Chúng ta

Nam nhân viên FPT Telecom Tiền Giang chật vật chữa bệnh cho vợ

Thứ ba, 5/3/2019 | 18:36 GMT+7

Bác sĩ chẩn đoán vợ ung thư vòm họng di căn hạch cổ trái, gia đình anh Trần Lê Quốc Cường – Trưởng phòng kinh doanh 1 chi nhánh Tiền Giang đang bước vào cuộc chiến đầy chông gai để chữa bệnh cho vợ  – chị Nguyễn Thị Lượng.

Trong cuộc sống, hẳn ai cũng mong muốn bản thân cũng như mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh. Ai cũng muốn sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, tối đến sẽ cùng sum họp bên bữa cơm gia đình, cùng nhau yêu thương và chăm sóc con cái.

Thế nhưng, hạnh phúc tưởng chừng giản đơn ấy lại bị gián đoạn đối với anh Trần Lê Quốc Cường – Trưởng phòng kinh doanh 1 chi nhánh Tiền Giang. Mới đây, vợ anh Cường là chị Nguyễn Thị Lượng bị chẩn đoán ung thư vòm họng di căn hạch cổ trái, hiện đã bước vào giai đoạn 3.

Theo phác đồ điều trị, chị Lượng phải tiến hành xạ trị khoảng 35 lần, hóa trị 3 lần, tổng chi phí ước tính lên đến hơn 280 triệu đồng. Hiện tại chị Lượng đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Sài Gòn, như vậy ngoài số tiền rất lớn 280 triệu còn thêm cả chi phí ăn ở, đi lại cũng rất tốn kém.

TGG-8472-1551783964.jpg

Đại diện công đoàn FPT Telecom hỏi thăm gia đình anh Trần Lê Quốc Cường. Ảnh: FUN is Life

Gia đình anh Cường chỉ có nguồn thu nhập chính là lương, bên cạnh chăm sóc vợ đang bệnh, anh còn phải chăm lo cho hai cô con gái nhỏ. Thực sự khó khăn đang chồng chất khó khăn. Chị Lượng chuẩn bị vào đợt xạ trị đầu tiên nên anh Cường đang chật vật xoay sở để lo chữa bệnh cho vợ.

Chia sẻ với khó khăn của anh, chiều ngày 1/3, đại diện Công đoàn FPT Telecom - chị Nguyễn Thị Hoài Thanh và anh Phan Phước Nhật đã đến thăm hỏi và động viên gia đình anh Cường. Tại buổi thăm hỏi, đại diện Công đoàn đã trao cho anh Cường số tiền 30 triệu trích từ quỹ “Một ngày lương FPT Telecom". 

Người FPT có thể giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với gia đình anh Trần Lê Quốc Cường theo thông tin sau:

Số tài khoản: 067 100 412 3574

Chủ tài khoản: Nguyễn Ngọc Cẩm Ngân

Ngân hàng VCB – chi nhánh Tiền Giang

Cẩm Tiên

Ý kiến

()