Chúng ta

Bỏ lỡ tá cơ hội, FPT Software vẫn thắng đậm 5 sao

Thứ sáu, 3/7/2020 | 21:58 GMT+7

Trước đối thủ Chứng khoán thi đấu thiếu đường nét, các cầu thủ Phần mềm đã có chiến thắng đậm đà trong ngày ra quân giải Futsal FPT HCM 2020, tối 2/7 tại sân Rạch Miễu.

<p style="text-align:justify;"> Nhập cuộc tự tin sau tiếng còi của trọng tài, FPT Software (áo xanh) nhanh chóng làm chủ thế trận và dồn ép đối phương. Đội hình có phần "già nua" cùng lối chơi thấp khiến FPT Securities (áo trắng) tỏ ra bị động trong việc đoạt và triển khai bóng.</p>

Nhập cuộc tự tin sau tiếng còi của trọng tài, FPT Software (áo xanh) nhanh chóng làm chủ thế trận và dồn ép đối phương. Đội hình có phần "già nua" cùng lối chơi thấp khiến FPT Securities (áo trắng) tỏ ra bị động trong việc đoạt và triển khai bóng.

<p style="text-align:justify;"> Phút thứ, FPT Software sớm có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số từ cú dứt điểm cận thành của số 17 Bùi Minh Quân, sau một loạt pha đan bóng qua lại.</p>

Phút thứ, FPT Software sớm có được điều mình cần là bàn thắng mở tỷ số từ cú dứt điểm cận thành của số 17 Bùi Minh Quân, sau một loạt pha đan bóng qua lại.

<p style="text-align:justify;"> Dù bị dẫn trước nhưng lối chơi của Chứng khoán FPT vẫn tỏ ra đơn điệu, không có nhiều chuyển biến tích cực. FPT Software càng chơi càng tự tin, họ chủ động tranh chấp ngay từ phần sân đối phương.</p>

Dù bị dẫn trước nhưng lối chơi của Chứng khoán FPT vẫn tỏ ra đơn điệu, không có nhiều chuyển biến tích cực. FPT Software càng chơi càng tự tin, họ chủ động tranh chấp ngay từ phần sân đối phương.

<p style="text-align:justify;"> Đến phút 19, các cầu thủ Phần mềm tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm của số 13 Phan Văn Vinh. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước hai bàn nghiêng về FPT Software.</p>

Đến phút 19, các cầu thủ Phần mềm tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm của số 13 Phan Văn Vinh. Hiệp 1 khép lại với lợi thế dẫn trước hai bàn nghiêng về FPT Software.

<p style="text-align:justify;"> Bước sang hiệp 2, khung thành của FPT Securities vẫn tiếp tục đặt trong tình trạng báo động, dù đối thủ của họ không còn chủ động dâng cao đội hình như ở hiệp 1. Những trụ cột như số 7 Đinh Quang Triều và Phan Văn Anh Vũ đều thi đấu dưới sức.</p>

Bước sang hiệp 2, khung thành của FPT Securities vẫn tiếp tục đặt trong tình trạng báo động, dù đối thủ của họ không còn chủ động dâng cao đội hình như ở hiệp 1. Những trụ cột như số 7 Đinh Quang Triều và Phan Văn Anh Vũ đều thi đấu dưới sức.

<p style="text-align:justify;"> Lối chơi rình rập của FPT Software tỏ ra khá hiệu quả, khi đối thủ của họ tấn không chỉ tấn công kém hiệu quả, mà còn phòng ngự rất lơi lỏng. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt bị các cầu thủ áo xanh bỏ lỡ, đặc biệt là số 21 Đỗ Văn Tâm.</p>

Lối chơi rình rập của FPT Software tỏ ra khá hiệu quả, khi đối thủ của họ tấn không chỉ tấn công kém hiệu quả, mà còn phòng ngự rất lơi lỏng. Tuy nhiên, cơ hội lần lượt bị các cầu thủ áo xanh bỏ lỡ, đặc biệt là số 21 Đỗ Văn Tâm.

<p style="text-align:justify;"> Trong hàng loạt tình huống đối mặt thủ môn, các cầu thủ FPT Software đều dứt điểm ra ngoài hoặc đi vào đúng vị trí thủ thành Đinh Vinh Hiển. Cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của khán giả.</p>

Trong hàng loạt tình huống đối mặt thủ môn, các cầu thủ FPT Software đều dứt điểm ra ngoài hoặc đi vào đúng vị trí thủ thành Đinh Vinh Hiển. Cơ hội trôi qua trong sự tiếc nuối của khán giả.

<p style="text-align:justify;"> Phút 25, cầu thủ Phạm Thanh Bình mới giúp CĐV FPT Software có dịp ăn mừng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. FPT Securities gần như vỡ trận.</p>

Phút 25, cầu thủ Phạm Thanh Bình mới giúp CĐV FPT Software có dịp ăn mừng khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. FPT Securities gần như vỡ trận.

<p style="text-align:justify;"> 8 phút sau, đội trưởng Ngô Đức Duy có pha khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm qua đầu thủ môn Đinh Vinh Hiển, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng Phần mềm.</p>

8 phút sau, đội trưởng Ngô Đức Duy có pha khống chế bóng gọn gàng và dứt điểm qua đầu thủ môn Đinh Vinh Hiển, nâng tỷ số lên 4-0 cho đội bóng Phần mềm.

<p style="text-align:justify;"> Những phút còn lại là màn tra tấn đối thủ của các cầu thủ FPT Software. Tuy nhiên chỉ có một bàn thắng nữa được ghi do công của số 13 Phan Văn Vinh. Cú đúp của cầu thủ này giúp nhà Phần mềm giành thắng lợi đậm đà 5-0, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng A.</p>

Những phút còn lại là màn tra tấn đối thủ của các cầu thủ FPT Software. Tuy nhiên chỉ có một bàn thắng nữa được ghi do công của số 13 Phan Văn Vinh. Cú đúp của cầu thủ này giúp nhà Phần mềm giành thắng lợi đậm đà 5-0, qua đó tạm chiếm ngôi đầu bảng A.

Giải futsal FPT HCM 2020 có 10 đội tham dự. Ở bảng A, đương kim Vô địch FPT IS sẽ so tài cùng FPT Retail, FPT Software, FPT Securities và FPT Online. Trong khi đó, bảng B là cuộc cạnh tranh giữa á quân FPT Telecom, Sen Đỏ, FPT Education, Synnex FPT và TP Bank. Giải chính thức khởi tranh vào 18h ngày 2/7 tại CLB TDTT Hồ Xuân Hương (số 2 Hồ Xuân Hương, quận 3); và kết thúc bằng trận chung kết vào ngày 2/8 tại NTĐ Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận).

Nhà Vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 7 triệu đồng tiền thưởng. Đội về Nhì và Ba lần lượt nhận 5 triệu đồng cùng 4 triệu đồng. Giải Tư nhận được mức thưởng là 3 triệu đồng. Ban tổ chức cũng “treo thưởng” 1 triệu đồng cho danh hiệu “Vua phá lưới” cùng 500.000 đồng cho mỗi giải Cầu thủ và Thủ môn xuất sắc.

>> Bán lẻ 'cầm chân' Hệ thống ngày ra quân Futsal FPT HCM

Sơn Thạnh

Ý kiến

()