Chúng ta

Ngày hội Hành chính miền Bắc: Sảng khoái những tràng cười vui

Thứ bảy, 2/11/2019 | 21:47 GMT+7

Hôm nay (ngày 2/11), hơn 150 CBNV Hành chính (FAD) phía Bắc đã quẩy hết mình tại chương trình teambuilding ngày hội ngành dọc phía Bắc 2019 ở Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội.

<div style="text-align:justify;"> Sáng 2/11, hơn 130 CBNV hành chính (FAD) đến từ các đơn vị FPT: <span style="color:rgb(0,0,0);">Khối Giáo dục FPT, FPT Telecom, FPT IS, FPT Software, FPT Online, FPT Retail… tê tựu về Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội để tham gia teambuilding. Ai nấy đều rất phấn khởi sau chuyến hành trình di chuyển 1 giờ đồng hồ. </span><span style="color:rgb(0,0,0);">Cả đoàn được chia làm 4 đội, mỗi đội có 25 - 26 thành viên tham dự.</span></div>

Sáng 2/11, hơn 130 CBNV hành chính (FAD) đến từ các đơn vị FPT: Khối Giáo dục FPT, FPT Telecom, FPT IS, FPT Software, FPT Online, FPT Retail… tê tựu về Đồng Mô, Ba Vì, Hà Nội để tham gia teambuilding. Ai nấy đều rất phấn khởi sau chuyến hành trình di chuyển 1 giờ đồng hồ. Cả đoàn được chia làm 4 đội, mỗi đội có 25 - 26 thành viên tham dự.

<p> Các đội cùng thư giãn, khởi động để chuẩn bị cho các phần chơi liên hoàn ngay sau đó. </p>

Các đội cùng thư giãn, khởi động để chuẩn bị cho các phần chơi liên hoàn ngay sau đó. 

<div style="text-align:justify;"> Trong các cuộc chơi không thể thiếu thành phần ban giám khảo. Những người cầm cân nảy mực gồm: Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng HĐQT FPT), anh Hồ Công Chính (Chánh văn phòng FPT Telecom), chị Thái Việt Thúy (Chánh văn phòng FPT Retail), chị Vũ Thu Hiền (Chánh văn phòng FPT Education), chị Nguyễn Thị Thanh Hà (Trưởng phòng hành chính quản trị).</div>

Trong các cuộc chơi không thể thiếu thành phần ban giám khảo. Những người cầm cân nảy mực gồm: Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng HĐQT FPT), anh Hồ Công Chính (Chánh văn phòng FPT Telecom), chị Thái Việt Thúy (Chánh văn phòng FPT Retail), chị Vũ Thu Hiền (Chánh văn phòng FPT Education), chị Nguyễn Thị Thanh Hà (Trưởng phòng hành chính quản trị).

<p> Các đội sẽ cử 1 thành viên để nhận giấy từ BTC, sau đó đội nào gấp máy bay bay được dài nhất sẽ chiến thắng và nhận áo về cho đội của mình.  </p>

Các đội sẽ cử 1 thành viên để nhận giấy từ BTC, sau đó đội nào gấp máy bay bay được dài nhất sẽ chiến thắng và nhận áo về cho đội của mình.  

<div style="text-align:justify;"> Đội xanh lá cây nhận áo đầu tiên, và lần lượt các đội áo màu đỏ, vàng cùng xanh dương. Các đội sẽ phải nghĩ tên, slogan và điệu nhảy mang bản sắc riêng của đơn vị mình. Các phần chơi đều có sự chấm điểm từ ban giám khảo.</div>

Đội xanh lá cây nhận áo đầu tiên, và lần lượt các đội áo màu đỏ, vàng cùng xanh dương. Các đội sẽ phải nghĩ tên, slogan và điệu nhảy mang bản sắc riêng của đơn vị mình. Các phần chơi đều có sự chấm điểm từ ban giám khảo.

<p> Gây ấn tượng cho ban giám khảo đó là đội xanh dương với màn nhảy đồng đều, đẹp mắt. Đội xanh dương có tên là Thanh xuân, đội xanh lá cây có tên là Nhất, đội đỏ có tên là Đỏ cam, đội vàng có tên là Fee.</p>

Gây ấn tượng cho ban giám khảo đó là đội xanh dương với màn nhảy đồng đều, đẹp mắt. Đội xanh dương có tên là Thanh xuân, đội xanh lá cây có tên là Nhất, đội đỏ có tên là Đỏ cam, đội vàng có tên là Fee.

<p> Chị Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng FPT), gửi lời chúc sức khỏe đến các đội, giao lưu, đoàn kết và chơi hết mình chinh phục 5 trò chơi liên hoàn do BTC đưa ra và mang về phần quà giá trị cho đội mình.</p>

Chị Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng FPT), gửi lời chúc sức khỏe đến các đội, giao lưu, đoàn kết và chơi hết mình chinh phục 5 trò chơi liên hoàn do BTC đưa ra và mang về phần quà giá trị cho đội mình.

<p> Phần chơi đầu tiên mang tên người vận chuyển. Các đội sẽ xếp thành hàng và dùng tay để di chuyển các bạn trên tay về đích, như vậy 3 lần liên tục đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. </p>

Phần chơi đầu tiên mang tên người vận chuyển. Các đội sẽ xếp thành hàng và dùng tay để di chuyển các bạn trên tay về đích, như vậy 3 lần liên tục đội nào nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. 

<div style="text-align:justify;"> Phần chơi thứ 2 đó là bước tiến vượt trội. Bốn <span style="color:rgb(0,0,0);">đội tham gia đã có dịp vận dụng hết trí tuệ, sự dẻo dai, sức bền để vượt qua những thử thách khó của ban tổ chức. Tuy các thành viên đều cảm thấy thấm mệt nhưng ai nấy đều vui vì được hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn qua tương tác trong trò chơi. Mọi rào cản, e ngại giữa các đơn vị đã được phá bỏ.</span></div>

Phần chơi thứ 2 đó là bước tiến vượt trội. Bốn đội tham gia đã có dịp vận dụng hết trí tuệ, sự dẻo dai, sức bền để vượt qua những thử thách khó của ban tổ chức. Tuy các thành viên đều cảm thấy thấm mệt nhưng ai nấy đều vui vì được hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn qua tương tác trong trò chơi. Mọi rào cản, e ngại giữa các đơn vị đã được phá bỏ.

<p> Phần thứ 3 đó là trò chơi nâng bước đồng đội. Mỗi đội có 2 thành viên cùng cưỡi ngựa di chuyển đến đích để lấy bóng, đội nào nhanh sẽ giành chiến thắng.<br /> Chị Phạm Thị Thúy Hoài, FPT Telecom, hồ hởi cho biết: "Dù là sân chơi riêng thường niên, nhưng năm nay hoạt động nhiều hơn, liên tục, ít thời gian nghỉ, các hoạt động rất vui, ai nấy đều cười sảng khoái, được giao lưu với nhiều chị em khác mặc dù chỉ trao đổi công việc qua mail nhưng nay được tay bắt mặt mừng nên rất vui và hào hứng".</p>

Phần thứ 3 đó là trò chơi nâng bước đồng đội. Mỗi đội có 2 thành viên cùng cưỡi ngựa di chuyển đến đích để lấy bóng, đội nào nhanh sẽ giành chiến thắng.
Chị Phạm Thị Thúy Hoài, FPT Telecom, hồ hởi cho biết: "Dù là sân chơi riêng thường niên, nhưng năm nay hoạt động nhiều hơn, liên tục, ít thời gian nghỉ, các hoạt động rất vui, ai nấy đều cười sảng khoái, được giao lưu với nhiều chị em khác mặc dù chỉ trao đổi công việc qua mail nhưng nay được tay bắt mặt mừng nên rất vui và hào hứng".

<p> Phần chơi thứ 4 đó là trò chơi chiến binh dũng cảm. Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên để ngồi trên trái bóng to và ko bị ngã, các thành viên trong đội phối hợp nhịp nhàng để đến đích mang 1 trái bóng về. Đội nào bóng nhiều hơn sẽ chiến thắng.</p>

Phần chơi thứ 4 đó là trò chơi chiến binh dũng cảm. Mỗi đội sẽ cử 1 thành viên để ngồi trên trái bóng to và ko bị ngã, các thành viên trong đội phối hợp nhịp nhàng để đến đích mang 1 trái bóng về. Đội nào bóng nhiều hơn sẽ chiến thắng.

<div style="text-align:justify;"> Phần chơi cuối cùng đó vượt biển ra khơi. Các thành viên sẽ chạy vòng tròn theo kim đồng hồ từ điểm cuối của đội mình, sau đó chiu hầm thật nhanh để lấy quả bóng mang về đích. Phần chơi cuối đòi hỏi sự bức tốc của người chơi, ai nấy đều cố gắng đến phút chót.</div>

Phần chơi cuối cùng đó vượt biển ra khơi. Các thành viên sẽ chạy vòng tròn theo kim đồng hồ từ điểm cuối của đội mình, sau đó chiu hầm thật nhanh để lấy quả bóng mang về đích. Phần chơi cuối đòi hỏi sự bức tốc của người chơi, ai nấy đều cố gắng đến phút chót.

<div style="text-align:justify;"> Chung cuộc, qua các phần chơi BTC đã tìm ra được đội giải Nhất thuộc về đội Nhất (xanh lá cây) với số điểm tuyệt đối 390,5 điểm. Nhì thuộc về đội Đỏ cam (áo màu cam) với 349 điểm, đồng giải Ba thuộc về đội Thanh xuân và Fee (áo màu xanh dương và vàng) với 345,5 điểm.<br /> "Rất là thú vị, có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với anh chị kỳ cựu của công ty, qua đó giúp mình hiểu nhau hơn, biết nhiều hơn và công việc thuận tiện. Mặc dù nhiều anh chị chưa quen qua buổi hôm nay mọi người gắn kết như môt gia đình", lần đầu đi teambuilding cùng với ngày hội Hành chính phía Bắc, chị Lê Thị Thanh Nhàn (FPT Online) hào hứng cho biết.</div>

Chung cuộc, qua các phần chơi BTC đã tìm ra được đội giải Nhất thuộc về đội Nhất (xanh lá cây) với số điểm tuyệt đối 390,5 điểm. Nhì thuộc về đội Đỏ cam (áo màu cam) với 349 điểm, đồng giải Ba thuộc về đội Thanh xuân và Fee (áo màu xanh dương và vàng) với 345,5 điểm.
"Rất là thú vị, có cơ hội trải nghiệm, tiếp xúc với anh chị kỳ cựu của công ty, qua đó giúp mình hiểu nhau hơn, biết nhiều hơn và công việc thuận tiện. Mặc dù nhiều anh chị chưa quen qua buổi hôm nay mọi người gắn kết như môt gia đình", lần đầu đi teambuilding cùng với ngày hội Hành chính phía Bắc, chị Lê Thị Thanh Nhàn (FPT Online) hào hứng cho biết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trước đó, ngày hội Hành chính FPT phía Bắc cũng dành thời gian để tôn vinh những cán bộ nhân viên đã cống hiến 13 năm vì sự nghiệp hành chính FPT.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Hồ Công Chính (Chánh văn phòng FPT Telecom) cho hay cá nhân  rất vinh dự nhận kỷ niệm chương của công ty. "Đây cũng là động lực để giúp tôi cố gắng hơn nữa. Song song đó, tôi luôn hướng dẫn các bạn trẻ hơn để giúp các đồng nghiệp sớm gặt hái những  những thành công".</p>

Trước đó, ngày hội Hành chính FPT phía Bắc cũng dành thời gian để tôn vinh những cán bộ nhân viên đã cống hiến 13 năm vì sự nghiệp hành chính FPT.

Anh Hồ Công Chính (Chánh văn phòng FPT Telecom) cho hay cá nhân  rất vinh dự nhận kỷ niệm chương của công ty. "Đây cũng là động lực để giúp tôi cố gắng hơn nữa. Song song đó, tôi luôn hướng dẫn các bạn trẻ hơn để giúp các đồng nghiệp sớm gặt hái những  những thành công".

<div style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);">“Đến hẹn lại lên, hằng năm chúng ta đều có một ngày hội để tạo cơ hội cho các anh chị em gặp gỡ, gắn kết. Hy vọng quân số ngày một đông lên, vui hơn, tận tụy với công việc để tiếp tục cống hiến cho FPT", </span>chị Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng HĐQT FPT) chia sẻ.<br /><span style="color:rgb(0,0,0);">Ngày hội Hành chính phía Nam tiếp tục diễn ra vào ngày 9 - 10/11 tại Bình Định với hơn 80 CBNV đến từ các </span><span style="color:rgb(0,0,0);">tỉnh/thành miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam.</span></div>

“Đến hẹn lại lên, hằng năm chúng ta đều có một ngày hội để tạo cơ hội cho các anh chị em gặp gỡ, gắn kết. Hy vọng quân số ngày một đông lên, vui hơn, tận tụy với công việc để tiếp tục cống hiến cho FPT", chị Lại Hương Huyền (Chánh văn phòng HĐQT FPT) chia sẻ.
Ngày hội Hành chính phía Nam tiếp tục diễn ra vào ngày 9 - 10/11 tại Bình Định với hơn 80 CBNV đến từ các tỉnh/thành miền Trung, Tây Nguyên và khu vực phía Nam.

Quốc Phú

Ý kiến

()