Chúng ta

FPT Trading 'chắp cánh ước mơ' cho học trò nghèo Bắc Kạn

Thứ hai, 21/3/2016 | 17:03 GMT+7

Vượt qua chặng đường dài gần 200 km, đoàn FPT Trading đã đến Bắc Kạn trao tặng một tủ sách, hai bộ máy tính và nhiều suất quà cho học sinh trường tiểu học Yên Cư, huyện Chợ Mới, vào cuối tuần qua.

744-10208835466595129-37826161-9846-3603

Chủ tịch Công đoàn FPT Trading Trần Quốc Dũng trao quà cho Hiệu trưởng nhà trường.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình Ngày FPT vì cộng đồng - 13/3 nhằm chia sẻ những thiếu thốn về vật chất, động viên giáo viên và học sinh vùng cao, chắp cánh ước mơ cho các em trên hành trình đến lớp.

Cách trung tâm huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, khoảng chừng 30 km, trường Tiểu học Yên Cư nằm trên địa bàn xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của huyện, người dân chủ yếu làm ruộng, nương. Nơi đây tập trung con em đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chay. Toàn trường Tiểu học Yên Cư có một điểm chính và 5 điểm bản (Thái Lạo, Bản Cháo, Bản Chằng, Nà Hoạt, Bản Rịa) với tổng số 222 học sinh, trong đó 220 em là con em đồng bào vùng cao.

72349-10208835476155368-166282-2685-9676

Chụp ảnh tặng các em học sinh.

Với mong muốn chia sẻ những thiếu thốn về vật chất, động viên, khích lệ tinh thần các thầy cô giáo và học sinh khắc phục khó khăn, tiếp tục đến lớp, FPT Trading đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 2 chiếc máy vi tính, một tủ sách chắp cánh ước mơ và 3 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"Những món quà tặng tuy chưa nhiều về vật chất nhưng là tình cảm của tập thể cán bộ nhân viên FPT Trading đã đóng góp để gửi tặng thầy cô và các em học sinh tại trường với mong muốn các em sẽ học tập tốt hơn, thầy cô sẽ có thêm nhiều phương tiện để truyền tải kiến thức", anh Trần Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Công đoàn đơn vị, chia sẻ.

1914104-10208835468195169-5701-5087-2457

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xúc động trước tấm lòng của người FPT, cô Đinh Thị Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, cho rằng những món quà của đoàn tình nguyện đã mang đến rất nhiều ý nghĩa và thiết thực với học sinh. Đây là nguồn động lực, động viên rất lớn để giúp thầy và trò của Trường Tiểu học Yên Cư tiếp tục phấn đấu để dạy tốt, học tốt. Nhà trường sẽ lên kế hoạch sử dụng tủ sách và thư viện hợp lý, đáp ứng nhu cầu học tập của các em.

Là một trong ba học sinh nhận được học bổng 500.000 đồng, em Ma Thị Lan, dân tộc Tày, không giấu được ánh mắt rưng rưng. So với bạn bè cùng trang lứa, Lan có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Mẹ bỏ đi khi em còn bé, bố phải đi làm xa nhà, bà nội thì già yếu trong khi Lan bị bệnh thiếu máu, phải đi truyền máu thường xuyên. "Số tiền này rất có giá trị với em. Em sẽ đưa cho bà để bà lo cho sinh hoạt cho hai bà cháu và đi chữa bệnh", Lan trầm ngâm đón nhận.

Ngoài việc đến thăm và trao tặng quà cho các em học sinh trong nhà trường, đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động giao lưu trò chơi, chụp ảnh và tặng ảnh cho các học sinh tại trường.

Trong chuỗi hoạt động Ngày FPT vì cộng đồng năm nay, bên cạnh việc ra quân trao tặng tủ sách và máy tính cho các điểm trường nghèo, khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Đà Nẵng, Bình Thuận, Ninh Thuận, Cần Thơ... Người FPT ở các vùng miền còn tham gia vào các hoạt động truyền thống như hiến máu, trao tặng quà, bán hàng từ thiện, đi bộ vì môi trường...

Đồng Bằng - Mạnh Văn

Ảnh: Trần Quốc Dũng

Ý kiến

()