Chúng ta

Khối Giáo dục FPT phát hành Sử ký 15 năm

Thứ hai, 22/6/2015 | 18:43 GMT+7

Cuốn sử ký đầu tiên của Khối Giáo dục là một kho tàng lịch sử ghi lại những thăng trầm của đơn vị từ ngày thành lập cho đến nay (1999-2014). Sách được phát hành vào ngày 19/6.

su-ky-620-8519-1434944192.jpg

Ấn phẩm có 426 trang, phát hành số lượng có hạn và chỉ lưu hành nội bộ.

Trong cuốn sách, hồi ký của rất nhiều lãnh đạo Khối Giáo dục FPT (FE) tạo nên một bức tranh toàn cảnh về lịch sử trong suốt chặng đường 15 năm. Ngoài phần lịch sử, câu chuyện của rất nhiều người FE được thể hiện trong hai hạng mục Nhân và Văn. Bên cạnh đó, những tác phẩm từ vè, thơ ca, nhạc, truyện mang đậm nét STCo của người FPT cũng được tái hiện trong cuốn sử ký đầu tiên này.

Trước đó, vào năm 2014, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, FE đã phát động cuộc thi viết sử ký. Những bài viết dự thi được tổng hợp, biên soạn bởi Ban biên tập Sử ký thuộc Ban Truyền thông FE và Chủ tịch HĐQT Lê Trường Tùng duyệt xuất bản. Ấn phẩm có 426 trang, phát hành số lượng có hạn và chỉ lưu hành nội bộ. Đại diện các Khối, Viện, Công ty sẽ nhận sách tại văn phòng hành chính của Khối Giáo dục tại các vùng miền.

Tháng 9/1999 đã đi vào lịch sử FPT khi Trung tâm Đào tạo lập trình viên FPT Aptech ra đời, là cột mốc đánh dấu việc người FPT chính thức bước chân vào lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Từ 100 học viên Aptech với 20 nhân sự cả hai miền Nam - Bắc trong năm 1999, sau 15 năm phát triển, Khối Giáo dục FPT có quy mô lên tới 17.000 sinh viên, lực lượng cán bộ giảng viên ba miền lên tới gần 1.500 người. 2014 là năm đánh dấu dấu mốc đáng nhớ của FE khi tròn 15 năm hình thành và phát triển. Để kỷ niệm dấu mốc này, Khối Giáo dục FPT đã tổ chức nhiều hoạt động như phát động cuộc thi viết sử ký, cuộc thi vẽ tranh FE Small, leo và chinh phục nóc nhà Đông Dương đỉnh Fansipan...

Phương Thúy - Lưu Vân

Ý kiến

()