Chúng ta

Gần 300 người tham dự Ngày hội học bổng tại THPT FPT Cần Thơ

Thứ sáu, 28/4/2023 | 10:52 GMT+7

Gần 300 phụ huynh, học sinh tham gia Ngày hội học bổng tại THPT FPT Cần Thơ để tìm hiểu thông tin, thi xét duyệt và nhận kết quả vào ngày 23/4.

131 học sinh thi xét học bổng với đề bài làm toán tư duy logic và viết bài luận. Đồng thời, trường đã trao 28 suất học bổng 70% trở lên. Trong đó, bốn học sinh nhận học bổng toàn phần, tương đương mức học phí 210 triệu đồng cho ba năm học.

Việc trao tặng học bổng là cách thức giúp trường tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài. Các suất hỗ trợ này dành cho học sinh đạt thành tích cao trong các lĩnh vực như: học tập, văn hóa, thể thao, hoạt động cộng đồng... Tổng quỹ học bổng THPT FPT năm học 2023-2024 là 13,65 tỷ đồng.

-6752-1682653082.jpg

Gần 300 học sinh, phụ huynh tham gia chương trình tọa đàm. Ảnh: ĐVCC.

Chị Lê Trương Kim Phượng - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, đơn vị tổ chức thêm hình thức thi xét học bổng nhằm tạo điều kiện và trao cơ hội thêm học tập tại trường cho các bạn trẻ có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực khác nhau. "Trường trân trọng mọi nỗ lực của từng học sinh, đồng thời, muốn chia sẻ gánh nặng tài chính với phụ huynh", chị nói thêm.

Học sinh từng nhận học bổng toàn phần - Nguyễn Ngọc Thiên An chia sẻ, em muốn theo học ở môi trường khác với các bậc học trước. Tuy nhiên, điều kiện kinh tế gia đình khó đáp ứng. Do đó, học bổng này đã mang tới cho em cơ hội trải nghiệm điều mình mong muốn. "Ở FPT, em học hỏi được nhiều điều giúp mình thay đổi và trưởng thành để hoàn thiện bản thân mình như là ngày hôm nay", nữ sinh nói thêm.

-9637-1682653082.png

Chị Lê Trương Kim Phượng (giữa) trao suất học bổng 100% cho học sinh. Ảnh: ĐVCC.

Năm 2021 - 2022, Thiên An đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi lý thuyết môn Tiếng Anh cấp thành phố năm 2022; giải Ba Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố; Quán quân hùng biện về ngôn ngữ Anh tại FPT Edu NihongoEng 2021 và nhiều giải thưởng khác.

THPT FPT Cần Thơ định hướng xây dựng trường nội trú an toàn, nuôi dưỡng sự tự lập. Do đó, hàng năm, trường thu hút hàng trăm học sinh từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Năm học 2023-2024, nhà trường tuyển sinh 600 chỉ tiêu với hình thức xét điểm học bạ.

Chương trình học tập tại đây hướng tới giúp học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm. Đồng thời, trường thường xuyên tổ chức hoạt động đa dạng như học tập thông qua dự án, trải nghiệm thế giới thông minh... và tạo cơ hội cọ xát các cuộc thi trong hệ thống giáo dục FPT. Trong đó, học sinh tại đây đã tham gia tranh tài tại cuộc thi ngôn ngữ NihongoEng; kinh doanh F-Biz; tìm kiếm tài năng F-Talent Show... để phát triển năng lực, đam mê và phẩm chất.

>> Thành lập Trường Tiểu học, THCS, THPT FPT Bắc Giang

S.T

Ý kiến

()