Chúng ta

Gần 100 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom nhận sắc phục

Thứ sáu, 13/12/2019 | 08:58 GMT+7

Bên cạnh giao lưu và chia sẻ những câu chuyện làm phong trào, gần 100 thủ lĩnh nằm vùng FPT Telecom trên toàn quốc còn được nhận sắc phục và đọc 8 lời hứa danh dự của đội ngũ.

<p style="text-align:justify;"> Sáng nay (12/12), gần 100 người làm công tác phong trào FPT Telecom trên toàn quốc đã hội quân về Khu du lịch sinh thái Suối Lương, TP Đà Nẵng để tham gia khóa đào tạo Thủ lĩnh nằm vùng. Đoàn chia thành 5 đội Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ để cùng nhau tranh tài những nội dung hấp dẫn.</p>

Sáng nay (12/12), gần 100 người làm công tác phong trào FPT Telecom trên toàn quốc đã hội quân về Khu du lịch sinh thái Suối Lương, TP Đà Nẵng để tham gia khóa đào tạo Thủ lĩnh nằm vùng. Đoàn chia thành 5 đội Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ để cùng nhau tranh tài những nội dung hấp dẫn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau phần thuyết trình về những chủ đề do Ban tổ chức yêu cầu trước đó, các thủ lĩnh phong trào được lắng nghe phần chia sẻ của anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom. Trong đó anh chú trọng một số nội dung liên quan đến tố chất của người làm thủ lĩnh phong trào và định hướng tổ chức trong năm 2020.</p>

Sau phần thuyết trình về những chủ đề do Ban tổ chức yêu cầu trước đó, các thủ lĩnh phong trào được lắng nghe phần chia sẻ của anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom. Trong đó anh chú trọng một số nội dung liên quan đến tố chất của người làm thủ lĩnh phong trào và định hướng tổ chức trong năm 2020.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom cho rằng tố chất của người làm phong trào khá giống người làm lãnh đạo. Đó là tập hợp và huy động được CBNV. Điển hình nhiệm vụ của thủ lĩnh phong trào là gìn giữ và phát triển văn hóa FPT; xây dựng và nâng cao môi trường làm việc; kết nối CBNV với công ty với lãnh đạo; lan tỏa đến CBNV mới , giữ lửa văn hóa đối với CBNV cũ...</span></p>

Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom cho rằng tố chất của người làm phong trào khá giống người làm lãnh đạo. Đó là tập hợp và huy động được CBNV. Điển hình nhiệm vụ của thủ lĩnh phong trào là gìn giữ và phát triển văn hóa FPT; xây dựng và nâng cao môi trường làm việc; kết nối CBNV với công ty với lãnh đạo; lan tỏa đến CBNV mới , giữ lửa văn hóa đối với CBNV cũ...

<p style="text-align:justify;"> Điểm nhấn của chương trình là phần trao sắc phục cho gần 100 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom trên toàn quốc. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong thời gian qua và hướng tới thành công mới của tổ chức.</p>

Điểm nhấn của chương trình là phần trao sắc phục cho gần 100 thủ lĩnh phong trào FPT Telecom trên toàn quốc. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong thời gian qua và hướng tới thành công mới của tổ chức.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom, bắt tay và cảm ơn anh Nguyễn Trung Hậu, phòng Marketing, vì những đóng góp quan trọng cho hoạt động phong trào của đơn vị. Cá nhân anh Hậu cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một phần của tổ chức trong nhiều năm qua, đặc biệt chứng kiến sự trưởng thành của đội ngũ thủ lĩnh phong trào.</p>

Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hoá - Đoàn thể FPT Telecom, bắt tay và cảm ơn anh Nguyễn Trung Hậu, phòng Marketing, vì những đóng góp quan trọng cho hoạt động phong trào của đơn vị. Cá nhân anh Hậu cảm thấy vinh dự và tự hào khi là một phần của tổ chức trong nhiều năm qua, đặc biệt chứng kiến sự trưởng thành của đội ngũ thủ lĩnh phong trào.

<p style="text-align:justify;"> Lần lượt thành viên của 5 đội lên nhận sắc phục và chụp hình lưu niệm. Dịp này, thủ lĩnh phong trào còn cùng nhau hô vang khẩu hiệu của 8 lời hứa danh dự đội ngũ. Trong đó điển hình như luôn mặc sắc phục đội ngũ khi họp, tổ chức hoạt động; luôn giữ phẩm chất trung thực, chân thành với tổ chức; với lãnh đạo cần hiểu rõ, với anh em luôn hết mình...</p>

Lần lượt thành viên của 5 đội lên nhận sắc phục và chụp hình lưu niệm. Dịp này, thủ lĩnh phong trào còn cùng nhau hô vang khẩu hiệu của 8 lời hứa danh dự đội ngũ. Trong đó điển hình như luôn mặc sắc phục đội ngũ khi họp, tổ chức hoạt động; luôn giữ phẩm chất trung thực, chân thành với tổ chức; với lãnh đạo cần hiểu rõ, với anh em luôn hết mình...

<p style="text-align:justify;"> Phần cuối chương trình, 5 đội trưởng đại diện lên tiếp nhận thông tin để chuẩn bị tiết mục văn nghệ trong đêm gala.</p>

Phần cuối chương trình, 5 đội trưởng đại diện lên tiếp nhận thông tin để chuẩn bị tiết mục văn nghệ trong đêm gala.

<p style="text-align:justify;"> Các thành viên có khoảng 1 tiếng để thảo luận kịch bản và tập luyện trước khi biểu diễn. Ban tổ chức phát sẵn một số dụng cụ để 5 đội sử dụng hóa trang và làm phụ kiện khi diễn.</p>

Các thành viên có khoảng 1 tiếng để thảo luận kịch bản và tập luyện trước khi biểu diễn. Ban tổ chức phát sẵn một số dụng cụ để 5 đội sử dụng hóa trang và làm phụ kiện khi diễn.

<p style="text-align:justify;"> Phần trình diễn của các đội làm sao nổi bật được nhân vật thủ lĩnh nằm vùng. Câu chuyện phải truyền tải được thông điệp theo phong cách STCo của FPT...</p>

Phần trình diễn của các đội làm sao nổi bật được nhân vật thủ lĩnh nằm vùng. Câu chuyện phải truyền tải được thông điệp theo phong cách STCo của FPT...

<p style="text-align:justify;"> Anh Lại Văn Bình, chi nhánh Hà Nam, chăm chú nghiên cứu tiết mục văn nghệ. Anh đánh giá chủ đề tương đối khó nhưng hứa hẹn sẽ hấp dẫn và nhiều tiếng cười, bởi người FPT Telecom luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.</p>

Anh Lại Văn Bình, chi nhánh Hà Nam, chăm chú nghiên cứu tiết mục văn nghệ. Anh đánh giá chủ đề tương đối khó nhưng hứa hẹn sẽ hấp dẫn và nhiều tiếng cười, bởi người FPT Telecom luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm và hô vang khẩu hiệu “2 việc – 2 lương”. Đây là điều mà anh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom Vùng 4, mong muốn và hướng đến trong thời gian đến.</p> <p class="Normal" style="text-align:justify;"> Chương trình đào tạo thủ lĩnh phong trào của nhà "Cáo" diễn ra trong hai ngày 12-13/12 tại Đà Nẵng. Hoạt động xoay quanh các nội dung liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thử thách và đồng đội... Trong khuôn khổ khóa đào tạo, các thủ lĩnh còn được giao lưu với TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh. Lãnh đạo nhà "Cáo" cũng sẽ giúp người làm công tác phong trào hiểu rõ hơn chiến lược và bức tranh văn hóa trong tương lai.</p>

Mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm và hô vang khẩu hiệu “2 việc – 2 lương”. Đây là điều mà anh Nguyễn Thế Quang, GĐ FPT Telecom Vùng 4, mong muốn và hướng đến trong thời gian đến.

Chương trình đào tạo thủ lĩnh phong trào của nhà "Cáo" diễn ra trong hai ngày 12-13/12 tại Đà Nẵng. Hoạt động xoay quanh các nội dung liên quan đến kiến thức, kỹ năng, thử thách và đồng đội... Trong khuôn khổ khóa đào tạo, các thủ lĩnh còn được giao lưu với TGĐ FPT Telecom Hoàng Việt Anh. Lãnh đạo nhà "Cáo" cũng sẽ giúp người làm công tác phong trào hiểu rõ hơn chiến lược và bức tranh văn hóa trong tương lai.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()