Chúng ta

Sếp nhà Hệ thống hát Opera trong Lễ vinh danh Alưi Parus

Thứ hai, 21/1/2019 | 16:42 GMT+7

Phần thể hiện không khác ca sĩ chuyên nghiệp của dàn lãnh đạo FPT IS khiến toàn thể CBNV có mặt tại Nhà hát Quân đội (Cầu Giấy, Hà Nội) ngỡ ngàng.

Tốp ca gồn 5 “nam thần” nhà Hệ thống là Chủ tịch Dương Dũng Triều; CEO Nguyễn Văn Khoa; COO Nguyễn Hoàng Minh và các anh Đào Văn Thịnh (SRV), Nguyễn Dũng Tiến (FTU); anh Quan Bảo Thắng (Bank) đã thể hiện bài hát "O'sole mio" - "Mặt trời của tôi" theo phong cách thính phòng.

Phần lời bài hát được Việt hóa thể hiện khát vọng chuyển mình và niềm tin của người FPT IS vào một tương lai tươi sáng của nhà Hệ thống trong năm 2019.“Có chiến công tuyệt vời/Thắp sáng bởi ngàn người/Vì có ánh mặt trời/Ẩn trong tim FIS... Năm mới đến, cùng nắm tay nhau chúc cho người FPT IS hạnh phúc mãi bên nhau”, là điều các anh gửi đến các đồng nghiệp.

Video tốp ca 5 'nam thần' FPT IS hát Opera:

Đây là tiết mục đặc biệt nằm trong Lễ vinh danh Alưi Parus 2018 của FPT IS diễn ra ngày 18/1. Năm nay, nhà Hệ thống lựa chọn Nhà hát Quân đội là địa điểm tổ chức Alưi Parus 2018 với gần 1.000 chỗ ngồi dành cho các tập thể, cá nhân cùng gia đình tại 2 miền Bắc - Nam cùng hội ngộ, gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện, phút giây vinh danh xúc động. Đặc biệt, bên cạnh hạng mục giải thưởng quen thuộc, Alưi Parus 2018 có thêm hạng mục giải thưởng “Năng suất lao động” và giải “Sản phẩm của FIS".

50055524-596686227459365-67137-3455-7173

Lần đầu tiên các lãnh đạo cao nhất nhà Hệ thống đứng chung sân khấu trong một tiết mục Opera.

Trong sự kiện này, FPT IS cũng đã công bố Tam hậu của đơn vị. Theo đó, danh hiệu Hoa hậu FPT IS thuộc về anh Nguyễn Duy Hiền, GĐ khối giải pháp Y tế - FPT IS GMC. Danh hiệu Á hậu 1 và 2 lần lượt thuộc về chị Phạm Thu Liên, GĐ Trung tâm Tin học hóa hoạt động đảm bảo kinh doanh và anh Dương Minh Tuấn, Quản trị dự án DWH – FPT IS FPS.

tam-hau-fis-2527-1548122131.jpg

Tam hậu FPT IS là những cá nhân xuất sắc đã có nhiều cống hiến cho nhà Hệ thống trong năm qua.

Nhìn lại năm 2018, anh Dương Dũng Triều hồ hởi khoe tập thể FPT IS đã có một năm thành công khi đạt chỉ các chỉ tiêu kinh doanh. Lần đầu tiên sau nhiều năm suy giảm, tất cả các đơn vị lớn trong FPT IS đã có lợi nhuận dương. Thành tích này có được là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các anh chị em trong FPT IS và sự trợ giúp từ những người vợ, chồng, bố, mẹ của họ. “Thay mặt ban lãnh đạo FPT IS, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn bộ CBNV và gia đình”, anh Triều bày tỏ.

50127136-596154134179241-63119-8616-9291

Gần 1.000 CBNV và người thân đã tham dự sự kiện.

Đồng quan điểm với người đứng đầu FPT IS, CEO Nguyễn Văn Khoa cũng cho rằng thành công trong năm 2018 của nhà Hệ thống không phải công lao của lãnh đạo mà chính là nhờ công sức của CBNV. Bước sang năm 2019, anh Khoa hy vọng người FPT IS sẽ làm việc thật 'Leng Keng'. "Mỗi người hãy sáng tạo và làm việc gấp đôi gấp 3, từ đó sẽ được nhận những phần thưởng tương xứng với công sức bỏ ra", anh Khoa hào hứng. Kết thúc bài phát biểu, CEO nhà Hệ thống mong rằng với sự làm việc tận tâm, tận lực, mỗi người FPT IS sẽ có được những bước phát triển trong công việc, trong sự nghiệp thành công trong cuộc sống.

50282442-596159310845390-55846-5036-2196

36 cán bộ xuất sắc, những người có nhiều đóng góp cho thành công của FPT IS trong năm 2018, được vinh danh trong buổi lễ. 

Chương trình tổng kết thường niên tổ chức từ năm 2016 nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể đã có những thành tích và cống hiến hết mình trong năm. Giải thưởng này được mang tên một tác phẩm văn học kinh điển của Nga là tiểu thuyết “Alưi Parus - Cánh buồm đỏ thắm” của nhà văn Aleksandr Grin. Với hình ảnh Cánh buồm đỏ thắm, những cá nhân và tập thể được vinh danh chính là những đại diện cho tình yêu và những say mê nhiệt huyết.

Nguyễn Thắng

Ảnh/Video: FPT IS

Ý kiến

()