Chúng ta

Võ sư FPT có tuổi thơ 'trốn nhà đi net'

Thứ ba, 5/8/2025 | 11:46 GMT+7

Từng vô địch FPT Esports Championship 2024, thầy Nguyễn Văn Yên, giảng viên bộ môn Vovinam, Trường Đại học FPT, mang đến một góc nhìn dung hòa và sâu sắc về thể thao điện tử (Esports).

Tuổi thơ của anh Nguyễn Văn Yên, giảng viên Vovinam tại Trường Đại học FPT, gắn liên với những trò chơi điện tử, theo đúng phong cách game thủ thế hệ 9X. Hành trình làm quen với trò chơi điện tử của anh bắt đầu từ năm lớp 3, lớp 4 với chiếc máy điện tử băng 8 nút, một biểu tượng của những năm 90. Từ đó, thế giới ảo trở thành một phần thú vị trong tuổi thơ của anh.

Võ sư cầm chuột cũng từng bị “gank”

"Game đầu tiên mình chơi là trò bắn tăng, sau đó là Counter Strike, game bắn súng huyền thoại một thời. Rồi mình còn mê cả MU Online - một tựa game nhập vai cày cuốc cực kỳ thịnh hành thời ấy” - game thủ FPT kể lại.

-2580-1753925532.jpg

Ngoài thời gian giảng dạy, thầy giáo 9x Nguyễn Văn Yên vẫn dành những phút nghỉ ngơi để chơi game, giao lưu với học trò của mình.

Khác với hiện tại, thời niên thiếu của anh Nguyễn Văn Yên không có mạng xã hội, TikTok hay YouTube, chính vì vậy, game là một trong số ít những sân chơi hấp dẫn dành cho giới trẻ. “Khi trò chơi điện tử xuất hiện, mình mê lắm, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa thôi". Nhưng niềm đam mê ấy không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Có lần, dù đã cố tình chọn quán net ở thật xa, thầy vẫn bị phụ huynh truy ra và… lôi về cùng sự tiếc nuối ván đấu còn dang dở.

Thời gian trôi qua với bao đổi thay trong cuộc sống, nhưng thú vui chơi điện tử vẫn còn đâu đó trong thầy. Giữa bộn bề công việc giảng dạy và các hoạt động tại Trường Đại học FPT, thầy Yên vẫn thỉnh thoảng giải khuây với Liên Minh Huyền Thoại hoặc Liên Quân Mobile. "Rảnh lắm thì mình mới sờ tới game, chơi một hai trận cho vui thôi. Một tuần chắc chỉ chơi được 1 tới 2 lần, có tuần thì bận quá không chơi được game nào".

Dẫu máu chơi game không còn hừng hực như trước, nhưng việc từng là người đam mê chơi game giúp thầy Yên hiểu rõ hơn giá trị của game đối với người trẻ, nhất là khi Esports ngày càng được xã hội công nhận như một bộ môn thể thao thực thụ. Với thầy, Esports còn là nơi để rèn luyện kỹ năng, kết nối và phát triển bản thân, một quan điểm mà không phải giảng viên nào cũng có.

Một môn thể thao nghiêm túc, nhưng cần sự chừng mực

Là một người từng chơi game, cũng từng tham gia các giải đấu võ thuật quốc tế, và hiện là giảng viên đại học, anh Nguyễn Văn Yên nhìn nhận thể thao điện tử (Esports) không đơn thuần là trò chơi giải trí, mà thực sự là một môn thể thao đúng nghĩa. Theo anh, về bản chất, trò chơi điện tử cũng là các hình thức thi đấu cạnh tranh, nơi người chơi phải vận dụng chiến lược, kỹ năng, phối hợp đồng đội để giành chiến thắng. Những đặc điểm đó chẳng khác nào các môn thể thao truyền thống, đặc biệt là các môn thi đấu đối kháng như võ thuật.

“Đó là một môn thi đấu, có người thắng và kẻ thua, có hệ thống giải đấu, tuyển chọn đội tuyển, thậm chí có cả huấn luyện viên và chiến thuật. Về mặt cấu trúc, nó nghiễm nhiên là một môn thể thao rồi”, anh Yên khẳng định.

-7361-1753925533.jpg

Là võ sư gặt hái được nhiều danh hiệu trên đấu trường quốc tế, anh Nguyễn Văn Yên khẳng định Esports có nhiều yếu tố thể thao tương đồng với võ thuật truyền thống.

Theo anh Yên, sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với Esports là minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định ấy. Việc nhiều bộ môn Esports như Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile được đưa vào thi đấu tại các kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games), cho thấy sự phát triển và uy tín ngày càng lớn của thể thao điện tử. Hơn nữa, cụm từ Esports giờ đây không còn xa lạ, mà được biết đến rộng rãi trong xã hội, nhất là với thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, với góc nhìn của một người thầy và cũng là phụ huynh, anh Yên không coi việc chơi game là hoàn toàn tích cực. Theo anh, game chỉ nên là một hình thức giải trí chừng mực, giúp học sinh, sinh viên giải tỏa áp lực học tập, hay giúp cán bộ nhân viên thư giãn sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.

“Chơi game không sai, nhưng chơi thiếu kiểm soát thì không ổn. Nếu chơi game thâu đêm suốt sáng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, thì điều đó hoàn toàn không nên”, anh nói.

Đặt ưu tiên đúng chỗ và biết rõ điểm dừng

Với giảng viên bộ môn Vovinam tại Trường Đại học FPT, việc hài hòa giữa đam mê cá nhân, công việc chuyên môn và thời gian dành cho gia đình là một bài toán không hề dễ. Anh cho rằng, mỗi người đều có cách tìm được điểm cân bằng riêng, xuất phát từ chính việc xác định đâu là ưu tiên ở từng thời điểm.

“Việc cân bằng giữa mỗi người chắc chắn sẽ rất khác nhau. Việc nào tôi ưu tiên hơn sẽ dành thời gian nhiều hơn”, anh Yên chia sẻ. Với anh, việc phân bổ thời gian không chỉ nằm ở sự cố định mà là khả năng linh hoạt giữa nhiều đầu việc: gia đình, công việc và các mối quan hệ xã hội.

Đối với đam mê Esports, anh cho biết thời gian chơi game của mình rất hạn chế, thông thường chỉ vài tiếng mỗi tuần. Tuy nhiên, vào các thời điểm cao độ như mùa giải Liên Quân Mobile nội bộ của Tập đoàn năm ngoái, anh sẽ chủ động điều chỉnh lịch trình để dành thời gian tập luyện cùng đồng đội, khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày.

Với anh Yên, Esports chỉ thực sự mang lại giá trị khi người chơi có trách nhiệm với thời gian và cuộc sống của mình. “Làm xong hết việc, hoàn thiện hết deadline rồi hãy chơi”, anh nhấn mạnh. Cạnh đó, thay vì chơi một mình, anh khuyến khích mọi người chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp để tạo không khí vui vẻ, gắn kết. “Làm gì cũng phải có bạn, có bè. Như vậy sẽ tạo ra nhiều khoảnh khắc ý nghĩa hơn”.

-6998-1753925533.jpg

Thầy giáo Nguyễn Văn Yên đưa ra 2 "bí kíp" khi chơi game dành cho giới trẻ: Làm hết việc, hết deadlinei; và đã chơi thì phải có bạn, có bè để tạo nhiều khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhìn lại hành trình tham gia giải nội bộ của Tập đoàn, anh Yên cho rằng một trong những giá trị lớn nhất mà Esports mang lại chính là tạo dựng một sân chơi hoàn toàn mới mẻ. Thể thao điện tử không còn quá xa lạ, nhưng ở FPT, sự xuất hiện của các giải đấu nội bộ về nội dung này vẫn còn tương đối mới và rất đáng khích lệ, tạo cơ hội cho các game thủ Esports giao lưu, thi đấu cọ sát và hiểu biết lẫn nhau. Song song đó, sau những giờ làm việc căng thẳng, một ván game không chỉ giúp đầu óc thư giãn, mà đôi khi còn khơi gợi nhiều ý tưởng sáng tạo mới cho công việc.

Với anh Nguyễn Văn Yên, Esports không chỉ đơn thuần là trò chơi, mà còn là một phần tuổi trẻ, một nhịp cầu để hiểu và gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay. Là người từng chinh chiến trên đấu trường võ thuật, từng miệt mài trước màn hình máy tính, và nay là một giảng viên đại học, anh hiểu được sức hút của Esports, đồng thời cũng thấy rõ những giới hạn mà mỗi người chơi cần tự thiết lập. Trải nghiệm đa chiều ấy đã giúp anh truyền đi một thông điệp thuyết phục: Esports là một môn thể thao, và như mọi môn thể thao khác, cần được định hướng đúng, để không đánh mất mình giữa những ván đấu hào nhoáng.

Nâu Đá 

Ảnh: Đỗ Lê 

Ý kiến

()