Chúng ta

Thái Bình sẵn sàng ứng chiến với bão WIPHA giật cấp 12

Thứ năm, 1/8/2019 | 21:41 GMT+7

Máy phát điện, mũ bảo hộ, vật dụng công tác cùng nhiều kịch bản đều được chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với cơn bão số 3 đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh – Hải Phòng.

Cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA), hồi 16 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão số 3 cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (từ 75-90 km/giờ), giật cấp 12. Trước tình hình bão có nhiều chuyển biến phức tạp, các chi nhánh của FPT Telecom đã xây dựng các phương án kịp thời ứng chiến.

67912320-2276616842393710-8542-1623-6293

Chi nhánh Thái Bình chuẩn bị máy phát điện. Ảnh: ĐVCC.

Anh Phạm Văn Thuận, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Thái Bình, cho biết: “Từ sáng sớm, các đội kỹ thuật của đơn vị đã khẩn trương họp bàn và phan công nhân sự phụ trách MetroPOP, POP, máy Hàn quang, máy phát điện và các dụng cụ tư dự phòng”. Đến cuối giờ chiều nay (trước bão đổ bộ 1 ngày), hầu hết các hạng mục về máy móc, vật tư… đều hoàn thành.

Bên cạnh đó, do diễn biến của bão phức tạp nên đơn vị cũng khẩn trương gia cố các MetroPOP, đài trạm và một số điểm có nguy cơ xảy ra sự cố. Theo anh Thuận, dự kiến đến trưa mai (ngày 2/8), mọi công tác liên quan chuẩn bị phòng chống và ứng cứu sau bão sẽ hoàn thành.

68262828-404723010163593-53301-3551-4706

Các điểm xung yếu cũng được gia cố để ứng phó bão WIPHA. Ảnh: ĐVCC.

Quảng Ninh cũng là một trong những điểm có nguy cơ xảy ra sự cố khi bão WIPHA đổ bộ. Theo anh Nguyễn Thế Nhiệm, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Quảng Ninh, đơn vị cũng gấp rút chuẩn bị 5 máy phát điện cùng nhiều vật dụng lao động cần thiết để sẵn sàng chờ bão. Chi nhánh huy động hơn 30 nhân sự, phân chia đều các tụ điểm để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Anh Nhiệm cũng chia sẻ, anh cùng đồng đội đã xây dựng nhiều kịch bản ứng cứu mất điện diện rộng: Thu hồi POP; Ứng cứu MetroPOP và Ứng cứu đứt cáp phạm vi lớn. Hiện tại, chi nhánh vẫn đang từng giờ theo dõi đường đi của bão.

Một số tỉnh khác chịu ảnh hưởng của bão WIPHA gồm Nam Định và Hải Phòng cũng đã lên phương án chuẩn bị kỹ để hạn chế thiệt hại về người và của. Khoảng một tuần trước, đại diện các tỉnh đã tập trung ở Nghệ An để diễn tập phòng chống bão lũ. Theo đó nhiều tình huống bất ngờ trong bão đã được lường trước và lên phương án chuẩn bị.

2-9641-1564668877.jpg

Nhà 'Cáo' tập huấn tại Nghệ An. Ảnh: Hà Trần.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng từ sáng 2/8 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa từ trưa 2/8 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ đêm 1/8 đến ngày 4/8, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 - 400 mm/đợt). Cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Hà Trần

Ý kiến

()