Chúng ta

Hội cờ FPT Đà Nẵng kịch tính đến phút cuối

Thứ bảy, 18/4/2015 | 21:38 GMT+7

Hòa chung không khí 11 năm thành lập FPT Đà Nẵng và 10 năm FPT Software Đà Nẵng, Hội cờ Giỗ Tổ tại thủ phủ miền Trung lần thứ 9 đã diễn ra hấp dẫn đến những ván đấu cuối cùng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sáng ngày 18/4, gần 150 kỳ thủ đã cùng tranh tài tại Hội cờ Giỗ tổ năm  thứ 9 tại sảnh tầng 1 tòa nhà FPT Đà Nẵng. Chương trình do Tổng hội FPT Software Đà Nẵng phối hợp Ban Văn hóa - Đoàn thể tổ chức dành cho CBNV FPT đang làm việc trên địa bàn thành phố và cựu nhân viên FPT từng tham gia giải trong các mùa trước.</p>

Sáng ngày 18/4, gần 150 kỳ thủ đã cùng tranh tài tại Hội cờ Giỗ tổ năm  thứ 9 tại sảnh tầng 1 tòa nhà FPT Đà Nẵng. Chương trình do Tổng hội FPT Software Đà Nẵng phối hợp Ban Văn hóa - Đoàn thể tổ chức dành cho CBNV FPT đang làm việc trên địa bàn thành phố và cựu nhân viên FPT từng tham gia giải trong các mùa trước.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Hội cờ Giỗ tổ là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm tại FPT Software Đà Nẵng. Năm nay, các kỳ thủ tranh tài ở 6 nội dung gồm cờ Cá ngựa, cờ Domino, cờ Tướng mù, cờ Tường sáng, cờ Vua và cờ Caro. Để tìm ra nhà vô địch ở từng nội dung, kỳ thủ phải trải qua 6 vòng đấu, người có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.</p>

Hội cờ Giỗ tổ là hoạt động được tổ chức định kỳ hằng năm tại FPT Software Đà Nẵng. Năm nay, các kỳ thủ tranh tài ở 6 nội dung gồm cờ Cá ngựa, cờ Domino, cờ Tướng mù, cờ Tường sáng, cờ Vua và cờ Caro. Để tìm ra nhà vô địch ở từng nội dung, kỳ thủ phải trải qua 6 vòng đấu, người có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng.

<p style="text-align:justify;"> Cờ Tướng mù và cờ Tường sáng là hai nội dung có kỳ thủ tranh tài nhiều nhất lần lượt 34 và 30 người. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kỳ thủ Lê Chí Cường (áo sơ mi ngoài cùng bên phải) là ứng viên nặng ký nhất ở nội dung cờ Tướng mù bằng lối đánh sáng tạo.</p>

Cờ Tướng mù và cờ Tường sáng là hai nội dung có kỳ thủ tranh tài nhiều nhất lần lượt 34 và 30 người. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kỳ thủ Lê Chí Cường (áo sơ mi ngoài cùng bên phải) là ứng viên nặng ký nhất ở nội dung cờ Tướng mù bằng lối đánh sáng tạo.

<div style="text-align:justify;"> Hội cờ năm nay vắng bóng khá nhiều tên tuổi ở khối Giáo dục như Bùi Hải Long, Nguyễn Đình Quang... Tuy nhiên, không vì thế mà giải đấu kém hấp dẫn bởi nhiều lãnh đạo như Lê Công Vinh, GĐ FPT IS Đà Nẵng, hay PGĐ FPT Software Đà Nẵng Lê Vĩnh Thành cũng có mặt từ khá sớm tham gia tranh tài. </div>

Hội cờ năm nay vắng bóng khá nhiều tên tuổi ở khối Giáo dục như Bùi Hải Long, Nguyễn Đình Quang... Tuy nhiên, không vì thế mà giải đấu kém hấp dẫn bởi nhiều lãnh đạo như Lê Công Vinh, GĐ FPT IS Đà Nẵng, hay PGĐ FPT Software Đà Nẵng Lê Vĩnh Thành cũng có mặt từ khá sớm tham gia tranh tài. 

<p style="text-align:justify;"> Cớ Cá ngựa chỉ có khoảng 20 kỳ thủ tham gia tranh tài nhưng lại hấp dẫn bởi trò chơi không nặng về trí tuệ mà <span style="color:rgb(0,0,0);">phụ thuộc vào lượt gieo xúc xắc có phần may mắn. </span></p>

Cớ Cá ngựa chỉ có khoảng 20 kỳ thủ tham gia tranh tài nhưng lại hấp dẫn bởi trò chơi không nặng về trí tuệ mà phụ thuộc vào lượt gieo xúc xắc có phần may mắn. 

<p style="text-align:justify;"> Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung cờ Vua. Để kỳ thủ không câu giờ và công bằng trong thi đấu, Ban tổ chức phải dùng tới đồng hồ tính thời gian hiện đại nhất. Các ván đấu diễn ra khá cân sức và thường kết thúc với kết quả hòa. </p>

Hấp dẫn nhất phải kể đến nội dung cờ Vua. Để kỳ thủ không câu giờ và công bằng trong thi đấu, Ban tổ chức phải dùng tới đồng hồ tính thời gian hiện đại nhất. Các ván đấu diễn ra khá cân sức và thường kết thúc với kết quả hòa. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Ở cờ Caro, 10 kỳ thủ tham gia tranh tài đều là nữ. Năm ngoái, Kiều Phan Ngọc Trâm (FPT Software) đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, trải qua 3 vòng đấu, kỳ thủ Nguyễn Thị Thu Nguyệt chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối so với các đối thủ còn lại. </p>

Ở cờ Caro, 10 kỳ thủ tham gia tranh tài đều là nữ. Năm ngoái, Kiều Phan Ngọc Trâm (FPT Software) đã xuất sắc giành ngôi vô địch. Tuy nhiên, trải qua 3 vòng đấu, kỳ thủ Nguyễn Thị Thu Nguyệt chứng tỏ được sức mạnh tuyệt đối so với các đối thủ còn lại. 

<p> Bằng lối chơi áp đảo, Lương Thị Minh Hạnh và Lê Minh Tiến là cặp đôi sáng giá nhất cho ngôi vô địch ở nội dung cờ Domino. </p>

Bằng lối chơi áp đảo, Lương Thị Minh Hạnh và Lê Minh Tiến là cặp đôi sáng giá nhất cho ngôi vô địch ở nội dung cờ Domino. 

<p style="text-align:justify;"> Trận chung kết sớm giữa Lê Chí Cường và Nguyễn Hoàng Nhật ở cờ Tường mù diễn ra vô cùng sôi nổi và căng thẳng. Dù được đánh giá cao hơn và có sự khởi đầu ấn tượng, anh Cường vẫn không thể đánh bại đối thủ do mất tập trung ở giai đoạn quyết định. </p>

Trận chung kết sớm giữa Lê Chí Cường và Nguyễn Hoàng Nhật ở cờ Tường mù diễn ra vô cùng sôi nổi và căng thẳng. Dù được đánh giá cao hơn và có sự khởi đầu ấn tượng, anh Cường vẫn không thể đánh bại đối thủ do mất tập trung ở giai đoạn quyết định. 

<p> Do tính chất căng thẳng và cân tài giữa các kỳ thủ, nhiều nội dung thi đấu buộc phải đấu thêm vòng để tìm ra nhà vô địch như cờ Tường mù, cờ Tướng sáng. </p>

Do tính chất căng thẳng và cân tài giữa các kỳ thủ, nhiều nội dung thi đấu buộc phải đấu thêm vòng để tìm ra nhà vô địch như cờ Tường mù, cờ Tướng sáng. 

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau hơn 3 giờ tranh tài, chức vô địch cơ Tướng sáng đã trao cho Bùi Quang Thạnh (FSU17.BU38); Nguyễn Hoàng Nhật (FSU17.BU7) giành ngôi vô địch cờ Tướng mù; Bùi Thanh Long (FSU11.BU15) vô địch cờ Vua; Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (FSU11.DMC) là quán quân cờ Caro. Hai cặp kỳ thủ đến từ FSU17.R7 đều vô địch hai nội dung cờ Cá ngựa là Đặng Thị Mỹ Vân - Lê Hữu Hoàng Linh và cờ Domino là Lương Thị Mỹ Hạnh và Lê Minh Tiến.</p>

Sau hơn 3 giờ tranh tài, chức vô địch cơ Tướng sáng đã trao cho Bùi Quang Thạnh (FSU17.BU38); Nguyễn Hoàng Nhật (FSU17.BU7) giành ngôi vô địch cờ Tướng mù; Bùi Thanh Long (FSU11.BU15) vô địch cờ Vua; Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (FSU11.DMC) là quán quân cờ Caro. Hai cặp kỳ thủ đến từ FSU17.R7 đều vô địch hai nội dung cờ Cá ngựa là Đặng Thị Mỹ Vân - Lê Hữu Hoàng Linh và cờ Domino là Lương Thị Mỹ Hạnh và Lê Minh Tiến.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tất cả kỳ thủ chụp hình lưu niệm sau khoảng thời gian thi đấu căng thẳng nhưng không kém phần hấp dẫn. Anh Nguyễn Hữu Phong, Ban tổ chức, chia sẻ, rút kinh nghiệm từ các giải, Hội cờ năm nay kết thúc sớm hơn dự kiến nhờ kỳ thủ nắm rõ luật và thi đấu chuyên nghiệp. "Khá nhiều kỳ thủ xuất sắc đã lộ diện tại giải đấu lần này. Do đó, các ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch đã không thể tỏa sáng".</p>

Tất cả kỳ thủ chụp hình lưu niệm sau khoảng thời gian thi đấu căng thẳng nhưng không kém phần hấp dẫn. Anh Nguyễn Hữu Phong, Ban tổ chức, chia sẻ, rút kinh nghiệm từ các giải, Hội cờ năm nay kết thúc sớm hơn dự kiến nhờ kỳ thủ nắm rõ luật và thi đấu chuyên nghiệp. "Khá nhiều kỳ thủ xuất sắc đã lộ diện tại giải đấu lần này. Do đó, các ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch đã không thể tỏa sáng".

Việt Nguyễn

Ý kiến

()