Chúng ta

Ca sĩ Han Sara khuấy động Ngày hội văn hóa Hàn Quốc ở ĐH FPT

Chủ nhật, 19/5/2019 | 21:43 GMT+7

Là ca sĩ khách mời của Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc (ngày 18/5) của ĐH FPT Cần Thơ, Han Sara đã mang đến cho khán giả những bài hát đã làm nên tên tuổi của mình trong thời gian qua.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Sự kiện Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức nhân dịp ĐH FPT Cần Thơ tiến hành tổ chức buổi ra mắt chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Ngành học này sẽ được tuyển sinh và đạo tạo trong năm 2019. Mở đầu ngày hội là buổi hội thảo về cơ hội việc làm ngành Văn hóa Hàn Quốc.</p>

Sự kiện Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc được tổ chức nhân dịp ĐH FPT Cần Thơ tiến hành tổ chức buổi ra mắt chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc. Ngành học này sẽ được tuyển sinh và đạo tạo trong năm 2019. Mở đầu ngày hội là buổi hội thảo về cơ hội việc làm ngành Văn hóa Hàn Quốc.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều chương trình vui chơi, giao lưu đậm chất Hàn đã thực sự gây nhiều ấn tượng. Một không gian Hàn Quốc thu nhỏ cực kỳ thật được tái hiện sinh động từ khu check in cho tới các gian hàng. Trong số 16 gian hàng đặt tại khu vực sân và sảnh có các gian hàng ẩm thực Hàn, phụ kiện Hàn, tư vấn các thông tin về khóa học Hàn ngữ, ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc hệ chính quy.</p>

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều chương trình vui chơi, giao lưu đậm chất Hàn đã thực sự gây nhiều ấn tượng. Một không gian Hàn Quốc thu nhỏ cực kỳ thật được tái hiện sinh động từ khu check in cho tới các gian hàng. Trong số 16 gian hàng đặt tại khu vực sân và sảnh có các gian hàng ẩm thực Hàn, phụ kiện Hàn, tư vấn các thông tin về khóa học Hàn ngữ, ngành Ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc hệ chính quy.

<p style="text-align:justify;"> <span style="color:rgb(0,0,0);text-align:justify;">Chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực… mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc, với sự tham dự của khoảng 2.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ và các khách mời đến từ Hàn Quốc như Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Đại học Kangnam…</span></p>

Chương trình còn có nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực… mang đậm nét văn hóa Hàn Quốc, với sự tham dự của khoảng 2.000 học sinh, sinh viên Cần Thơ và các khách mời đến từ Hàn Quốc như Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc, Đại học Kangnam…

<p style="text-align:justify;"> ĐH FPT Cần Thơ cũng tổ chức hoạt động thi kiến thức về văn hóa Hàn Quốc dành cho các học sinh - sinh viên đến tham gia ngày hội dưới hình thức Rung chuông vàng.</p>

ĐH FPT Cần Thơ cũng tổ chức hoạt động thi kiến thức về văn hóa Hàn Quốc dành cho các học sinh - sinh viên đến tham gia ngày hội dưới hình thức Rung chuông vàng.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Các học sinh - sinh viên có dịp khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc. Hanbok gồm hai loại dành cho nữ và nam. Hanbok của phụ nữ gồm jeogori (áo khoác ngoài) và chima (váy dài). Đối với nam giới, một bộ Hanbok bao gồm có Jeogori dài đến ngang hông, chiếc quần Baji, và bên ngoài sẽ là một chiếc áo choàng Durumagi.</p>

Các học sinh - sinh viên có dịp khoác lên mình bộ trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc. Hanbok gồm hai loại dành cho nữ và nam. Hanbok của phụ nữ gồm jeogori (áo khoác ngoài) và chima (váy dài). Đối với nam giới, một bộ Hanbok bao gồm có Jeogori dài đến ngang hông, chiếc quần Baji, và bên ngoài sẽ là một chiếc áo choàng Durumagi.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Người Hàn Quốc yêu thích những chiếc mặt nạ bởi chúng cho phép họ ẩn danh để chỉ trích, châm biếm những thói xấu trong xã hội.<span>Trong tiếng Hàn, "tal" nghĩa là "mặt nạ". Đối với người Hàn Quốc cổ đại, tal là biểu tượng thiêng liêng của các vị thần và thường xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa từ giải trí tới nghi lễ cưới hỏi.</span></p>

Người Hàn Quốc yêu thích những chiếc mặt nạ bởi chúng cho phép họ ẩn danh để chỉ trích, châm biếm những thói xấu trong xã hội.Trong tiếng Hàn, "tal" nghĩa là "mặt nạ". Đối với người Hàn Quốc cổ đại, tal là biểu tượng thiêng liêng của các vị thần và thường xuất hiện trong nhiều hoạt động văn hóa từ giải trí tới nghi lễ cưới hỏi.

<p style="text-align:justify;"> Và phần được các học sinh - sinh viên tham gia ngày hội chờ đợi nhất chính là sự xuất hiện của ca sĩ Hàn Quốc Han Sara. Đã có rất đông khán giả lấp kín hội trường ĐH FPT Cần Thơ.</p>

Và phần được các học sinh - sinh viên tham gia ngày hội chờ đợi nhất chính là sự xuất hiện của ca sĩ Hàn Quốc Han Sara. Đã có rất đông khán giả lấp kín hội trường ĐH FPT Cần Thơ.

<p class="Normal" style="text-align:justify;"> Bước ra từ cuộc thi The Voice 2017, Han Sara được nhớ đến với danh xưng "hot girl Hàn Quốc" với ngoại hình ngọt ngào, dễ thương cùng giọng hát dễ nghe. Cô gái 19 tuổi để lại ấn tượng với khán giả có mặt trong khán phòng không chỉ bởi giọng hát tình cảm mà còn từ những cử chỉ đáng yêu, thân thiện.</p>

Bước ra từ cuộc thi The Voice 2017, Han Sara được nhớ đến với danh xưng "hot girl Hàn Quốc" với ngoại hình ngọt ngào, dễ thương cùng giọng hát dễ nghe. Cô gái 19 tuổi để lại ấn tượng với khán giả có mặt trong khán phòng không chỉ bởi giọng hát tình cảm mà còn từ những cử chỉ đáng yêu, thân thiện.

<p style="text-align:justify;"> Hội trường ĐH FPT lung linh với những ánh đèn flash và tiếng hát của khán giả hòa theo từng lời của Han Sara. Mặc dù trình diễn những ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm nhưng nữ ca sĩ vẫn tạo ra không khí sôi động.</p>

Hội trường ĐH FPT lung linh với những ánh đèn flash và tiếng hát của khán giả hòa theo từng lời của Han Sara. Mặc dù trình diễn những ca khúc nhẹ nhàng, tình cảm nhưng nữ ca sĩ vẫn tạo ra không khí sôi động.

<p style="text-align:justify;"> <span style="text-align:justify;">Đến với Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc, nữ ca sĩ đã gửi đến các học sinh - sinh viên tham gia chương trình 4 ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình. Trong đó có hai bản hit đình đám thời gian qua: "Vì yêu là nhớ", "Tận cùng của nỗi nhớ"...</span></p>

Đến với Ngày hội Văn hóa Hàn Quốc, nữ ca sĩ đã gửi đến các học sinh - sinh viên tham gia chương trình 4 ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình. Trong đó có hai bản hit đình đám thời gian qua: "Vì yêu là nhớ", "Tận cùng của nỗi nhớ"...

<p style="text-align:justify;"> Han Sara chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đến với khán giả Cần Thơ nói chung và các inh viên ĐH FPT nói riêng nhưng không ngờ lại được đón nhận, yêu quý nồng nhiệt đến vậy. Để đáp lại tình cảm của khán giả, nữ ca sĩ đã tặng riêng ca khúc "Haru Haru" mà cô đã biểu diễn ở The Voice 2017.</p>

Han Sara chia sẻ đây là lần đầu tiên cô đến với khán giả Cần Thơ nói chung và các inh viên ĐH FPT nói riêng nhưng không ngờ lại được đón nhận, yêu quý nồng nhiệt đến vậy. Để đáp lại tình cảm của khán giả, nữ ca sĩ đã tặng riêng ca khúc "Haru Haru" mà cô đã biểu diễn ở The Voice 2017.

<p style="text-align:justify;"> Cuối chương trình, dancer Nguyễn Hoàng Minh Thông đã dành tặng cho các bạn học sinh - sinh viên màn biểu diễn ngẫu hứng theo nhạc trước khi Ban Giám khảo cuộc thi Hovilo K-Pop Dance công bố kết quả.</p>

Cuối chương trình, dancer Nguyễn Hoàng Minh Thông đã dành tặng cho các bạn học sinh - sinh viên màn biểu diễn ngẫu hứng theo nhạc trước khi Ban Giám khảo cuộc thi Hovilo K-Pop Dance công bố kết quả.

Năm 2019, ĐH FPT Cần Thơ tuyển sinh 60 chỉ tiêu cho chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn – Anh. Thí sinh có thể lựa chọn xét tuyển bằng học bạ THPT 2 học kỳ cuối liên tiếp hoặc tham dự kỳ thi riêng của trường vào ngày 14/7 sắp tới. Thí sinh lựa xét tuyển bằng điểm thi THPTQG 2019 sẽ được mặc định +3 điểm khi chọn ĐH FPT là 1 trong các nguyện vọng 1,2 hoặc 3.

Trần Vũ

Ý kiến

()