Chúng ta

Kỹ sư FPT chung tay xây website Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật

Thứ sáu, 21/7/2023 | 10:51 GMT+7

Ngày 20/7, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đã ấn nút khai trương giao diện mới của trang web Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản ở địa chỉ: https://vnembassy-jp.org/vi. 

-3381-1689911426.jpg

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu (giữa) và PTGĐ FPT Japan Holdings Nguyễn Việt Vương (phải) trong lễ khai trương giao diện mới của trang web Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, sự kiện hôm nay rất ý nghĩa. Đại sứ đã gửi lời cảm ơn tới các quan khách tham gia sự kiện, cảm ơn FPT và các doanh nghiệp đã hỗ trợ, đồng hành cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật.

Trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật được xây dựng từ năm 2015. Trong thời gian 20 ngày, nhóm nhân sự từ đơn vị FJP.FST của FPT Japan Holdings đã phối hợp nhịp nhàng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật làm mới giao diện và cấu trúc của website. Giao diện mới của website thân thiện với người dùng, ưu việt trong công tác quản lý lẫn kiểm duyệt bài viết. Bên cạnh đó, giao diện mới tăng khả năng tương tác với công dân thông qua các chuyên mục ý kiến, kiến nghị, đáp ứng nhu cầu phục vụ công dân Việt Nam và Nhật Bản.

Thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ phối hợp cùng với FPT Japan Holdings chuẩn hóa các quy trình về thủ tục lãnh sự để chuẩn bị hướng tới việc chuyển đổi số các thủ tục trên trang điện tử của Đại sứ quán, đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tổ chức, công dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi chỉ sau vài thao tác đơn giản trên môi trường mạng).

-4903-1689911426.jpg

PTGĐ FPT Japan Holdings Nguyễn Việt Vương đại diện đơn vị tặng quà lưu niệm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu.

Thay mặt đội ngũ nhân sự FPT, PTGĐ FPT Japan Holdings Nguyễn Việt Vương gửi lời chúc mừng đại sứ quán nhân dịp trương giao diện mới của trang web. Trong suốt 18 năm hoạt động, FPT luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật hỗ trợ, quan tâm và chỉ đạo sâu sắc.

FPT vinh dự được đồng hành với đại sứ quán tại nhiều sự kiện, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng website Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật (2015), website của Tổng lãnh sự Quán Osaka (2019), và website của Tổng lãnh sự Quán Fukuoka (2022). “FPT sẽ tiếp tục đồng hành với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật cũng như các anh chị em trong cộng đồng người Việt tại Nhật, góp phần xây dựng mối mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản", anh Vương gửi gắm.

Thanh Tùng

Ý kiến

()