Chúng ta

Trạng FPT 2018 lộ diện Top 6 sĩ tử vào vòng cuối

Thứ bảy, 27/10/2018 | 17:29 GMT+7

Sau 2 ngày liên tiếp trải qua các thử thách khó khăn, 6 sĩ tử được đánh giá cao nhất đã lộ diện để bước tiếp vào vòng 4. FPT Telecom và FPT Software cùng có 2 đại diện.

TrangFPT5-7045-1540634785.jpg

Ngày 27/10, 32 sĩ tử bước vào ngày thi thứ 2 của vòng 3 Trạng FPT 2018 tại tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội. 6 sĩ tử được đánh giá cao nhất đã lộ diện gồm (từ phải qua): anh Nguyễn Phú Trung (FPT Telecom), chị Đinh Thị Phương Anh (FPT Online), anh Đoàn Quang Vinh (FPT Telecom), anh Bùi Đình Giáp (FPT Software), anh Hoàng Chí Hiếu (FPT Retail) và anh Võ Đặng Phát (FPT Software)  

TrangFPT8-3836-1540634785.jpg

Trước đó, 32 thí sinh bắt đầu với bài khởi động nhẹ nhàng để nâng cao tinh thần chuẩn bị bắt đầu bài thi. Các thí sinh vẫn thi theo 5 đội đã chia ở ngày đầu tiên. 

TrangFPT10-9249-1540634785.jpg

Ở vòng này, 5 đội sẽ nhận được một đề tài do ban tổ chức đưa ra và phải trình bày quan điểm về vấn đề đó. Thời gian cho mỗi phần thuyết trình chỉ kéo dài tối đa 3 phút. Các đội còn lại, mỗi đội sẽ có 2 phút đặt câu hỏi để đội thi cùng nhau phản biện. Đề tài được BTC đưa ra cho 5 đội đều giống nhau tuy nhiên sẽ áp dụng thực tế vào 5 đơn vị khác nhau của FPT.

trangfpt-5968-1540634785.jpg

Các đội thảo luận sôi nổi để chuẩn bị cho phần thuyết trình của mình.

TrangFPT18-6892-1540634785.jpg

Nhóm 2 dự thi đầu tiên với một đề tài về FPT Software.

TrangFPT19-3630-1540634785.jpg

Nhóm thứ 2 trình bày là nhóm 4 với đề tài về FPT Education. Đây là một nhóm đặc biệt khi các thành viên trong nhóm không có bất kì ai làm ở FPT Education. 

TrangFPT20-1242-1540634785.jpg

Nhóm 1 với phần trình bày về FPT Retail. 

TrangFPT22-2406-1540634785.jpg

Nhóm 3 đang phản biện về FPT Telecom.

TrangFPT1-7243-1540634786.jpg

Nhóm cuối cùng là nhóm 5 với bài thi về FPT IS.

TrangFPT21-1599-1540634786.jpg

Các đội tranh luận rất sôi nổi về mọi vấn đề được đưa ra. 

TrangFPT2-8881-1540634786.jpg

Trong phần công bố kết quả, nhóm 2 giành được giải phụ đầu tiên là "Nhóm đặt câu hỏi hay nhất". 

TrangFPT3-2823-1540634786.jpg

Nhóm 4 được trao giải "Vượt khó" khi phải làm về FPT Education nhưng không có thành viên nào thuộc đơn vị này

TrangFPT4-7480-1540634786.jpg

4 thí sinh đạt giải "Sĩ tử triển vọng" của Trạng FPT 2018 gồm: anh Trần Nguyễn Đăng Khoa (FPT Software), anh Lương Gia Quốc Bảo (FPT Telecom), anh Trần Ngọc Hậu (FPT IS) và anh Phạm Hoàng Ngân (FPT Retail). Đặc biệt, anh Lương Gia Quốc Bảo hiện đang Giám đốc Kinh doanh ở Campuchia. Anh là thí sinh "ngoại quốc" duy nhất trong top 32 sĩ tử. Chia sẻ về Trạng FPT 2018, anh Bảo cho biết: "Đây là lần thứ 3 mình tham gia thi Trạng FPT. Cuộc thi năm nay đổi mới rất nhiều và khác biệt so với tất cả các cuộc thi mình đã góp mặt trước đây. Mình hy vọng các cuộc thi Trạng sau này sẽ không bị dập khuôn để các sĩ tử có thể thể hiện hết bản lĩnh và tài năng của bản thân". 

TrangFPT6-7338-1540634786.jpg

Bên cạnh những giờ phút "tranh đấu" căng thẳng, Trang FPT 2018 còn mang đến nhiều niềm vui cho các sĩ tử.

TrangFPT24-5055-1540634786.jpg

Nằm trong top 6 cuối cùng, anh Võ Đặng Phát (FPT Software) cho hay: "Kì thi năm nay thật sự nằm ngoài sự mong đợi của mình. Mình đã thi trạng 2 lần rồi và cả 2 lần đều được vào top 6. Mình không thể diễn tả bằng lời cảm xúc lúc này. Trong lần thi trước mình vẫn chưa thể hiện được hết những gì mình muốn ở vòng phỏng vấn nên vọng lần này mọi chuyện sẽ suôn sẻ". 

Chị Đinh Thị Phương Anh (FPT Online) lại khẳng định bản thân không nghĩ có thể được vào tới top 6: "Hiện tại mình đang rất bất ngờ và hạnh phúc. Mình không nghĩ có thể vượt qua được các bạn trẻ ở đây vì ai cũng rất giỏi". 

TrangFPT7-2094-1540634786.jpg

Sau khi top 6 sĩ tử được công bố, Trạng FPT 2018 chính thức khép lại vòng 3 và sẽ diễn ra vòng 4 vào ngày 29/10 tới đây tại phòng làm việc của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ công ty, cùng với chuyên môn ngành dọc và Tìm hiểu về FPT (FQ) do Ban Nhân sự FPT phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ FPT (FCU) tổ chức. Cuộc thi được khởi động từ năm 1998, người đầu tiên đăng quang là anh Hoàng Việt Anh, hiện là TGĐ FPT Telecom.

Năm ngoái, anh Nguyễn Quốc Lực (sinh năm 1982) đến từ FPT Retail đã vượt qua gần 700 thí sinh để xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Trạng FPT 2017. Bảng nhãn thuộc về Bùi Quang Hùng (FPT Education) và Mai Trọng Khả (FPT Telecom) giành vị trí Thám hoa. Đến nay, FPT Retail là đơn vị đầu tiên và duy nhất của tập đoàn 3 năm liên tiếp có CBNV giành ngôi vị Trạng nguyên.

Trâm Nguyễn

Ý kiến

()