Chúng ta

Vượt ải tân binh, FPT Telecom khó nhọc giành điểm

Thứ hai, 11/11/2019 | 12:23 GMT+7

Dù chỉ phải gặp tân binh Synnex FPT trong trận đấu ra quân FFA Cup vào sáng 10/11 nhưng đương kim vô địch FPT Telecom đã có trận đấu khó khăn hơn dự kiến rất nhiều.

<p style="text-align:justify;"> Với sức mạnh của nhà đương kim vô địch cùng với việc bổ sung thêm các gương mặt xuất sắc từ PNC, FPT Telecom nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Công an TP HCM (quận 11), sáng 10/11.</p>

Với sức mạnh của nhà đương kim vô địch cùng với việc bổ sung thêm các gương mặt xuất sắc từ PNC, FPT Telecom nhanh chóng tràn sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Công an TP HCM (quận 11), sáng 10/11.

<p style="text-align:justify;"> Thành quả sớm đến với đội bóng của HLV Phạm Mạnh Hoàng khi số 24 Lê Trung Hậu có pha thoát xuống, đón đường chuyền của đồng đội trong tư thế đối mặt thủ môn để ghi bàn mở tỷ số cho FPT Telecom.</p>

Thành quả sớm đến với đội bóng của HLV Phạm Mạnh Hoàng khi số 24 Lê Trung Hậu có pha thoát xuống, đón đường chuyền của đồng đội trong tư thế đối mặt thủ môn để ghi bàn mở tỷ số cho FPT Telecom.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ Synnex FPT (áo trắng - đỏ) thi đấu rất quyết tâm dù phải nhận bàn thua sớm. Đội bóng nhà Phân phối cố gắng triển khai bóng và tổ chức tấn công trung lộ về phía khung thành đối phương.</p>

Các cầu thủ Synnex FPT (áo trắng - đỏ) thi đấu rất quyết tâm dù phải nhận bàn thua sớm. Đội bóng nhà Phân phối cố gắng triển khai bóng và tổ chức tấn công trung lộ về phía khung thành đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Và sau nhiều cơ hội, đến phút 23, số 14 Vũ Khánh Vương bên phía Synnex FPT cố gắng tung cú sút về phía khung thành FPT Telecom trong một pha lộn xộn vòng cấm, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.</p>

Và sau nhiều cơ hội, đến phút 23, số 14 Vũ Khánh Vương bên phía Synnex FPT cố gắng tung cú sút về phía khung thành FPT Telecom trong một pha lộn xộn vòng cấm, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1.

<p style="text-align:justify;"> Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, ưu thế dẫn bàn đã được các cầu thủ FPT Telecom tái lập với pha lập công của số 24 Lê Trung Hậu. Bàn thắng có phần may mắn khi thủ môn Vũ Văn Tài (Synnex FPT) đã thi đấu có phần lơ là trong pha bắt bóng.</p>

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, ưu thế dẫn bàn đã được các cầu thủ FPT Telecom tái lập với pha lập công của số 24 Lê Trung Hậu. Bàn thắng có phần may mắn khi thủ môn Vũ Văn Tài (Synnex FPT) đã thi đấu có phần lơ là trong pha bắt bóng.

<p style="text-align:justify;"> Dù có được lực lượng rất mạnh nhưng FPT Telecom vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công khi Synnex FPT tỏ ra là đối thủ lì lợm và không dễ bị bắt nạt.</p>

Dù có được lực lượng rất mạnh nhưng FPT Telecom vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong khâu tấn công khi Synnex FPT tỏ ra là đối thủ lì lợm và không dễ bị bắt nạt.

<p style="text-align:justify;"> Nhận thấy thủ môn Vũ Văn Tài tỏ ra lóng ngóng trong các tình huống ra vào và bắt bóng bổng, HLV Phạm Mạnh Hoàng bên phía FPT Telecom đã chỉ đạo các cầu thủ tập trung triển khai bóng ở trung lộ, câu bóng bổng hoặc dứt điểm từ xa ngay khi có thể.</p>

Nhận thấy thủ môn Vũ Văn Tài tỏ ra lóng ngóng trong các tình huống ra vào và bắt bóng bổng, HLV Phạm Mạnh Hoàng bên phía FPT Telecom đã chỉ đạo các cầu thủ tập trung triển khai bóng ở trung lộ, câu bóng bổng hoặc dứt điểm từ xa ngay khi có thể.

<p style="text-align:justify;"> Trong một ngày thi đấu lăn xả, các hậu vệ Synnex FPT đã làm nản lòng các cầu thủ tấn công của đối phương với nhiều pha tắc bóng quyết liệt. Nhờ vậy họ đã hạn chế được số bàn thua trong trận đấu này.</p>

Trong một ngày thi đấu lăn xả, các hậu vệ Synnex FPT đã làm nản lòng các cầu thủ tấn công của đối phương với nhiều pha tắc bóng quyết liệt. Nhờ vậy họ đã hạn chế được số bàn thua trong trận đấu này.

<p style="text-align:justify;"> Chiến thắng được ấn định cho FPT Telecom ở phút 75 khi số 9 Trần Văn Anh Vũ ghi bàn thắng thứ ba nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó dù cả hai đội có liên tiếp các sự thay đổi người nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.</p>

Chiến thắng được ấn định cho FPT Telecom ở phút 75 khi số 9 Trần Văn Anh Vũ ghi bàn thắng thứ ba nâng tỷ số lên 3-1. Sau đó dù cả hai đội có liên tiếp các sự thay đổi người nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

<p style="text-align:justify;"> Với 3 điểm đầu tiên, FPT Telecom tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng điểm nhưng thua hiệu số phụ so với FPT Securities. Còn Synnex FPT sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo.</p>

Với 3 điểm đầu tiên, FPT Telecom tạm xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng khi cùng điểm nhưng thua hiệu số phụ so với FPT Securities. Còn Synnex FPT sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo.

FFA Cup năm nay có sự tham gia của 5 đội bóng, gồm: FPT IS, FPT Securities, FPT Telecom, Synnex FPT và TPBank.

Giải thưởng dành cho đội vô địch gồm Cup vàng, huy chương và 10 triệu đồng; giải Nhì 7 triệu đồng; giải Ba 5 triệu đồng và giải Fair-play 3 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao thêm các giải thưởng phụ cho cá nhân gồm: Vua phá lưới, Thủ môn xuất sắc, Cầu thủ xuất sắc, Cầu thủ triển vọng (dành cho cầu thủ dưới 25 tuổi, lần đầu tham gia giải) với giá trị giải thưởng 1 triệu đồng/giải.

Trần Trần

Ý kiến

()