Chúng ta

Người FPT cần cảnh giác với văn bản giả mạo thông báo chương trình học bổng

Thứ ba, 17/12/2024 | 11:26 GMT+7

Trường đại học FPT (Tổ chức giáo dục FPT, Tập đoàn FPT) vừa ra thông tin cảnh báo về việc mạo danh Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và trường đại học FPT lan truyền tin giả về Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản.

Theo đó, các đối tượng mạo danh Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn và Trường đại học FPT phát tán tin giả về Chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản dưới dạng văn bản thông báo. Thông tin đề cập đến việc tuyển công dân Việt Nam du học ngắn hạn tại Nhật Bản kèm theo các đãi ngộ hấp dẫn, yêu cầu ứng viên phải chứng minh tài chính bằng sao kê tài khoản ngân hàng. Đặc biệt nguy hiểm khi những thông tin này hướng đến đối tượng là cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh.

Thông báo giả mạo còn ghi đầy đủ số, đóng dấu, ký tên hiệu trưởng Lê Trường Tùng, tuy nhiên văn bản giả mạo này lại ghi Trường đại học FPT thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong khi đó trường này thuộc tập đoàn FPT.

Trước những thông tin mạo danh , anh Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT khẳng định: "Đây là văn bản giả mạo lừa đảo học bổng du học, tôi hiện là Chủ tịch hội đồng trường nhưng trong thông báo lại ghi là hiệu trưởng, Trường Đại học FPT thì đưa về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

Theo anh Tùng, thời gian qua, có nhiều thông tin lừa đảo liên quan đến môi giới du học, tuyển dụng, tuyển sinh gắn với tên của các đơn vị trong nhà Giáo dục. Anh Tùng cũng đưa ra đề nghị mọi người cần cảnh giác theo 3 nguyên tắc: “Thứ nhất, các thông tin chính thống đều phải được công bố trên các cổng thông tin chính thức của nhà trường; Thứ hai, liên quan đến tài chính, FPT Education áp dụng triệt để việc không dùng tiền mặt, mọi khoản nộp nếu có đều qua tài khoản đứng tên trường, không đứng tên các cá nhân hoặc các đơn vị khác; Thứ ba, người dân cần cẩn trọng trước khi ra quyết định chuyển tiền...”

-4383-1734409216.jpg

Văn bản giả mạo về chương trình Học bổng Chính phủ Nhật Bản dưới dạng văn bản thông báo.

Trước đó, Ban Giám sát tuân thủ và Pháp chế FPT (FPT HO, thuộc Tập đoàn FPT) ghi nhận nhiều vụ việc mạo danh cán bộ, nhân viên (CBNV) FPT để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, những thông tin cá nhân, hình ảnh chân dung, bộ phận công tác… là những thông tin mà các đối tượng thường đánh cắp, lợi dụng.

Ban Giám sát tuân thủ và Pháp chế FPT khuyến cáo đến toàn bộ CBNV, để bảo vệ an toàn thông tin và tài sản của chính mình, CBNV cần lưu ý các nguyên tắc sau:

Đầu tiên, cần bảo mật thông tin cá nhân: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã nhân viên, bộ phận làm việc hay thông tin tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu cho bên thứ 3.

Tiếp theo, khi tiếp nhận thông tin, người FPT cần có sự đánh giá, xác thực, kiểm chứng từ các kênh chính thức của FPT hoặc phòng, ban phụ trách.

Cuối cùng, mỗi CBNV cần thông báo ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường: Khi nhận được các thông tin nghi ngờ, CBNV cần báo ngay cho cán bộ quản lý; phòng bảo mật thông tin hoặc bộ phận pháp chế.

FPT cũng khuyến cáo đến khách hàng và đối tác, để tránh trở thành nạn nhân của hành vi mạo danh CBNV FPT, khách hàng và đối tác cần lưu ý: Cảnh giác với các thông tin bất thường, tuyệt đối không cung cấp thông tin hoặc thực hiện các giao dịch trên ngân hàng khi chưa xác minh. Ngay khi phát hiện nghi ngờ, cần liên hệ trực tiếp với FPT để xác thực thông tin nhân viên và các quyết định, điều động công tác…

Hà Trần

Ý kiến

()