Chúng ta

FPT miền Tây tổ chức giải tennis mừng sinh nhật

Thứ hai, 9/9/2019 | 13:46 GMT+7

Ngày 7/9, giải tennis FPT miền Tây mở rộng lần thứ 2 là sự kiện được tổ chức để chào đón sinh nhật tuổi 31 của FPT.

<p style="text-align:justify;"> Sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 với sự lên ngôi của cặp đôi VĐV Hứa Quốc Thái (Giám đốc Công ty Mỹ Duyên) - Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Công ty Nguyễn Tuyết Nga) đến từ đơn vị khách mời tỉnh Sóc Trăng, giải tennis FPT miền Tây mở rộng đã quay trở lại chào đón sinh nhật lần thứ 31 của người nhà F.</p>

Sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2018 với sự lên ngôi của cặp đôi VĐV Hứa Quốc Thái (Giám đốc Công ty Mỹ Duyên) - Nguyễn Văn Dũng (Giám đốc Công ty Nguyễn Tuyết Nga) đến từ đơn vị khách mời tỉnh Sóc Trăng, giải tennis FPT miền Tây mở rộng đã quay trở lại chào đón sinh nhật lần thứ 31 của người nhà F.

<p style="text-align:justify;"> Có tất cả 12 cặp VĐV được chia thành 4 bảng. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt và chọn ra 2 đôi có thành tích tốt nhất vào tứ kết.</p>

Có tất cả 12 cặp VĐV được chia thành 4 bảng. Mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt và chọn ra 2 đôi có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đại diện cho đơn vị chủ nhà là cặp đôi anh Huỳnh Trọng Nguyễn (CEO Synnex FPT Mekong kiêm Trưởng văn phòng đại diện FPT Cần Thơ) và anh Phạm Hoàng Tiến (Synnex FPT Cần Thơ - người trong ảnh).</p>

Đại diện cho đơn vị chủ nhà là cặp đôi anh Huỳnh Trọng Nguyễn (CEO Synnex FPT Mekong kiêm Trưởng văn phòng đại diện FPT Cần Thơ) và anh Phạm Hoàng Tiến (Synnex FPT Cần Thơ - người trong ảnh).

<p> Dù thời tiết nắng nóng, các đôi VĐV vẫn thi đấu đầy quyết tâm tại Trung tâm tennis Bãi Cát (TP Cần Thơ).</p>

Dù thời tiết nắng nóng, các đôi VĐV vẫn thi đấu đầy quyết tâm tại Trung tâm tennis Bãi Cát (TP Cần Thơ).

<p style="text-align:justify;"> Tình huống lên lưới backhand trái một tay của anh Phạm Hoàng Tiến trong trận thắng 6-5 trước cặp đôi Huỳnh Hữu Trắc (Công ty Tin học Cần Thơ) và Phạm Anh Đức (Công ty Viễn thông Thành Trung, Sóc Trăng) ở vòng tứ kết.</p>

Tình huống lên lưới backhand trái một tay của anh Phạm Hoàng Tiến trong trận thắng 6-5 trước cặp đôi Huỳnh Hữu Trắc (Công ty Tin học Cần Thơ) và Phạm Anh Đức (Công ty Viễn thông Thành Trung, Sóc Trăng) ở vòng tứ kết.

<p> Cặp đôi đương kim vô địch Quốc Thái - Văn Dũng liên tục có những trận thắng như chẻ tre từ vòng bảng để lọt vào trận chung kết.</p>

Cặp đôi đương kim vô địch Quốc Thái - Văn Dũng liên tục có những trận thắng như chẻ tre từ vòng bảng để lọt vào trận chung kết.

<p style="text-align:justify;"> Anh Hoàng Mạnh Đạt (Công ty Nam Long) thực hiện cú volley lên lưới trong trận bán kết.</p>

Anh Hoàng Mạnh Đạt (Công ty Nam Long) thực hiện cú volley lên lưới trong trận bán kết.

<p style="text-align:justify;"> Cú smash của anh Ngô Anh Tín trong trận bán kết đầu tiên của giải. Theo anh Huỳnh Trọng Nguyễn cho biết, những cặp đôi thi đấu ở mùa giải năm nay đều đã thi đấu giao lưu thường xuyên nên đều khá hiểu cách đánh của nhau.</p>

Cú smash của anh Ngô Anh Tín trong trận bán kết đầu tiên của giải. Theo anh Huỳnh Trọng Nguyễn cho biết, những cặp đôi thi đấu ở mùa giải năm nay đều đã thi đấu giao lưu thường xuyên nên đều khá hiểu cách đánh của nhau.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Cặp VĐV Lâm Đồng Hương (Công an TP Cần Thơ) và Hoàng Mạnh Đạt (Công ty Nam Long, áo vàng</span><span style="text-align:justify;">) với lối đánh linh hoạt, bao sân cũng lọt vào trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại cặp VĐV Ngô Anh Tín (Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Ri (Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Cần Thơ, áo xanh).</span></p>

Cặp VĐV Lâm Đồng Hương (Công an TP Cần Thơ) và Hoàng Mạnh Đạt (Công ty Nam Long, áo vàng) với lối đánh linh hoạt, bao sân cũng lọt vào trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại cặp VĐV Ngô Anh Tín (Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ) và Huỳnh Văn Ri (Viện trưởng Viện Kiểm sát TP Cần Thơ, áo xanh).

<p style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Trọng Nguyễn thực hiện cú stop-pin forehand (đánh bóng xoáy thuận tay) trong trận bán kết. Dừng chân ở vòng đấu này, anh Nguyễn và anh Phạm Hoàng Tiến đã giành đồng hạng Ba cùng với cặp anh Ngô Anh Tín và Huỳnh Văn Ri.</p>

Anh Huỳnh Trọng Nguyễn thực hiện cú stop-pin forehand (đánh bóng xoáy thuận tay) trong trận bán kết. Dừng chân ở vòng đấu này, anh Nguyễn và anh Phạm Hoàng Tiến đã giành đồng hạng Ba cùng với cặp anh Ngô Anh Tín và Huỳnh Văn Ri.

<p style="text-align:justify;"> Bước vào trận chung kết là hai cặp đôi được đánh giá mạnh nhất giải. Anh Mạnh Đạt (áo vàng) và Đồng Hương (áo trắng) rất quyết tâm soán ngôi của cặp đương kim vô địch.</p>

Bước vào trận chung kết là hai cặp đôi được đánh giá mạnh nhất giải. Anh Mạnh Đạt (áo vàng) và Đồng Hương (áo trắng) rất quyết tâm soán ngôi của cặp đương kim vô địch.

<p style="text-align:justify;"> Anh Văn Dũng (50 tuổi), Quốc Thái (47 tuổi) dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia các giải giao hữu ở Cần Thơ và thi đấu rất ăn ý với nhau.</p>

Anh Văn Dũng (50 tuổi), Quốc Thái (47 tuổi) dù đã lớn tuổi nhưng vẫn tích cực tham gia các giải giao hữu ở Cần Thơ và thi đấu rất ăn ý với nhau.

<p style="text-align:justify;"> Bước ngoặt của trận chung kết đến vào game 4 khi tỷ số là 0-40, anh Hoàng Mạnh Đạt bất ngờ bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu, phải bỏ cuộc giữa chừng. Cặp đôi anh Hứa Quốc Thái và Nguyễn Văn Dũng đang tạm dẫn 3-0 đã giành chiến thắng chung cuộc.</p>

Bước ngoặt của trận chung kết đến vào game 4 khi tỷ số là 0-40, anh Hoàng Mạnh Đạt bất ngờ bị chuột rút và không thể tiếp tục thi đấu, phải bỏ cuộc giữa chừng. Cặp đôi anh Hứa Quốc Thái và Nguyễn Văn Dũng đang tạm dẫn 3-0 đã giành chiến thắng chung cuộc.

<p style="text-align:justify;"> Anh Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và Hứa Quốc Thái (bên phải) nhận cúp Vô địch cùng voucher Adidas trị giá 4 triệu đồng. "Chúng tôi tập luyện 4-5 năm nay, nhưng thỉnh thoảng mới đánh chung ở các giải được mời. Giải lần này có chất lượng đồng đều hơn năm trước, chúng tôi cộng lại cũng gần trăm tuổi nên rất vui khi lại bảo vệ chức vô địch", anh Văn Dũng chia sẻ.</p>

Anh Nguyễn Văn Dũng (bên trái) và Hứa Quốc Thái (bên phải) nhận cúp Vô địch cùng voucher Adidas trị giá 4 triệu đồng. "Chúng tôi tập luyện 4-5 năm nay, nhưng thỉnh thoảng mới đánh chung ở các giải được mời. Giải lần này có chất lượng đồng đều hơn năm trước, chúng tôi cộng lại cũng gần trăm tuổi nên rất vui khi lại bảo vệ chức vô địch", anh Văn Dũng chia sẻ.

<p style="text-align:justify;"> Anh Huỳnh Trọng Nguyễn khẳng định sẽ cố gắng duy trì giải đấu giao lưu này hằng năm. Năm nay, giải tennis FPT miền Tây mở rộng là 1 trong những sự kiện bên cạnh giải bóng đá FPT miền Tây, đường chạy Marathon và ngày hội 13/9 để chào mừng sinh nhật lần thứ 31 của FPT.</p>

Anh Huỳnh Trọng Nguyễn khẳng định sẽ cố gắng duy trì giải đấu giao lưu này hằng năm. Năm nay, giải tennis FPT miền Tây mở rộng là 1 trong những sự kiện bên cạnh giải bóng đá FPT miền Tây, đường chạy Marathon và ngày hội 13/9 để chào mừng sinh nhật lần thứ 31 của FPT.

Trần Vũ

Ý kiến

()