Chúng ta

Nhân viên 'Cáo' Phú Yên trả lại ví cho người đánh rơi

Thứ bảy, 4/5/2019 | 16:41 GMT+7

Anh Huỳnh Bảo Đoan, nhân viên triển khai bảo trì FPT Telecom Phú Yên, trả lại chiếc ví cho người đánh rơi, bên trong có giấy tờ tùy thân và hơn 500.000 đồng tiền mặt.

11h45 ngày 3/5, nhân viên kỹ thuật Huỳnh Bảo Đoan, FPT Telecom Phú Yên, đang đi làm trên đoạn đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Nguyễn Hào Sự thì nhặt được chiếc ví.

59537726-1292961140880343-4607-5829-9657

Bên trong chiếc ví được anh Huỳnh Bảo Đoan nhặt được.

Anh Đoan cho biết, bên trong chiếc ví màu đen có số tiền mặt hơn 500.000 đồng, giấy chứng minh nhân dân, thẻ ATM cùng một giấy tờ tùy nhân. "Tôi thấy người đánh rơi nhưng chạy theo không kịp. Do không có số điện thoại liên lạc nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chủ nhân", anh cho biết. Phương án để tìm ra chủ nhân của chiếc ví được Đoan tính đến là đăng lên facebook và nhờ mọi người chia sẻ.

Không mất quá nhiều thời gian, sau khoảng 1 tiếng đăng facebook, chủ nhân của chiếc ví đã liên hệ trực tiếp đến nam nhân viên để xin lại. Đoan đã xác minh đúng chủ nhân của chiếc ví là Lê Mạnh Khôi, sinh năm 2000, trú tại huyện Tuy An. 

"Tôi rất xúc động và biết ơn tấm lòng của người FPT Telecom. Cũng may gặp được người tốt, nếu không mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn", chủ nhân chiếc ví chia sẻ.

59422799-1292961110880346-2695-1984-7147

Anh Huỳnh Bảo Đoan, nhân viên kỹ thuật FPT Telecom Phú Yên.

Dưới thời tiết nắng nóng của miền Trung, Đoan như được tiếp thêm động lực bằng một hành động đẹp. Theo nam nhân viên, chiếc ví không có giá trị nhiều với bản thân nhưng vô cùng quan trọng với người bị đánh rơi. "Tôi hiểu được cảm giác của người bị rơi, nên mong sớm tìm ra chủ nhân để trả lại. Mọi việc diễn ra nhanh chóng và đúng người, thực sự tôi rất hạnh phúc", anh nói.

Trước đó, nhóm ba salesman thuộc Phòng kinh doanh 2, Trung tâm Kinh doanh Hà Nội 2 gồm Trần Thị Hồng Ngát, Lê Phong Vũ và Phùng Văn Phương nhặt được 100 triệu đồng khi đang đi thị trường. Sau khi biết địa chỉ của người đánh rơi ví khá gần với địa điểm phát hiện sự việc, 3 nhân viên đã đi xe máy đến tận nơi để tìm gặp trực tiếp gia chủ để trả lại số tiền. Anh Lê Duy Tiến (chủ nhân chiếc ví, kinh doanh hàng vải, nhà ở 52 Thành Công) rất xúc động và cảm kích trước hành động đẹp của cả 3 nhân viên FPT Telecom.

>> Salesman nhà 'Cáo' trả hơn 100 triệu đồng cho người đánh rơi

Việt Nguyễn

Ý kiến

()