Chúng ta

Cua-rơ FPT ấn tượng với đường đua 'hóc búa'

Thứ hai, 15/6/2015 | 18:32 GMT+7

Không giống các giải đua xe đạp khác, với Le tour de FPT, các vận động viên tham gia vừa phải dồn hết sức đạp thật nhanh về đích, vừa phải trổ tài phán đoán và am hiểu lịch sử để vượt qua các điểm chốt.

<p> Sáng ngày 14/6, gần 400 cua-rơ trong và ngoài FPT đã tham gia giải đua xe đạp mở rộng Le tour de FPT 2015. </p>

Sáng ngày 14/6, gần 400 cua-rơ trong và ngoài FPT đã tham gia giải đua xe đạp mở rộng Le tour de FPT 2015. 

<p style="text-align:justify;"> Đây là giải thi đấu được mở rộng từ giải đua xe có truyền thống 11 năm của FPT Software. Theo đó, đối tượng tham dự là CBNV FPT kèm người thân, bạn bè, thi đấu cặp đôi nam - nữ.</p>

Đây là giải thi đấu được mở rộng từ giải đua xe có truyền thống 11 năm của FPT Software. Theo đó, đối tượng tham dự là CBNV FPT kèm người thân, bạn bè, thi đấu cặp đôi nam - nữ.

<p style="text-align:justify;"> Ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, Le tour de FPT 2015 cũng được kỳ vọng tạo sân chơi gắn kết CBNV FPT và người thân.</p>

Ngoài mục đích rèn luyện sức khỏe, Le tour de FPT 2015 cũng được kỳ vọng tạo sân chơi gắn kết CBNV FPT và người thân.

<p style="text-align:justify;"> Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) Lê Đình Lộc cho biết, điều anh lo lắng nhất là thời tiết thì trời lại quá đẹp. Do vậy, anh hy vọng mọi người tham gia giải sẽ vui và an toàn cho đến hết hành trình. </p>

Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN) Lê Đình Lộc cho biết, điều anh lo lắng nhất là thời tiết thì trời lại quá đẹp. Do vậy, anh hy vọng mọi người tham gia giải sẽ vui và an toàn cho đến hết hành trình. 

<p style="text-align:justify;"> Tham gia chặng đua năm nay, các cua-rơ phải đi qua 13 điểm chốt. Tại mỗi điểm, BTC phát thẻ chỉ dẫn cho điểm đến tiếp theo. Các điểm chốt được chọn đều là những địa danh lịch sử, ghi dấu ấn của dân tộc, gồm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Ô Cầu Giấy (Bến xe Kim Mã) - Cột cờ Hà Nội - Quảng trường Ba Đình - Chợ Đồng Xuân - Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nhà hát lớn - Bắc Bộ phủ - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Nhà tù Hỏa Lò - Cung Hữu nghị Hà Nội - Đài tưởng niệm Khâm Thiên - Đàn Xã Tắc (phố Xã Đàn) - Pháo đài Láng - tòa nhà FPT Cầu Giấy. </p>

Tham gia chặng đua năm nay, các cua-rơ phải đi qua 13 điểm chốt. Tại mỗi điểm, BTC phát thẻ chỉ dẫn cho điểm đến tiếp theo. Các điểm chốt được chọn đều là những địa danh lịch sử, ghi dấu ấn của dân tộc, gồm: Tòa nhà FPT Cầu Giấy - Ô Cầu Giấy (Bến xe Kim Mã) - Cột cờ Hà Nội - Quảng trường Ba Đình - Chợ Đồng Xuân - Ngôi nhà 48 Hàng Ngang - Nhà hát lớn - Bắc Bộ phủ - Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - Nhà tù Hỏa Lò - Cung Hữu nghị Hà Nội - Đài tưởng niệm Khâm Thiên - Đàn Xã Tắc (phố Xã Đàn) - Pháo đài Láng - tòa nhà FPT Cầu Giấy. 

<p style="text-align:justify;"> Dựa theo gợi ý trên mỗi tấm thẻ, vận động viên phải tìm ra điểm chốt tiếp theo để kết thúc hành trình.</p>

Dựa theo gợi ý trên mỗi tấm thẻ, vận động viên phải tìm ra điểm chốt tiếp theo để kết thúc hành trình.

<p style="text-align:justify;"> Vượt qua các vận động viên khác một cách ngoạn mục, anh Hồ Quang Hòa (FE) và vợ là Phạm Thị Hồng Thúy đã trở thành cặp đôi về Nhất trong giải đua năm nay với thành tích 1 giờ 23 phút cho quãng đường tương đương 22 km.</p>

Vượt qua các vận động viên khác một cách ngoạn mục, anh Hồ Quang Hòa (FE) và vợ là Phạm Thị Hồng Thúy đã trở thành cặp đôi về Nhất trong giải đua năm nay với thành tích 1 giờ 23 phút cho quãng đường tương đương 22 km.

<p style="text-align:justify;"> Giải Nhì là cặp đôi của anh <span style="color:rgb(0,0,0);">Nguyễn Văn Ngọc (F9, FPT Trading) và chị Đoàn Thị Ngọc Ánh (FPT Software). Đây được xem là cặp đôi đặc biệt nhất giải, khi vừa bước vào chặng đua, đối tác của anh Ngọc và chị Ánh đều không tham dự được vì đau bụng. Cặp đôi "rổ rá cạp lại" đã xuất sắc về vị trí thứ Hai toàn đoàn. Anh Ngọc đã tham gia đua xe đạp từ cách đây 2 năm, và đây là một trong những môn thể thao anh yêu thích.</span></p>

Giải Nhì là cặp đôi của anh Nguyễn Văn Ngọc (F9, FPT Trading) và chị Đoàn Thị Ngọc Ánh (FPT Software). Đây được xem là cặp đôi đặc biệt nhất giải, khi vừa bước vào chặng đua, đối tác của anh Ngọc và chị Ánh đều không tham dự được vì đau bụng. Cặp đôi "rổ rá cạp lại" đã xuất sắc về vị trí thứ Hai toàn đoàn. Anh Ngọc đã tham gia đua xe đạp từ cách đây 2 năm, và đây là một trong những môn thể thao anh yêu thích.

<p style="text-align:justify;"> Quán quân của mùa giải trước Phạm Quang Trung (ESS, FPT Software) và Trần Thị Thùy Trang đứng ở vị trí thứ Ba.</p>

Quán quân của mùa giải trước Phạm Quang Trung (ESS, FPT Software) và Trần Thị Thùy Trang đứng ở vị trí thứ Ba.

<p> BTC cũng đã trao giải cho cặp đôi có xe trang trí đẹp nhất. </p>

BTC cũng đã trao giải cho cặp đôi có xe trang trí đẹp nhất. 

<p> 6 giải thưởng phụ dành cho các cặp đôi nằm trong Top 10.</p>

6 giải thưởng phụ dành cho các cặp đôi nằm trong Top 10.

<p style="text-align:justify;"> Giải áp chót được xem là giải thưởng may mắn nhất dành cho cặp đôi Nguyễn Thị Thu Cúc và Bùi Ngọc Đức (FPT Software). Chị Cúc cho biết, khi vừa nhập cuộc, đối tác của chị đói bụng nên cả hai đã dành thời gian ăn sáng, không ngờ sự chậm trễ này mang lại cho chị giải thưởng bất ngờ.</p>

Giải áp chót được xem là giải thưởng may mắn nhất dành cho cặp đôi Nguyễn Thị Thu Cúc và Bùi Ngọc Đức (FPT Software). Chị Cúc cho biết, khi vừa nhập cuộc, đối tác của chị đói bụng nên cả hai đã dành thời gian ăn sáng, không ngờ sự chậm trễ này mang lại cho chị giải thưởng bất ngờ.

Tô Ngà

Ảnh: Hoàng Xoăn - Vo Viên

Ý kiến

()