Chúng ta

Đa dạng sắc màu buổi tổng duyệt Sao Chổi phía Nam

Thứ tư, 22/5/2019 | 15:53 GMT+7

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa chương trình Sao Chổi phía Nam 2019 sẽ chính thức khai màn. Để chuẩn bị cho đêm diễn, các đội thi đã có buổi tổng duyệt hoành tráng ở nhà hát Bến Thành vào chiều tối ngày 21/5.

<p style="text-align:justify;"> Trước giờ khai màn chương trình Sao Chổi 2019, các thí sinh phần thi trình diễn áo dài đã cùng nhau tập đi catwalk để làm quen sấn khấu. Do lần đầu tham gia hoạt động này nên phần lớn thí sinh đều khá ngại ngùng, còn e dè trong mỗi bước đi.</p>

Trước giờ khai màn chương trình Sao Chổi 2019, các thí sinh phần thi trình diễn áo dài đã cùng nhau tập đi catwalk để làm quen sấn khấu. Do lần đầu tham gia hoạt động này nên phần lớn thí sinh đều khá ngại ngùng, còn e dè trong mỗi bước đi.

<p style="text-align:justify;"> Ngay sau phần thử catwalk, các đội thi nhanh chóng triển khai đội hình để chạy thử sân khấu. Sen Đỏ ráp đội hình múa dựa trên nền nhạc của những ca khúc<span style="color:rgb(0,0,0);"> cạnh những gắn liền với giai đoạn bùng nổ của Làn Sóng Xanh như: Xe đạp ơi (1994 – Ngọc Lễ), Tình thôi xót xa (1997 – Bảo Chấn), Một thời đã xa (1998 – Trường Huy), Chân tình (1999 – Trần Lê Quỳnh).</span></p>

Ngay sau phần thử catwalk, các đội thi nhanh chóng triển khai đội hình để chạy thử sân khấu. Sen Đỏ ráp đội hình múa dựa trên nền nhạc của những ca khúc cạnh những gắn liền với giai đoạn bùng nổ của Làn Sóng Xanh như: Xe đạp ơi (1994 – Ngọc Lễ), Tình thôi xót xa (1997 – Bảo Chấn), Một thời đã xa (1998 – Trường Huy), Chân tình (1999 – Trần Lê Quỳnh).

<p style="text-align:justify;"> Cặp đôi nhân vật chính của tiết mục tái hiện hình ảnh mối tình học trò ngây thơ, trong sáng cùng đưa nhau đến trường trên chiếc xe đạp. Anh Kim Long - cán bộ Văn hóa-Đoàn thể Sen Đỏ cho biết: "Tiết mục năm nay của đội là bước đột phá so với những mùa Sao Chổi trước kia, đặc biệt nổi bật về phần kịch bản".</p>

Cặp đôi nhân vật chính của tiết mục tái hiện hình ảnh mối tình học trò ngây thơ, trong sáng cùng đưa nhau đến trường trên chiếc xe đạp. Anh Kim Long - cán bộ Văn hóa-Đoàn thể Sen Đỏ cho biết: "Tiết mục năm nay của đội là bước đột phá so với những mùa Sao Chổi trước kia, đặc biệt nổi bật về phần kịch bản".

<p style="text-align:justify;"> Cặp đôi nhân vật chính được xây dựng qua những hình ảnh đẹp đẽ như: nụ hôn bất ngờ, đạp xe dưới mưa, đàn hát cho nhau nghe...với thông điệp: "Hạnh phúc không nhất thiết phải đến được với nhau mà chỉ cần trong lòng mình còn lưu giữ những ký ức đẹp về đối phương là đủ”. </p>

Cặp đôi nhân vật chính được xây dựng qua những hình ảnh đẹp đẽ như: nụ hôn bất ngờ, đạp xe dưới mưa, đàn hát cho nhau nghe...với thông điệp: "Hạnh phúc không nhất thiết phải đến được với nhau mà chỉ cần trong lòng mình còn lưu giữ những ký ức đẹp về đối phương là đủ”. 

<p style="text-align:justify;"> Trong lúc các đội đang tập luyện thì những khâu cuối cùng trong việc lặp đặt sân khấu cũng được đội kỹ thuật gấp rút hoàn tất để kịp giờ khai màn.</p>

Trong lúc các đội đang tập luyện thì những khâu cuối cùng trong việc lặp đặt sân khấu cũng được đội kỹ thuật gấp rút hoàn tất để kịp giờ khai màn.

<p style="text-align:justify;"> Với chủ đề thập niên 60, FPT Retail lại mang đến cho khán giả hình ảnh những năm tháng anh dũng của đất nước khi đấu tranh giành lại nền hòa bình, thống nhất với tiết mục "Nam bộ kháng chiến". </p>

Với chủ đề thập niên 60, FPT Retail lại mang đến cho khán giả hình ảnh những năm tháng anh dũng của đất nước khi đấu tranh giành lại nền hòa bình, thống nhất với tiết mục "Nam bộ kháng chiến". 

<p style="text-align:justify;"> Những ca khúc nhạc đỏ rất có duyên với nhà Bán lẻ khi ở 2 mùa Sao Chổi gần nhất.</p>

Những ca khúc nhạc đỏ rất có duyên với nhà Bán lẻ khi ở 2 mùa Sao Chổi gần nhất.

<p style="text-align:justify;"> Trong khi đó, Synnex FPT khiến khán giả có mặt trong nhà hát Bến Thành phải trầm trồ với những màn thể hiện độc đáo. Đầu tiên là phần tấu piano của FPT Small Hoàng Minh Đăng.</p>

Trong khi đó, Synnex FPT khiến khán giả có mặt trong nhà hát Bến Thành phải trầm trồ với những màn thể hiện độc đáo. Đầu tiên là phần tấu piano của FPT Small Hoàng Minh Đăng.

<p> Một FPT Small khác cũng gây chú ý bằng giọng ca truyền cảm trong ca khúc "Đưa cơm cho mẹ đi cày" là bé Phạm Ngô Minh Phúc.</p>

Một FPT Small khác cũng gây chú ý bằng giọng ca truyền cảm trong ca khúc "Đưa cơm cho mẹ đi cày" là bé Phạm Ngô Minh Phúc.

<p style="text-align:justify;"> <span id="docs-internal-guid-a50ee83f-7fff-e5a7-865b-a4b0b50814d0"><span style="vertical-align:baseline;">Tiết mục “Hạt gạo làng ta” của Synnex FPT lấy bối cảnh thập niên 70 là những năm tháng chống Mỹ cứu nước, miền Bắc tăng gia sản xuất chi viện chiến trường miền Nam. Vì vậy, xuyên suốt phần trình diễn là hình ảnh cây lúa phản ánh đúng tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt".</span></span></p>

Tiết mục “Hạt gạo làng ta” của Synnex FPT lấy bối cảnh thập niên 70 là những năm tháng chống Mỹ cứu nước, miền Bắc tăng gia sản xuất chi viện chiến trường miền Nam. Vì vậy, xuyên suốt phần trình diễn là hình ảnh cây lúa phản ánh đúng tinh thần "tất cả vì miền Nam ruột thịt".

<p> Chị Lê Thị Minh Thái - "chủ công" của nhóm múa thể hiện động tác kỹ thuật trong bài múa được dàn dựng công phu của đội.</p>

Chị Lê Thị Minh Thái - "chủ công" của nhóm múa thể hiện động tác kỹ thuật trong bài múa được dàn dựng công phu của đội.

<p style="text-align:justify;"> Khác biệt hoàn toàn về nội dung với các đơn vị khác, FPT Telecom chọn cho mình tiết mục nhạc kịch kể về lịch sử hào hùng trong những ngày đầu FPT thành hình.</p>

Khác biệt hoàn toàn về nội dung với các đơn vị khác, FPT Telecom chọn cho mình tiết mục nhạc kịch kể về lịch sử hào hùng trong những ngày đầu FPT thành hình.

<p class="Normal" dir="ltr" style="text-align:justify;"> Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Đoàn thể nhà 'Cáo', bật mí: “FPT Telecom tin rằng đây là tiết mục kể nhiều nhất về FPT so với những đội khác, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất.”</p>

Anh Phan Phước Nhật, Trưởng phòng Văn hóa - Đoàn thể nhà 'Cáo', bật mí: “FPT Telecom tin rằng đây là tiết mục kể nhiều nhất về FPT so với những đội khác, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất.”

<p style="text-align:justify;"> Dù kể chuyện nhưng các phần múa được biên đạo mang màu sắc hiện đại, tươi mới trên nền nhạc của ca khúc "Thời thanh niên sôi nổi" (nhạc Nga). </p>

Dù kể chuyện nhưng các phần múa được biên đạo mang màu sắc hiện đại, tươi mới trên nền nhạc của ca khúc "Thời thanh niên sôi nổi" (nhạc Nga). 

<p style="text-align:justify;"> Thêm một màu sắc khác cho Sao Chổi phía Nam, FPT Education mang đến hội diễn dàn nhạc hoành tráng để tự phối khí những bài hát <span>“Cô đơn” (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sáng tác trong giai đoạn 1989 - 1992), “Mưa hồng” (Trịnh Công Sơn), “Và tôi cũng yêu em (1984).</span></p>

Thêm một màu sắc khác cho Sao Chổi phía Nam, FPT Education mang đến hội diễn dàn nhạc hoành tráng để tự phối khí những bài hát “Cô đơn” (nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 sáng tác trong giai đoạn 1989 - 1992), “Mưa hồng” (Trịnh Công Sơn), “Và tôi cũng yêu em (1984).

<p> Nhờ tập luyện đều đặn tất cả các ngày trong tuần với thời lượng từ 5-8 giờ/ngày nên bài múa của nhà Giáo dục được thể hiện rất thuần thục. </p>

Nhờ tập luyện đều đặn tất cả các ngày trong tuần với thời lượng từ 5-8 giờ/ngày nên bài múa của nhà Giáo dục được thể hiện rất thuần thục. 

<p style="text-align:justify;"> Giọng nữ chính của FPT Education tràn đầy nội lực được đánh giá là điểm nổi bật của tiết mục "Yêu đời yêu người".</p>

Giọng nữ chính của FPT Education tràn đầy nội lực được đánh giá là điểm nổi bật của tiết mục "Yêu đời yêu người".

<p style="text-align:justify;"> Dù là buổi tổng duyệt nhưng các khán giả nhà F có mặt ở nhà hát Bến Thành vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội. </p>

Dù là buổi tổng duyệt nhưng các khán giả nhà F có mặt ở nhà hát Bến Thành vẫn cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội. 

<p style="text-align:justify;"> Đội thi cuối cùng chạy thử sân khấu là FPT Software với tiết mục mang đậm âm hưởng nhạc disco "I will survive", phản ánh đúng màu sắc âm nhạc thời kỳ thập niên 70. </p>

Đội thi cuối cùng chạy thử sân khấu là FPT Software với tiết mục mang đậm âm hưởng nhạc disco "I will survive", phản ánh đúng màu sắc âm nhạc thời kỳ thập niên 70. 

<p style="text-align:justify;"> Bộ ba nam ca sĩ của nhà Phần mềm, trong đó có giọng nam chính Đinh Hoàng Phi (áo vàng) đang trình bày ca khúc "Em thì không" theo lời Việt. Đây cũng là tiết mục hiếm của Sao Chổi 2019 mang màu sắc nhạc quốc tế. Sự kiện khai màn lúc 19h tối nay tại nhà hát Bến Thành, quận 1.</p>

Bộ ba nam ca sĩ của nhà Phần mềm, trong đó có giọng nam chính Đinh Hoàng Phi (áo vàng) đang trình bày ca khúc "Em thì không" theo lời Việt. Đây cũng là tiết mục hiếm của Sao Chổi 2019 mang màu sắc nhạc quốc tế. Sự kiện khai màn lúc 19h tối nay tại nhà hát Bến Thành, quận 1.

Sao Chổi là sự kiện âm nhạc thường niên của người FPT và lần đầu tổ chức ở TP HCM vào năm 2015. Hội diễn là điểm hẹn âm nhạc, sân chơi nghệ thuật lớn nhất của FPT HCM, quy tụ những tiết mục độc đáo, tập luyện nghiêm túc và có sự đầu tư bài bản. Năm 2018, với chủ đề The Remix, đội thi đến từ FPT Software đã giành giải Nhất toàn đoàn.

Sao Chổi miền Trung 2019 có tên gọi "Mùa" sẽ diễn ra ngày 13/6, tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng. Trong khi đó, chương trình Sao Chổi phía Bắc 2019 sẽ có chủ đề "Yêu", diễn ra ngày 6/6, hội diễn Sao Chổi miền Bắc sẽ tổ chức tại Cung hữu nghị Việt Trung, Mễ Trì, Từ Liêm. Mỗi nhóm dự thi phải có tối thiểu 30 thành viên, thi theo hình thức live band, không sử dụng beat có sẵn. Thành viên ban nhạc có thể là người FPT hoặc nguồn lực từ bên ngoài.

Ý kiến

()