Chúng ta

Kỹ thuật viên FPT Telecom bị hạ bậc nghề nếu không thi sát hạch

Thứ sáu, 13/12/2019 | 08:28 GMT+7

Tháng 12 là đợt thi nâng cấp cuối cùng của kỹ thuật viên hạ tầng FPT Telecom miền Bắc trong năm 2019, do vậy trường hợp không tham gia kỳ thi sẽ bị hạ xuống bậc 1.

Kỳ thi sát hạch là đợt thi quan trọng của các kỹ thuật viên, do Trung tâm Phát triển và Quản lý hạ tầng (INF, FPT Telecom) tổ chức. Dựa theo các cấp bậc, người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi về lương và chế độ đãi ngộ tương ứng đi kèm. Điểm nổi bật trong kỳ thi lần này là thí sinh không đạt đủ điểm sẽ bị hạ bậc nghề.

Theo đó, đối tượng dự thi sát hạch nâng cấp bậc là toàn bộ các kỹ thuật viên đang làm việc tại khối kỹ thuật hạ tầng miền Bắc, có hợp đồng chính thức. Kỳ thi nhằm đánh giá định kỳ năng lực, trình độ, và kỹ năng công việc của kỹ thuật viên. Bên cạnh đó, từ kết quả kỳ thi, đơn vị cũng xây dựng các kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực và lực chọn được những nhân tố đủ khả năng phục vụ công việc phát triển, quản lý và vận hành hạ tầng.

Các kỹ thuật viên được đăng ký thi tại dải bậc phù hợp và xem xét lại cấp bậc hiện tại. Cụ thể, nhân viên làm việc từ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm và 5 năm lần lượt được đăng ký thi nâng cấp: 3, 4, 5, 6 và 7. Đối với các CBNV thi cấp 6, 7 cần có xác nhận của quản lý trực tiếp và Ban giám đốc đơn vị.

INF-1-7375-1576147632.png

Các kỹ thuật viên làm bài thi lý thuyết trong kỳ thi sát hạch. Ảnh: INF.

Kỳ thi bắt đầu diễn ra từ ngày 16/12 và kết thúc ngày 21/12, với hai phần thi lý thuyết và thực hành. Đối với vòng thi lý thuyết, kỹ thuật viên cần hoàn thành bài thi trắc nghiệm với 60 câu trong 45 phút. Nôi dung đề thi tập trung vào kỹ năng công việc: nghiệp vụ (mô hình tổ chức, văn hóa công ty, sản phẩm, dịch vụ, hệ thống thông tin nội bộ); kỹ năng công việc đài trạm; kiến thức về công việc từ đài trạm đến tập điểm. Phần 2 là bài thi thực hành với 4 đề thi thực hành cho từng dải bậc: 2-3; 4-5; 6-7.

Sau kỳ thi, Hội đồng chấm thi và Ban giám đốc đơn vị sẽ tổ chức xét duyệt kết quả và phân cấp cho kỹ thuật viên. CBNV kỹ thuật hạ tầng không tham dự kỳ thi sát hạch sẽ thực hiện sắp xếp xuống bậc 1. Đối với các trường hợp khác, cần có sự đồng ý của BGĐ INF trước khi kỳ thi diễn ra.

Trong kỳ thi năm trước, có 1.421 thí sinh đăng ký nhưng do bận việc đột xuất, số dự thi thực tế là 1.311 thí sinh, chiếm 92,3%. Kết quả, đơn vị công nhận 1.006, chiếm 76.7%, vượt qua kỳ thi, đồng nghĩa các kỹ thuật viên được tăng lương cùng các chế độ phúc lợi khác. Số thí sinh không đạt là 305 người, chiếm 23.3%. Cụ thể các bậc như sau: 2 (244 người), 3 (434), 4 (215), 5 (96), 6 (17).

>> FPT Telecom Bến Tre về đích sớm nhất nhà ‘Cáo’ 

Hà Trần

Ý kiến

()