Chúng ta

Người nhà F thăng hoa trong đêm Sao Chổi phía Nam

Thứ năm, 23/5/2019 | 10:13 GMT+7

Hội diễn Sao Chổi phía Nam khép lại với những màn trình diễn mãn nhãn của 8 đội thi cùng chức vô địch xứng đáng thuộc về Synnex FPT.

<p style="text-align:justify;"> Đúng 19h30, hội diễn Sao Chổi phía Nam chính thức bắt đầu với bài múa "Thuyền giấy" do đoàn Văn công FPT trình diễn. Thời gian bắt đầu muộn khoảng 30p so kế hoạch do trời Sài Gòn đổ mưa từ chiều đến tối khiến việc di chuyển của khán giả bị ảnh hưởng.</p>

Đúng 19h30, hội diễn Sao Chổi phía Nam chính thức bắt đầu với bài múa "Thuyền giấy" do đoàn Văn công FPT trình diễn. Thời gian bắt đầu muộn khoảng 30p so kế hoạch do trời Sài Gòn đổ mưa từ chiều đến tối khiến việc di chuyển của khán giả bị ảnh hưởng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chủ đề “Giai điệu thập niên”, 8 đội thi làm sống lại những nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Nam và thế giới từ thập niên 60 đến 90. Ban giám khảo gồm: ca sĩ Thanh Hà, nhà thiết kế Việt Hùng, đạo diễn Đoàn Lý, nhạc sĩ Trương Quý Hải và Beatboxer Trần Thái Sơn.</p>

Với chủ đề “Giai điệu thập niên”, 8 đội thi làm sống lại những nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Nam và thế giới từ thập niên 60 đến 90. Ban giám khảo gồm: ca sĩ Thanh Hà, nhà thiết kế Việt Hùng, đạo diễn Đoàn Lý, nhạc sĩ Trương Quý Hải và Beatboxer Trần Thái Sơn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mở màn cho chương trình Sao Chổi cùng chủ đề “Thập niên 60”, FPT IS mang tới tiết mục mang tên “The Lovers” dựa trên câu chuyện tình yêu của cô y tá Việt Nam cùng chàng lính Mỹ, qua lời người bà kể cho cô cháu gái trong ngày giỗ ông. Tiết mục đưa người xem quay ngược thời gian trở về với những giai điệu quen thuộc của những năm 60.</p>

Mở màn cho chương trình Sao Chổi cùng chủ đề “Thập niên 60”, FPT IS mang tới tiết mục mang tên “The Lovers” dựa trên câu chuyện tình yêu của cô y tá Việt Nam cùng chàng lính Mỹ, qua lời người bà kể cho cô cháu gái trong ngày giỗ ông. Tiết mục đưa người xem quay ngược thời gian trở về với những giai điệu quen thuộc của những năm 60.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Nối tiếp mạch cảm xúc về tình yêu đôi lứa nhưng tiết mục của Sen Đỏ lại đưa khán giả trở về thời học trò mơ mộng với chủ đề thập niên 90. Câu chuyện xoay quay mối tình dang dở của đôi bạn học, chỉ vì những hiểu lầm nhỏ trong quá khứ. Nhưng sau tất cả, khi đã ở độ tuổi trưởng thành và chín chắn trong cuộc sống, bên trong họ trỗi dậy những hoài niệm.</p>

Nối tiếp mạch cảm xúc về tình yêu đôi lứa nhưng tiết mục của Sen Đỏ lại đưa khán giả trở về thời học trò mơ mộng với chủ đề thập niên 90. Câu chuyện xoay quay mối tình dang dở của đôi bạn học, chỉ vì những hiểu lầm nhỏ trong quá khứ. Nhưng sau tất cả, khi đã ở độ tuổi trưởng thành và chín chắn trong cuộc sống, bên trong họ trỗi dậy những hoài niệm.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Với chủ đề thập niên 60, FPT Retail chuyển tải câu chuyện về thời kỳ đấu tranh oanh liệt của dân tộc bằng những ca khúc nhạc đỏ, như: Sài Gòn đẹp lắm (1965), Tiểu đội xe không kính (Thơ - 1969), Dậy mà đi (1967).</p>

Với chủ đề thập niên 60, FPT Retail chuyển tải câu chuyện về thời kỳ đấu tranh oanh liệt của dân tộc bằng những ca khúc nhạc đỏ, như: Sài Gòn đẹp lắm (1965), Tiểu đội xe không kính (Thơ - 1969), Dậy mà đi (1967).

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Tiết mục “I will survive" của đương kim vô địch Sao Chổi FPT Software lại mang người xem trở về không gian của gần 40 năm trước và hoài niệm về những cảm xúc âm nhạc disco đầy máu lửa bằng sự phối hợp nhạc cụ đương thời - chưa từng có dấu ấn của âm nhạc điện tử ngày nay.</p>

Tiết mục “I will survive" của đương kim vô địch Sao Chổi FPT Software lại mang người xem trở về không gian của gần 40 năm trước và hoài niệm về những cảm xúc âm nhạc disco đầy máu lửa bằng sự phối hợp nhạc cụ đương thời - chưa từng có dấu ấn của âm nhạc điện tử ngày nay.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Lấy bối cảnh thập niên 70, người Phần mềm kể về câu chuyện một cô gái trẻ xinh đẹp đã cố gắng gượng dậy sau khi bị người tình đã gặp ở một quán bar phụ bạc. Chất liệu âm nhạc được FPT Software là hai ca khúc nổi tiếng đình đám vào những năm 70: “I will survive (1975)” của Michel Mallory và ca khúc Pháp “Toi jamais” của Jeane Manson (hát lời Việt - Em thì không - 1976).</p>

Lấy bối cảnh thập niên 70, người Phần mềm kể về câu chuyện một cô gái trẻ xinh đẹp đã cố gắng gượng dậy sau khi bị người tình đã gặp ở một quán bar phụ bạc. Chất liệu âm nhạc được FPT Software là hai ca khúc nổi tiếng đình đám vào những năm 70: “I will survive (1975)” của Michel Mallory và ca khúc Pháp “Toi jamais” của Jeane Manson (hát lời Việt - Em thì không - 1976).

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Đưa khán giả ngược dòng ký ức để trở về những năm 90 với tiết mục "Ký ức trong tôi", nhà Trực tuyến tái hiện câu chuyện Sài Gòn khoác lên mình những diện mạo mới qua các thời kỳ. Tuy vậy, thành phố bằng cách này hay cách khác vẫn giữ những nét đặc trưng riêng có.</p>

Đưa khán giả ngược dòng ký ức để trở về những năm 90 với tiết mục "Ký ức trong tôi", nhà Trực tuyến tái hiện câu chuyện Sài Gòn khoác lên mình những diện mạo mới qua các thời kỳ. Tuy vậy, thành phố bằng cách này hay cách khác vẫn giữ những nét đặc trưng riêng có.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kể câu chuyện về anh Trương Gia Bình lớn lên trong thời kỳ đất nước nhiều gian khó sau ngày thống nhất, FPT Telecom miêu tả những góc nhìn chân thật nhất về câu chuyện của Việt Nam thập niên 80.</p>

Kể câu chuyện về anh Trương Gia Bình lớn lên trong thời kỳ đất nước nhiều gian khó sau ngày thống nhất, FPT Telecom miêu tả những góc nhìn chân thật nhất về câu chuyện của Việt Nam thập niên 80.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Dựa trên nền nhạc của ca khúc “Thời thanh niên sôi nổi” được thể hiện bằng cả lời Nga và lời Việt, tiết mục tái hiện giai đoạn thành lập của FPT. Tiết mục đã làm khán giả nhà F và đặc biệt là nhạc sì Trương Quý Hải bồi hồi xúc động.</p>

Dựa trên nền nhạc của ca khúc “Thời thanh niên sôi nổi” được thể hiện bằng cả lời Nga và lời Việt, tiết mục tái hiện giai đoạn thành lập của FPT. Tiết mục đã làm khán giả nhà F và đặc biệt là nhạc sì Trương Quý Hải bồi hồi xúc động.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiết mục “Yêu đời yêu người” nói về chủ đề thập niên 80 của nhà Giáo dục kể về câu chuyện một chàng trai chấp nhận cô đơn, sống thu mình trong ký ức về chuyện tình xưa. Anh cứ mãi luẩn quẩn không thoát ra được vì nhớ người yêu cũ đã chia tay. Và rồi, cơn mưa đã mang cô gái tới- người đã kéo anh ra khỏi kí ức, giúp anh sống lạc quan hơn, yêu đời để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua tiết mục này, thông điệp toàn đội muốn gửi gắm đó là: “Hãy lạc quan đi, sống vui, dù bất cứ chuyện thăng trầm sẽ vượt qua hết!”</p>

Tiết mục “Yêu đời yêu người” nói về chủ đề thập niên 80 của nhà Giáo dục kể về câu chuyện một chàng trai chấp nhận cô đơn, sống thu mình trong ký ức về chuyện tình xưa. Anh cứ mãi luẩn quẩn không thoát ra được vì nhớ người yêu cũ đã chia tay. Và rồi, cơn mưa đã mang cô gái tới- người đã kéo anh ra khỏi kí ức, giúp anh sống lạc quan hơn, yêu đời để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Qua tiết mục này, thông điệp toàn đội muốn gửi gắm đó là: “Hãy lạc quan đi, sống vui, dù bất cứ chuyện thăng trầm sẽ vượt qua hết!”

<div style="text-align:justify;"> Tiết mục đặc biệt nhất là màn trình diễn của Synnex FPT với sự kết hợp của nhiều thế hệ nhà Phân phối, trong đó có cả các FPT Small, được dàn dựng công phu gồm múa đương đại, độc tấu piano, song ca, tốp ca.</div>

Tiết mục đặc biệt nhất là màn trình diễn của Synnex FPT với sự kết hợp của nhiều thế hệ nhà Phân phối, trong đó có cả các FPT Small, được dàn dựng công phu gồm múa đương đại, độc tấu piano, song ca, tốp ca.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tiết mục “Hạt gạo làng ta” của Synnex FPT lấy bối cảnh thập niên 70 là những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Thời đó ngoài những chàng trai lên đường ra tiền tuyến thì các bà, các mẹ và cả các bé sẽ chăm lo cày cấy để tiếp viện cho chiến trường.</p>

Tiết mục “Hạt gạo làng ta” của Synnex FPT lấy bối cảnh thập niên 70 là những năm tháng chống Mỹ cứu nước. Thời đó ngoài những chàng trai lên đường ra tiền tuyến thì các bà, các mẹ và cả các bé sẽ chăm lo cày cấy để tiếp viện cho chiến trường.

<div style="text-align:justify;"> Gợi lại không khí đất nước những ngày tháng oanh liệt bằng những bài hát gắn liền tuổi thơ biết bao thế hệ người Việt Nam, tiết mục của Synnex FPT đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhà F phía Nam.</div>

Gợi lại không khí đất nước những ngày tháng oanh liệt bằng những bài hát gắn liền tuổi thơ biết bao thế hệ người Việt Nam, tiết mục của Synnex FPT đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả nhà F phía Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đan xen với các tiết mục thi văn nghệ là phần thi trình diễn áo dài của 16 thí sinh từ 8 đội thi duyên dáng trong trang phục áo dài xưa của nhà thiết kế Việt Hùng - người được mệnh danh “Ông bầu của các hoa hậu”.</p>

Đan xen với các tiết mục thi văn nghệ là phần thi trình diễn áo dài của 16 thí sinh từ 8 đội thi duyên dáng trong trang phục áo dài xưa của nhà thiết kế Việt Hùng - người được mệnh danh “Ông bầu của các hoa hậu”.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Kết quả, thí sinh Tomkova Katarina người Slovakia của đơn vị FPT Software đã giành giải Nhất chung cuộc. Giài Nhì thuộc về người đẹp Huỳnh Lê Ánh Trinh của Sen Đỏ và giải Ba thuộc về thí sinh Lê Thị Thanh Đoan nhà Phân phối.</p>

Kết quả, thí sinh Tomkova Katarina người Slovakia của đơn vị FPT Software đã giành giải Nhất chung cuộc. Giài Nhì thuộc về người đẹp Huỳnh Lê Ánh Trinh của Sen Đỏ và giải Ba thuộc về thí sinh Lê Thị Thanh Đoan nhà Phân phối.

<div style="text-align:justify;"> Trước khi công bố kết quả chung cuộc, ca sĩ Thanh Hà đã giao lưu với khán giả nhà F kể về sự nghiệp ca hát của mình và trình diễn hai bản hit của chị là: Sợ yêu và Mong manh tình về.</div>

Trước khi công bố kết quả chung cuộc, ca sĩ Thanh Hà đã giao lưu với khán giả nhà F kể về sự nghiệp ca hát của mình và trình diễn hai bản hit của chị là: Sợ yêu và Mong manh tình về.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ban Tổ chức cũng công bố các giải phụ: Hiệu ứng (FPT IS); Dàn dựng (FPT Retail); Sáng tạo (FPT Online); Hát hay (khối Giáo dục); Tiết mục được yêu thích nhất (Sen Đỏ). Mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.</p>

Ban Tổ chức cũng công bố các giải phụ: Hiệu ứng (FPT IS); Dàn dựng (FPT Retail); Sáng tạo (FPT Online); Hát hay (khối Giáo dục); Tiết mục được yêu thích nhất (Sen Đỏ). Mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

<p class="Normal" dir="ltr"> Kết quả chung cuộc của Sao Chổi phía Nam 2019, Giải Nhất trị giá 7 triệu đồng: Synnex FPT, <span>Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng: FPT Software, </span><span style="text-align:justify;">Giải Ba trị giá 4 triệu đồng: FPT Telecom.</span></p> <p class="Normal" dir="ltr"> <span style="color:rgb(34,34,34);">Xem trọn vẹn buổi diễn, dự đoán trước giờ công bố giải 30 phút, anh Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch FPT Softwate HCM, cho rằng Synnex FPT sẽ giành giải Nhất, FPT Software về Nhì và FPT Telecom nhận giải Ba. Sau đó, dự đoán của anh Quỳnh chính xác 100%.</span></p> <p class="Normal" dir="ltr"> <span style="color:rgb(34,34,34);">"Phần thi của nhà Phân phối mang lại nhiều cảm xúc, và mỗi tiết mục thể hiện tính cách, đặc trưng từng đơn vị", anh chia sẻ.</span></p>

Kết quả chung cuộc của Sao Chổi phía Nam 2019, Giải Nhất trị giá 7 triệu đồng: Synnex FPT, Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng: FPT Software, Giải Ba trị giá 4 triệu đồng: FPT Telecom.

Xem trọn vẹn buổi diễn, dự đoán trước giờ công bố giải 30 phút, anh Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch FPT Softwate HCM, cho rằng Synnex FPT sẽ giành giải Nhất, FPT Software về Nhì và FPT Telecom nhận giải Ba. Sau đó, dự đoán của anh Quỳnh chính xác 100%.

"Phần thi của nhà Phân phối mang lại nhiều cảm xúc, và mỗi tiết mục thể hiện tính cách, đặc trưng từng đơn vị", anh chia sẻ.

Sao Chổi là sự kiện âm nhạc thường niên của người FPT và lần đầu tổ chức ở TP HCM vào năm 2015. Hội diễn là điểm hẹn âm nhạc, sân chơi nghệ thuật lớn nhất của FPT HCM, quy tụ những tiết mục độc đáo, tập luyện nghiêm túc và có sự đầu tư bài bản. Năm 2018, với chủ đề The Remix, đội thi đến từ FPT Software đã giành giải Nhất toàn đoàn.

Sao Chổi miền Trung 2019 có tên gọi "Mùa" sẽ diễn ra ngày 13/6, tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng. Trong khi đó, chương trình Sao Chổi phía Bắc 2019 sẽ có chủ đề "Yêu", diễn ra ngày 6/6, hội diễn Sao Chổi miền Bắc sẽ tổ chức tại Cung hữu nghị Việt Trung, Mễ Trì, Từ Liêm. Mỗi nhóm dự thi phải có tối thiểu 30 thành viên, thi theo hình thức live band, không sử dụng beat có sẵn. Thành viên ban nhạc có thể là người FPT hoặc nguồn lực từ bên ngoài.

Trần Vũ

Ý kiến

()