Chúng ta

Trạng FPT 2025: Giám khảo cùng sĩ tử ‘hỏi xoáy, đáp xoay’ tại vòng thi Hương

Thứ bảy, 29/11/2025 | 20:10 GMT+7

Trong ngày 29/11, 24 lãnh đạo các đơn vị nhà FPT bước vào chặng đường lựa chọn 30 cá nhân xứng đáng nhất trong gần 200 sĩ tử đăng ký thi Trạng. Đề thi khó nhằn, áp lực thời gian và những câu hỏi hóc búa đã khiến các thí sinh “xoay” như chong chóng.

Ở vòng phỏng vấn thi Hương, mỗi thí sinh có 10 phút trình bày và trả lời câu hỏi, trong đó giám khảo chấm độc lập theo các tiêu chí đánh giá của cuộc thi. Điểm số chỉ được thống nhất sau khi hội đồng hoàn tất phần hỏi - đáp và thảo luận nhanh. Nhờ vậy, vòng phỏng vấn không chỉ đo lường kiến thức, mà còn “bắt mạch” tư duy lãnh đạo, bản lĩnh và tinh thần sẵn sàng của từng ứng viên.

-1801-1764412471.png

Giám khảo Vũ Chí Thành và giám khảo Nguyễn Thị Đan Phượng tại hội đồng số 3.

Đề bài khó, ló tư duy

Ngay khi phần trình bày bài thi kết thúc, các giám khảo lập tức hỏi đáp với phong cách đậm chất FPT: thẳng, nhanh, xoáy sâu vào trọng tâm. Không khí trong từng phòng thi luôn được giữ ở mức căng nhưng không nặng nề, bởi mỗi câu hỏi đều nhằm “bóc” hoàn toàn vấn đề và năng lực thật của thí sinh. Từ những câu mở đầu tưởng như nhẹ nhàng về động lực dự thi, tinh thần chuẩn bị, đến các câu xoáy vào tầm nhìn chiến lược, hiểu biết thị trường, tính khả thi trong giải pháp hay cách ứng xử trước áp lực, tất cả tạo thành chuỗi thử thách liên hoàn. Nhờ đó, phần phỏng vấn không chỉ là phần hỏi đáp thông thường mà trở thành cuộc đối thoại kiểm chứng bản lĩnh, nơi thí sinh buộc phải bộc lộ sự tự tin, tư duy lãnh đạo và hiểu biết thực chất của mình.

Tại hội đồng 3, hai giám khảo Vũ Chí Thành, Hiệu trưởng FPT Polytechnic và Nguyễn Thị Đan Phượng, Giám đốc Marketing và Hợp tác chiến lược nhà Phần mềm đưa ra những nhận xét thẳng thắn nhưng đầy khích lệ dành cho các sĩ tử. Từng giữ vị trí giám khảo trong nhiều mùa thi, anh Thành đánh giá đề thi năm nay “khó chưa từng có”, đòi hỏi thí sinh phải nghiên cứu sâu trong thời gian ngắn. Nhưng điều làm anh ấn tượng nhất là sự nỗ lực và nghiêm túc của các sĩ tử, khi dũng cảm chọn đề tài, xây dựng luận điểm và trình bày bằng video chỉ trong 72h. Trong khi đó, chị Đan Phượng lại nhấn mạnh sự tự tin và sáng tạo - hai yếu tố giúp thí sinh tạo khác biệt trong bối cảnh các chủ đề đều mới và đòi hỏi tư duy mở. Cả hai giám khảo thống nhất rằng các bài thi năm nay bám sát chiến lược FPT, nhiều ý tưởng cho thấy sự hiểu biết rộng và tinh thần “máu chiến” đặc trưng của người nhà F.

Cùng nhận định về đề thi năm nay, giám khảo Hoàng Trung Kiên, Tổng giám đốc nhà Bán lẻ cho rằng phần thể hiện của các sĩ tử Trạng là phù hợp với độ khó của đề bài. Song song với những câu hỏi về kiến thức, anh cùng giám khảo Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc trí tuệ nhân tạo nhà Phần mềm, còn đưa ra một số tình huống giả định, buộc thí sinh phải suy nghĩ phản biện và phản biển nhanh chóng, để kiểm tra độ sâu kiến thức trong mỗi thí sinh. Sau cùng, tính máu lửa, ước mơ lớn, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm, là điều mà các sếp FPT tìm kiếm trong các thí sinh, những người sẽ trở thành lãnh đạo trẻ của FPT trong tương lai.

-4596-1764412471.png

Theo quy định, mỗi thí sinh chỉ có 10 phút để thể hiện trước hội đồng giám khảo, bao gồm cả phần trình bày và hỏi đáp.

Trải nghiệm khó quên

Đối với các thí sinh tham gia thi Trạng FPT, dù mới tham gia lần đầu hay đã góp mặt trong nhiều năm, đề thi khó và thời gian trình bày được giới hạn còn rất ngắn đã mang lại không ít trải nghiệm “đặc biệt”.

Ngay sau khi hoàn thành phần thi, chị Ngô Thị Quỳnh, sĩ tử đến từ FPT IS, đã trải qua cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích. Mặc dù “trừ 3 phút chiếu bài làm theo đúng kịch bản, tất cả phần còn lại như đều không như dự tính”, chị vẫn thấy thỏa mãn với cơ hội được trình bày quan điểm và chiến lược của mình trước các lãnh đạo FPT. “Những câu hỏi hóc búa hôm nay thực sự đáng suy ngẫm, nhất là khi đứng ở những vai trò cao hơn, với trách nhiệm lớn hơn”, sĩ tử cho biết. Chị bày tỏ kỳ vọng sẽ có cơ hội đi sâu vào các vòng sau, nơi có thể trao đổi chi tiết hơn về các ý tưởng cùng bạn bè đồng nghiệp và Ban lãnh đạo FPT.

Còn với sĩ tử xuất thân từ làng Giáo, anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ áp lực lớn nhất là về đầu bài và thời gian hạn chế. Anh tỏ ra tiếc nuối vì chưa kịp trình bày hết các ý tưởng đã chuẩn bị trước khi vào phòng thi, nhưng bù lại là cảm giác “vượt qua chính mình” khi đã dấn thân vào một “chủ đề lạ”. “Các giám khảo hỏi khá nhiều câu hóc búa, đặc biệt toàn các anh ‘cây đa, cây đề’ trong ngành, nên cũng lo là câu trả lời của mình bị ‘ngây thơ’ quá”, anh Tùng hài hước nói.

Kết thúc vòng thi Hương, 30 bài thi, tương ứng 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được các giám khảo lựa chọn, thống nhất để tiến vào vòng thi Đình, dự kiến tổ chức tại tòa FPT Tower trong ngày 9 và 10/12.

Đức Trung - Như Ngọc

Ý kiến

()