơn đội bạn bởi sức ép tâm lý, tuyển FPT HCM đã có màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở hiệp đấu đầu tiên. Xuyên suốt hiệp một, đội chủ nhà chỉ có duy nhất một cơ hội nguy hiểm là tình huống xâm nhập vòng cấm của Duy Khánh, rất tiếc tiền đạo trẻ của tuyển FPT HCM đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. </p>

Chơi có phần lép vế hơn đội bạn bởi sức ép tâm lý, tuyển FPT HCM đã có màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục ở hiệp đấu đầu tiên. Xuyên suốt hiệp một, đội chủ nhà chỉ có duy nhất một cơ hội nguy hiểm là tình huống xâm nhập vòng cấm của Duy Khánh, rất tiếc tiền đạo trẻ của tuyển FPT HCM đã không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. 

<p style="text-align:justify;"> Tiền vệ Bùi Sỹ Thành liên tiếp thực hiện những pha bứt tốc độ mạnh mẽ cùng những đường chuyền nguy hiểm vào vòng cấm địa.</p>

Tiền vệ Bùi Sỹ Thành liên tiếp thực hiện những pha bứt tốc độ mạnh mẽ cùng những đường chuyền nguy hiểm vào vòng cấm địa.

<p style="text-align:justify;"> Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam Trần Minh Chiến cũng khiến hàng thủ của FPT HCM làm việc khá vất vả.</p>

Dù không trực tiếp ghi bàn nhưng cựu tiền đạo của tuyển Việt Nam Trần Minh Chiến cũng khiến hàng thủ của FPT HCM làm việc khá vất vả.

<p style="text-align:justify;"> Cựu tiền vệ tuyển quốc gia Hồ Văn Lợi với sự nguy hiểm trong những đường lên bóng. Anh cũng trực tiếp đóng góp một bàn thắng cho đội khách cùng nhiều đường chuyền nguy hiểm.</p>

Cựu tiền vệ tuyển quốc gia Hồ Văn Lợi với sự nguy hiểm trong những đường lên bóng. Anh cũng trực tiếp đóng góp một bàn thắng cho đội khách cùng nhiều đường chuyền nguy hiểm.

<p style="text-align:justify;"> Một trong những ngôi sao sáng nhất bên phía cựu tuyển thủ Việt Nam là Chu Văn Mùi. Anh có hai pha lập công và hàng loạt tình huống bứt tốc ấn tượng trong cuộc tái đấu này. "Nếu các cầu thủ FPT HCM không bị căng cứng về tâm lý thì rất có thể đội cựu tuyển thủ Việt Nam đã phải nhận thất bại", nguyên đội trưởng đội Công an TP HCM chia sẻ.</p>

Một trong những ngôi sao sáng nhất bên phía cựu tuyển thủ Việt Nam là Chu Văn Mùi. Anh có hai pha lập công và hàng loạt tình huống bứt tốc ấn tượng trong cuộc tái đấu này. "Nếu các cầu thủ FPT HCM không bị căng cứng về tâm lý thì rất có thể đội cựu tuyển thủ Việt Nam đã phải nhận thất bại", nguyên đội trưởng đội Công an TP HCM chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Nửa cuối hiệp hai, FPT HCM đã có những thay đổi về mặt lực lượng khi tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. May mắn và điều kỳ diệu đã mỉm cười với đội chủ nhà và giúp họ có được trận hòa 4-4 với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.</p> <p style="text-align:justify;"> Theo đội trưởng tuyển FPT HCM, kết quả hòa có thể chưa phản ánh hết cục diện trận đấu do các cầu thủ bị căng cứng về mặt tâm lý và ban huấn luyện tạo mọi điều kiện để tất cả cầu thủ lẫn lão tướng được thi đấu. "Quan trọng hơn cả vẫn là tình yêu với trái bóng tròn của mỗi cầu thủ và tình hữu nghị giữa 2 đội luôn bền vững theo thời gian, đặc biệt là lần trở lại này đúng vào dịp FPT HCM tròn 25 tuổi".</p>

Nửa cuối hiệp hai, FPT HCM đã có những thay đổi về mặt lực lượng khi tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân. May mắn và điều kỳ diệu đã mỉm cười với đội chủ nhà và giúp họ có được trận hòa 4-4 với thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.

Theo đội trưởng tuyển FPT HCM, kết quả hòa có thể chưa phản ánh hết cục diện trận đấu do các cầu thủ bị căng cứng về mặt tâm lý và ban huấn luyện tạo mọi điều kiện để tất cả cầu thủ lẫn lão tướng được thi đấu. "Quan trọng hơn cả vẫn là tình yêu với trái bóng tròn của mỗi cầu thủ và tình hữu nghị giữa 2 đội luôn bền vững theo thời gian, đặc biệt là lần trở lại này đúng vào dịp FPT HCM tròn 25 tuổi".

Hà Dương

Ý kiến

()