Chúng ta

Sinh viên Đà Nẵng mong muốn làm việc ở môi trường FPT Software

Chủ nhật, 15/3/2015 | 21:58 GMT+7

Gần 100 sinh viên Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn, quận Ngũ Hành Sơn, trong chuyến tham quan tòa nhà FPT Đà Nẵng đã bày tỏ hy vọng được thực tập và làm việc tại FPT Software.

ANH-1-JPG-8484-1426169143.jpg

Sáng ngày 12/3, gần 100 sinh viên Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn, TP Đà Nẵng, đã thăm nơi làm việc tại tòa nhà FPT và được chia sẻ thông tin cơ bản để trở thành kỹ sư CNTT trong tương lai, đồng thời được hướng dẫn khi đăng ký thực tập và cơ hội làm việc tại FPT Software. Chương trình do FPT Software Đà Nẵng phối hợp với trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn tổ chức, nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và năng động nhất hiện nay.

ANH-2-JPG-8659-1426169143.jpg

Sinh viên được cán bộ FPT Software Đà Nẵng dẫn đi tham quan nơi làm việc và giới thiệu sơ bộ một số quy trình khi tham gia các đội dự án. Tại đây, nhiều sinh viên tỏ ra bất ngờ và thú vị với cách trang trí văn phòng nhiều màu sắc cũng như hình ảnh khác nhau tạo không gian mở.

ANH-3-JPG-5984-1426169143.jpg

Anh Tạ Kim Ngọc, Phụ trách nhân sự FSU1.BU5, nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến môi trường làm việc và điểm lại tình hình nhân sự của FPT Software Đà Nẵng trong năm qua. 

ANH-4-JPG-1155-1426169143.jpg

Sinh viên tập trung và chăm chú lắng nghe phần chia sẻ của anh Tạ Kim Ngọc.

ANH-5-JPG-4421-1426169143.jpg

Sau phần tham quan, gần 100 sinh viên được nghe giới thiệu chuyên sâu của GĐ FPT Software Đà Nẵng Nguyễn Tuấn Phương về chiến lược và cơ hội của sinh viên ngành CNTT hiện nay. Theo anh Phương, cơ hội được làm việc tại FPT Software là không giới hạn, mỗi sinh viên ra trường chỉ cần trang bị những chuyên môn cơ bản thì có thể gia nhập gia đình họ F. Mỗi năm, công ty tuyển hơn 500 CBNV và con số ngày càng tăng bởi định hướng đến năm 2020 sẽ là 30.000 người. FPT Software cũng chú trọng vào việc đào tạo 10.000 kỹ sư cầu nối để có cơ hội tiếp cận các đối tác Nhật Bản. Riêng Đà Nẵng, FPT Software đang rất "khát" nguồn nhân lực chất lượng cao với khoảng 10.000 CBNV vào năm 2020. 

ANH-6-JPG-6557-1426169143.jpg

Tham gia vào chuyến tham quan thực tế còn có các giảng viên chuyên ngành CNTT của Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn. Với tư cách người trong nghề, nhiều thầy bày tỏ sự chuyên nghiệp, khoa học và hiện đại  trong quá trình đào tạo cũng như tuyển dụng của FPT Software Đà Nẵng. Chính sự quan tâm và định hướng có tính chiến lược đã giúp ngành phần mềm trở thành sự lựa chọn hoàn hảo dành cho sinh viên trong tương lai với cơ hội việc làm cực lớn. 

ANH-7-JPG-6950-1426169143.jpg

Sau khoảng thời gian có phần rụt rè, nhiều sinh viên nhanh chóng bắt nhịp và liên tục đặt câu hỏi cho lãnh đạo FPT Software Đà Nẵng. Các câu hỏi được lặp đi lặp lại nằm ở khâu tuyển dụng và cơ hội trở thành kỹ sự cầu nối trong tương lai. Đặc biệt, vấn đề quan ngại nhất cũng như phổ biến của sinh viên hiện nay chính là ngoại ngữ được đưa ra bàn luận sôi nổi. 

ANH-8-JPG-1869-1426169143.jpg

Đáp lại những vấn đề sinh viên quan tâm, Trưởng phòng Tuyển dụng FPT Software Đà Nẵng Phan Trùng Điệp khẳng định, sinh viên chỉ cần biết ngoại ngữ ở dạng đọc hiểu là đủ để làm việc tại công ty bởi theo anh, tất cả tài liệu hay bài toán được đưa ra đều bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật nên bắt buộc sinh viên phải nắm ngoài kiến thức chuyên môn công việc. Đặc biệt, sinh viên cần phải có kế hoạch cụ thể ngay từ ghế nhà trường và phải chủ động trong quá trình xin thực tập cũng như xin đi làm. "Ở FPT Software không quan trọng bạn học trường nảo cả, miễn sao đáp ứng được công việc. Tôi cũng mong các bạn cần có kế hoạch thực tập sớm để tiếp cận được công việc ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường" anh Điệp bày tỏ. 

ANH-9-JPG-7375-1426169143.jpg

Tham dự chương trình với tư cách Trưởng đoàn, thầy Lê Viết Trương, Phó Trưởng khoa Khoa học máy tính, Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn, TP Đà Nẵng, chia sẻ, theo tìm hiểu môi trường, FPT rất phù hợp với lớp trẻ năng động, máu lửa và nhiệt huyết. Nhiều khóa sinh viên của trường hiện cũng làm việc khá thành công tại FPT Software Đà Nẵng và tranh thủ liên thông lên đại học. Hy vọng sau buổi nói chuyện, sinh viên có thể tiếp thu và nhanh chóng bắt tay vào định hướng để sớm trở thành CBNV của công ty. 

ANH-10-JPG-4004-1426169143.jpg

Sinh viên tranh thủ ghi lại một vài hình ảnh sau chuyến tham quan bổ ích và ý nghĩa. 

Việt Nguyễn

Ý kiến

()