Chúng ta

Cung đường chạy nên thơ ở VnExpress Marathon Huế

Thứ sáu, 11/12/2020 | 18:19 GMT+7

Runner tham gia giải VnExpress Marathon Huế 2020 sẽ sải bước trên cung đường qua nhiều di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh của cố đô.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đường Lê Duẩn nằm giữa di tích Phu Vân Lâu, Nghênh Lương Đình, hai công trình của triều Nguyễn in trên tờ 50.000 đồng sẽ là địa điểm xuất phát và về đích giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020 diễn ra ngày 27/12. Khu vực Nghênh Lương Đình cũng sẽ là địa điểm tổ chức đêm ca nhạc khai mạc giải.</p>

Đường Lê Duẩn nằm giữa di tích Phu Vân Lâu, Nghênh Lương Đình, hai công trình của triều Nguyễn in trên tờ 50.000 đồng sẽ là địa điểm xuất phát và về đích giải chạy VnExpress Marathon Huế 2020 diễn ra ngày 27/12. Khu vực Nghênh Lương Đình cũng sẽ là địa điểm tổ chức đêm ca nhạc khai mạc giải.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đường Lê Duẩn nằm bên dòng sông Hương thơ mộng với nhiều cây xanh sẽ là cung đường đẹp của giải chạy sắp tới. Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, với hơn 64.000 cây xanh trên đường phố, công viên. Nhờ đó, tiêu chuẩn về không khí ở Huế luôn đảm bảo.</p>

Đường Lê Duẩn nằm bên dòng sông Hương thơ mộng với nhiều cây xanh sẽ là cung đường đẹp của giải chạy sắp tới. Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, với hơn 64.000 cây xanh trên đường phố, công viên. Nhờ đó, tiêu chuẩn về không khí ở Huế luôn đảm bảo.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các runner tham gia giải VnExpress Marathon Huế sẽ chạy qua cầu Trường Tiền, cây cầu nổi tiếng nhất xứ Huế. Từ cầu Trường Tiền, runner có thể ngắm nhìn bình minh trên dòng sông Hương thơ mộng.</p>

Các runner tham gia giải VnExpress Marathon Huế sẽ chạy qua cầu Trường Tiền, cây cầu nổi tiếng nhất xứ Huế. Từ cầu Trường Tiền, runner có thể ngắm nhìn bình minh trên dòng sông Hương thơ mộng.

<p class="Normal"> Một cung đường thú vị khác là Lê Lợi - con đường chạy qua trường Quốc học Huế, Hai Bà Trưng, Bảo tàng Văn hóa Huế với hàng cây long não cổ thụ. Quốc học Huế là trường trung học đầu tiên của Huế xây từ thời vua Thành Thái, vào năm 1896.</p>

Một cung đường thú vị khác là Lê Lợi - con đường chạy qua trường Quốc học Huế, Hai Bà Trưng, Bảo tàng Văn hóa Huế với hàng cây long não cổ thụ. Quốc học Huế là trường trung học đầu tiên của Huế xây từ thời vua Thành Thái, vào năm 1896.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các runner sẽ chạy qua đường 23/8 trước Đại nội Huế, nhìn ngắm Ngọ Môn cổ kính với lầu Ngũ Phụng phía trên. Du khách muốn tìm hiểu thêm về công việc của lính canh xưa có thể tham gia lễ đổi gác, bắt đầu lúc 8h30 hàng ngày tại Ngọ Môn.</p>

Các runner sẽ chạy qua đường 23/8 trước Đại nội Huế, nhìn ngắm Ngọ Môn cổ kính với lầu Ngũ Phụng phía trên. Du khách muốn tìm hiểu thêm về công việc của lính canh xưa có thể tham gia lễ đổi gác, bắt đầu lúc 8h30 hàng ngày tại Ngọ Môn.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Đường 23/8 nằm trước Đại nội Huế với nhiều cây xà cừ cổ thụ hứa hẹn đem lại trải nghiệm khó quên cho các vận động viên tham gia cự ly 10 km.</p>

Đường 23/8 nằm trước Đại nội Huế với nhiều cây xà cừ cổ thụ hứa hẹn đem lại trải nghiệm khó quên cho các vận động viên tham gia cự ly 10 km.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> <span>Cung đường chạy còn đưa các runner qua đường Đoàn Thị Điểm với cửa Hiển Nhơn cổ kính cùng hàng cây xanh. Cửa Hiển Nhơn tọa lạc ở phía Đông của Hoàng Thành, được xây dựng vào năm 1805, dưới thời vua Gia Long. Năm 1833, vua Minh Mạng cho đắp ghép thêm các mảnh sành, phía trước có cặp nghê đá. Thời xưa, chỉ quan lại và nam giới hoàng tộc mới được ra vào Hoàng Thành qua cổng này.</span></p>

Cung đường chạy còn đưa các runner qua đường Đoàn Thị Điểm với cửa Hiển Nhơn cổ kính cùng hàng cây xanh. Cửa Hiển Nhơn tọa lạc ở phía Đông của Hoàng Thành, được xây dựng vào năm 1805, dưới thời vua Gia Long. Năm 1833, vua Minh Mạng cho đắp ghép thêm các mảnh sành, phía trước có cặp nghê đá. Thời xưa, chỉ quan lại và nam giới hoàng tộc mới được ra vào Hoàng Thành qua cổng này.

<p class="Normal"> Một trong trải nghiệm mới mẻ là cung đường chạy qua khu nhà vườn Phú Mộng - Kim Long, nhà vườn đặc trưng của xứ Huế. Huế hiện còn lưu giữ 2.800 ngôi nhà vườn lớn nhỏ trong đó có hơn 1.000 ngôi nhà vườn trên 200 năm tuổi, tập trung ở các phường Phú Xuân, An cựu, Vỹ Dạ, Tây Lộc, Thuận Thành...</p>

Một trong trải nghiệm mới mẻ là cung đường chạy qua khu nhà vườn Phú Mộng - Kim Long, nhà vườn đặc trưng của xứ Huế. Huế hiện còn lưu giữ 2.800 ngôi nhà vườn lớn nhỏ trong đó có hơn 1.000 ngôi nhà vườn trên 200 năm tuổi, tập trung ở các phường Phú Xuân, An cựu, Vỹ Dạ, Tây Lộc, Thuận Thành...

<p class="Normal"> Cung đường 21 km, 42 km sẽ đi qua chùa Thiên Mụ nằm trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long. Chùa được bao bọc xung quanh bởi một khuôn thành xây bằng đá và gạch mang hình dáng như con rùa. Bước chân vào chùa, du khách bắt gặp ngay biểu tượng tháp Phước Duyên - tòa tháp 7 tầng được xây bằng gạch, cao 21 m.</p>

Cung đường 21 km, 42 km sẽ đi qua chùa Thiên Mụ nằm trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Hương Long. Chùa được bao bọc xung quanh bởi một khuôn thành xây bằng đá và gạch mang hình dáng như con rùa. Bước chân vào chùa, du khách bắt gặp ngay biểu tượng tháp Phước Duyên - tòa tháp 7 tầng được xây bằng gạch, cao 21 m.

<p class="Normal"> Chùa được xây dựng vào năm 1601, vào đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Chùa còn có tên gọi là Linh Mụ, nằm trên đồi Hà Khê, thuộc phường Kim Long, cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ có hướng nhìn ra dòng sông Hương, đây được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Huế.</p>

Chùa được xây dựng vào năm 1601, vào đời chúa Tiên Nguyễn Hoàng. Chùa còn có tên gọi là Linh Mụ, nằm trên đồi Hà Khê, thuộc phường Kim Long, cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km về phía tây. Chùa Thiên Mụ có hướng nhìn ra dòng sông Hương, đây được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Huế.

>> VnExpress Marathon Huế công bố áo finisher

Theo VnExpress

Ý kiến

()