Chúng ta

Nữ nhân viên Sendo giành giải Nhì Long Biên Marathon 2019

Chủ nhật, 27/10/2019 | 19:56 GMT+7

Phạm Thị Thu Thuỷ, nickname Tep Pham, gây bất ngờ khi vượt qua hàng loạt ứng viên nặng ký để cán đích ở vị trí thứ 2 nội dung nữ.

Longbien Marathon 2019 được tổ chức tại Trung tâm thể thao quận Long Biên, Hà Nội vào sáng nay. Mùa giải thứ 4 đón nhận số VĐV tham dự đông nhất những năm qua: gần 6.000 người. Cuộc thi có 4 nội dung là 42km, 21km, 10km và 5km. Cự ly 42km xuất phát lúc 4 giờ 15, trong khi 21km xuất phát lúc 5 giờ sáng. Cự ly 10km và 5km với nhiều gia đình và các em nhỏ tham gia rất sôi nổi.

Chỉ sau 2h36p59 sau khi xuất phát, Lê Quang Hòa đã băng băng về đích cự ly 42km trong sự tán thưởng của các cổ động viên... Lê Quang Hòa chính là nhà vô địch VnExpress Marathon 2019 hồi tháng 6 vừa qua. Thành tích 2h41p57 không chỉ giúp Quang Hòa vô địch mùa giải đầu tiên tại Quy Nhơn, mà còm giúp anh có suất tham dự Boston Marathon 2020, một trong 6 giải marathon lớn nhất hành tinh.

Hai giải Nhì và Ba cự ly 42km nam lần lượt thuộc về Hà Văn Nhật và Vũ Văn Sơn - người vừa Vô địch giải Run For Green Mở rộng nhà Phần mềm.

f-runner-1-2023-1572180918.jpg

Thu Thuỷ bất ngờ về Nhì bảng nữ cự ly 42km. Ảnh: Nhật Anh

Ở nội dung 42km của nữ, giải Nhất thuộc về VĐV Nguyễn Thị Quế với 3h49, Nhì: Phạm Thị Thu Thủy (3h53) và Ba: Phạm Thị Hồng Thủy.

Trong khi ngôi vô địch nữ cự ly 42km nằm trong dự đoán của các chuyên trang thể thao; nhưng cái tên gây bất ngờ là Phạm Thị Thu Thủy, Trung tâm Logistics thuộc Sendo.vn - sàn thương mại điện tử lớn thứ 2 Việt Nam.

Cự ly full marathon nữ tại Long Biên Marathon 2019 có 104 vận động viên đăng ký và thiếu 2 gương mặt quen thuộc của làng chạy phong trào là Nguyễn Phương Thùy và Nguyễn Thị Đường. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh vẫn sẽ không kém phần gay cấn với một số chân chạy mới nổi lên trong thời gian vừa qua.

Trước giải, trang Bigfoot dự đoán lần lượt những cái tên trong bảng nữ gồm: Nguyễn Thị Quế - Vũ Lan Hương - Phạm Thị Chiến - Lâm Túc Ngân - Phạm Thị Hải sẽ cạnh tranh vị trí trên bục podium.

Dành thời gian tập luyện rất tích cực, Thu Thuỷ đã làm nên kỳ tích với giải Nhì chung cuộc trong bảng nữ. Thu Thuỷ không phải là một cái tên quá xa lạ. Cô gái 9x là thành viên tích cực của câu lạc bộ VietRunner cũng như cộng đồng chạy bộ nhà F với nickname Tep Phạm. Mỗi tracklog cô chia sẻ đều khiến bạn bè và đồng nghiệp trầm trồ bởi tốc độ (pace) nhanh trong quãng đường dài.

F-runner-2-6995-1572180918.jpg

Nhóm VĐV nhà F ở Long Biên Marathon. Anh Quách Tô Phong (thứ 2 từ trái qua) tiếc nuối khi không chinh phục thành công sub4. Lý do gần đích anh dừng lại cầm cờ FPT khiến việc tăng tốc bị chậm khiến anh thiếu 29 giây để lập thành tích cá nhân mới. Ảnh: Nhật Anh

Dù về Nhì nhưng Thuỷ cũng có chút tiếc nuối khi chưa cải thiện được thành tích cá nhân (PR). Theo bảng xếp hạng Top 50 nữ của Bigfoot, Thuỷ đang đứng thứ 13 với thành tích 3h48p12 lập tại giải Tiền Phong Marathon hồi tháng 1. Nhân viên Trung tâm Logistics Sendo.vn đang giữ 2 kỷ lục cộng đồng chạy đường dài nhà F: thành tích cá nhân tốt nhất cho cự ly 42km và giải cao nhất - giải Nhì bảng nữ 42km.

“Tôi vui với thành tích tại Long Biên Marathon 2019 khi may mắn giành giải Nhì. Nhưng kết quả chưa như ý khiến tôi có động lực tập luyện trong hành trình mới”, Thuỷ chia sẻ. Với thành tích này, Thủy được Chủ tịch Trương Gia Bình tặng một chiếc đồng hồ Garmin.

f-runner-6671-1572180918.png

Thu Thuỷ xếp thứ 13 trong top 50 nữ VĐV Marathon trong các giải toàn quốc. Nguồn: Bigfoof.

Công việc bận rộn khiến Thuỷ không có nhiều thời gian để tập luyện. Cô “bào đường” bằng cách dậy từ 4h sáng và chạy trước giờ làm, hay chạy muộn sau 20h, lúc đi làm về. Mỗi cuối tuần Thuỷ sẽ thực hiện các bài chạy dài.

Long Biên Marathon 2019 có khá đông người nhà F tham dự các cự ly, trong đó ở cự ly full marathon có anh Nguyễn Đức Anh, Ban Công nghệ FPT; anh Quách Tô Phong, FPT Telecom; 2 phóng viên Việt Chung và Võ Minh Kha của VnExpress.... Riêng anh Bùi Thái Thành Long, FPT IS, được BTC mời làm Pacer - người dẫn tốc cho các VĐV.

Tân Phong

Ý kiến

()