Chúng ta

FPT Telecom tổ chức trận bóng giao hữu lịch sử 22 năm

Thứ bảy, 16/11/2019 | 20:18 GMT+7

Chiều 16/11, trận đấu bóng đá giao hữu giữa các tuyển thủ khắp ba miền Bắc - Trung - Nam của FPT Telecom đã lần đầu tiên được tổ chức dưới sự chứng kiến của TGĐ Hoàng Việt Anh.

<p style="text-align:justify;"> Toàn bộ tuyển thủ FPT Telecom miền Nam thi đấu với Liên quân nhà Viễn thông miền Bắc + Trung trên sân vận động Quân khu 7. Đây được xem là trận đấu lịch sử khi lần đầu tiên trong suốt 22 năm qua, các cầu thủ 3 miền có dịp hội ngộ và giao hữu.</p>

Toàn bộ tuyển thủ FPT Telecom miền Nam thi đấu với Liên quân nhà Viễn thông miền Bắc + Trung trên sân vận động Quân khu 7. Đây được xem là trận đấu lịch sử khi lần đầu tiên trong suốt 22 năm qua, các cầu thủ 3 miền có dịp hội ngộ và giao hữu.

<p style="text-align:justify;"> Các cầu thủ khởi động kỹ trước trận đấu mặc cho trời đổ mưa ở sân Quân khu 7. Trận đấu diễn ra hai hiệp, ở hiệp 1 sẽ là màn chạm trán của các tuyển thủ ba miền, hiệp 2 sẽ có sự góp mặt của các lãnh đạo FPT Telecom trong đội hình hai đội.</p>

Các cầu thủ khởi động kỹ trước trận đấu mặc cho trời đổ mưa ở sân Quân khu 7. Trận đấu diễn ra hai hiệp, ở hiệp 1 sẽ là màn chạm trán của các tuyển thủ ba miền, hiệp 2 sẽ có sự góp mặt của các lãnh đạo FPT Telecom trong đội hình hai đội.

<p style="text-align:justify;"> Do sân trơn bóng ướt nên nhiều tình huống va chạm tưởng chừng bình thường đã nghiêm trọng hơn mức bình thường. Ngay phút thứ 3, cầu thủ Trần Hoàng Ngọc Tuấn đã buộc phải rời khỏi sân sau pha chấn thương vùng đầu khiến anh đổ máu ngay trên sân.</p>

Do sân trơn bóng ướt nên nhiều tình huống va chạm tưởng chừng bình thường đã nghiêm trọng hơn mức bình thường. Ngay phút thứ 3, cầu thủ Trần Hoàng Ngọc Tuấn đã buộc phải rời khỏi sân sau pha chấn thương vùng đầu khiến anh đổ máu ngay trên sân.

<p style="text-align:justify;"> Cầu thủ số 4 Khổng Đức Dũng bên phía Liên quân miền Bắc + Trung đã bất ngờ gặp chấn thương đầu gối chỉ ít phút sau đó và không thể tiếp tục thi đấu. Khán giả và Ban huấn luyện đều tỏ ra hết sức lo lắng sau những ca chấn thương ngay đầu trận.</p>

Cầu thủ số 4 Khổng Đức Dũng bên phía Liên quân miền Bắc + Trung đã bất ngờ gặp chấn thương đầu gối chỉ ít phút sau đó và không thể tiếp tục thi đấu. Khán giả và Ban huấn luyện đều tỏ ra hết sức lo lắng sau những ca chấn thương ngay đầu trận.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau những phút đầu thi đấu thận trọng, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công. Tuy nhiên, bóng chỉ được luân chuyển quanh khu vực giữa sân và không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành đôi bên.</p>

Sau những phút đầu thi đấu thận trọng, cả hai đội đều chọn lối chơi tấn công. Tuy nhiên, bóng chỉ được luân chuyển quanh khu vực giữa sân và không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành đôi bên.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các tuyển thủ phía Nam thi đấu mạch lạc hơn với những pha leo biên của số 5 Nguyễn Duy Nghĩa và những pha phối hợp của bộ ba Thanh Thiện – Minh Trí – Anh Vũ.</p>

Các tuyển thủ phía Nam thi đấu mạch lạc hơn với những pha leo biên của số 5 Nguyễn Duy Nghĩa và những pha phối hợp của bộ ba Thanh Thiện – Minh Trí – Anh Vũ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 của trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Phút 60, chớp thời cơ từ pha chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền đạo Minh Trí đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển FPT Telecom phía Nam.</p>

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, hiệp 2 của trận đấu đã diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Phút 60, chớp thời cơ từ pha chọc khe tinh tế của đồng đội, tiền đạo Minh Trí đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho tuyển FPT Telecom phía Nam.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc thắng lợi 1-0 nghiêng về các cầu thủ FPT Telecom HCM thì đến phút 80, cầu thủ Nguyễn Thiện Phong (Trung tâm Kinh doanh Box OTT Vùng 1) của Liên quân miền Bắc + Trung đã gỡ hòa 1-1 từ pha bắt không dính bóng của thủ môn đối phương.</p>

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc thắng lợi 1-0 nghiêng về các cầu thủ FPT Telecom HCM thì đến phút 80, cầu thủ Nguyễn Thiện Phong (Trung tâm Kinh doanh Box OTT Vùng 1) của Liên quân miền Bắc + Trung đã gỡ hòa 1-1 từ pha bắt không dính bóng của thủ môn đối phương.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trận đấu buộc phải phân định trên chấm luân lưu. Và với việc không sút trượt lần nào trong khi các cầu thủ phía Nam hai lần dứt điểm không thành công, Liên quân FPT Telecom Bắc + Trung đã giành chiến thắng trong trận giao hữu kinh điển.</p>

Trận đấu buộc phải phân định trên chấm luân lưu. Và với việc không sút trượt lần nào trong khi các cầu thủ phía Nam hai lần dứt điểm không thành công, Liên quân FPT Telecom Bắc + Trung đã giành chiến thắng trong trận giao hữu kinh điển.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, cầu thủ Võ Minh Trí của tuyển Viễn thông miền Nam đã được thưởng nóng 500.000 đồng.</p>

Là người ghi bàn mở tỷ số trận đấu, cầu thủ Võ Minh Trí của tuyển Viễn thông miền Nam đã được thưởng nóng 500.000 đồng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các cầu thủ tham gia trận đấu đều được trao huy chương danh dự kỷ niệm trận giao hữu kinh điển suốt lịch sử 22 năm của bóng đá FPT Telecom. Anh Hoàng Việt Anh chia sẻ: “Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Lúc đầu tôi rất lo lắng khi 2 cầu thủ chấn thương nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi hoan nghênh tinh thần cống hiến của cả hai đội. Cảm ơn các cầu thủ và toàn bộ CĐV đã đến cổ vũ”.</p>

Các cầu thủ tham gia trận đấu đều được trao huy chương danh dự kỷ niệm trận giao hữu kinh điển suốt lịch sử 22 năm của bóng đá FPT Telecom. Anh Hoàng Việt Anh chia sẻ: “Đây là trận đấu nhiều cảm xúc. Lúc đầu tôi rất lo lắng khi 2 cầu thủ chấn thương nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi hoan nghênh tinh thần cống hiến của cả hai đội. Cảm ơn các cầu thủ và toàn bộ CĐV đã đến cổ vũ”.

Trân Trân

Ý kiến

()