Chúng ta

Sinh viên FPT trang bị kỹ năng sơ cứu đuối nước

Thứ sáu, 10/7/2015 | 09:15 GMT+7

Thầy Nguyễn Xuân Biên, giảng viên bộ môn Giáo dục thể chất FPT Polytechnic Đà Nẵng, sẽ hướng dẫn sinh viên một số phương pháp, kỹ năng cơ bản để tránh tình trạng tử vong khi gặp người bị đuối nước. 

Khóa tập huấn sơ cứu đuối nước dành cho sinh viên diễn ra ngày 11/7, tại Khu du lịch cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Nguyễn Xuân Biên, các kỹ thuật cơ bản nhất gồm: Tư thế bồng bế, di chuyển nạn nhân, thao tác sơ cứu ban đầu, kiểm tra sự thở, hô hấp nhân tạo… đều được thực hành cụ thể.

CIMG6102-6864-1436490795.jpg

Sinh viên chắc chắn sẽ có những giây phút học tập bổ ích và thiết thực về phương pháp sơ cứu khi gặp người bị đuối nước. 

“Sinh viên Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung thường xuyên tiếp xúc môi trường nước nên trước đây nhà trường đã tổ chức khóa học bơi và nhận được đông đảo sự quan tâm của sinh viên. Tuy nhiên, những trường hợp bất ngờ gây nguy hiểm ở ao, biển, sông, suối, sinh viên cần biết cách xử lý, tránh dẫn đến tình trạng thương vong vì thiếu hiểu biết. Khóa học sẽ chia các kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu về sơ cứu đuối nước để sinh viên tập luyện”, thầy Biên chia sẻ.

Trước đó, khóa sinh viên 11.3 của nhà trường cũng đã hoàn thành tuần lễ định hướng tại phòng 114, 137 Nguyễn Thị Thập, quận Liên Chiểu. Sinh viên được nghe phổ biến về quy chế đào tạo, phương pháp học tập, tập huấn kỹ năng sử dụng CNTT và thi phân lớp tiếng Anh. 

Cùng thời điểm này, FPT Polytechnic Đà Nẵng còn tổ chức hội trại “Sinh nhật Poly” diễn ra tại khu du lịch cảng Tiên Sa. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập FPT Polytechnic trên cả nước. Thầy Lê Văn Duẫn, GĐ FPT Polytechnic Đà Nẵng, cho biết, hội trại không chỉ mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trò chơi mang tính trí tuệ mà còn là dịp để cán bộ, giảng viên cùng sinh viên nhà trường nhìn lại chặng đường phát triển đã qua nhằm hướng tới bước đi mới trong tương lai.

Việt Nguyễn

Ý kiến

()