Chúng ta

FPT Telecom đồng hành giải chạy địa hình lần đầu tổ chức ở Campuchia

Thứ ba, 9/7/2019 | 09:56 GMT+7

Là một trong ba nhà tài trợ, FPT Telecom cũng góp 11 VĐV tham gia giải chạy băng rừng thách thức.

quach-to-phong-fpt-2-2665-1562649312.png

Cự ly dài và khó nhất tại giải 32km với độ cao (elevation) so với mực nước biển 800m.

Cambodia Elephant Trail 2019 là giải chạy địa hình lần đầu được tổ chức tại Vườn quốc gia V-Kirirom, cách thủ đô Phnompenh 120km, với sự hỗ trợ của Ủy ban Olympic Quốc gia Campuchia, Cục thể thao và giải trí Campuchia. Giải đấu là tiền đề để Campuchia phát triển du lịch tại khu vực Vườn quốc gia V-Kirirom.

Lần đầu tổ chức, cuộc đua diễn ra sáng 7/7 với chỉ 120 vận động viên (36 vận động viên nữ) đến từ 7 quốc gia, tham gia hai cự ly 12km và 32km. Ở nội dung 12km, 43 vận động viên tranh tài, trong đó có 19 nữ. Cự ly 32km có 77 vận động viên tham dự, trong đó có 17 nữ vận động viên.

quach-to-phong-fpt-1-7717-1562648996.jpg

Chân chạy Quách Tô Phong (giữa) và các thành viên nhóm chạy từ Việt Nam sang chinh phục Vườn quốc gia V-Kirirom.

FPT Telecom có 10 VĐV như: Nguyễn Hoàng Ân, Vũ Văn Kết, Lương Gia Quốc Bảo, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Tấn Bảo, Nguyễn Quốc Ngân… Có 2 VĐV từ Việt Nam sang dự là anh Quách Tô Phong, ‘Thánh marathon’ ở đơn vị Trung tâm Hệ thống Thông tin (ISC) và anh Nguyễn Tiến Danh, Giám đốc Quỹ Hy vọng (do FPT và báo VnExpress sáng lập và vận hành). 

Cambodia Elephant Trail 2019 thu hút khá nhiều vận động viên Việt Nam sang dự, trong đó có những tên tuổi đã quen thuộc với làng chạy Việt Nam như Quang Trần, Chi Nguyễn hay rapper Đinh Tiến Đạt…

bao-opnenet-3931-1562640068.jpg

Trưởng phòng Kinh doanh Lương Gia Quốc Bảo tham gia cự ly 12km băng rừng.

Sau 3h02p13s, nữ VĐV Chi Nguyễn đã xuất sắc hoàn thành cự ly 32km đầu tiên, xếp nhất hạng mục nữ. Trong khi đó, VĐV Yann về nhất giải nam với 2h54p32s.

nguyen-tien-danh-fpt-5938-1562645195.jpg

Giám đốc Quỹ Hy vọng Nguyễn Tiến Danh.

Anh Nguyễn Tiến Danh là VĐV nhà F về sớm nhất chặng 32km băng rừng với thời gian 4h16p20s. Xếp ngay sau là anh Quách Tô Phong với thời gian 4h18p02s. Lý giải cho việc về chậm hơn so sức chạy, anh Phong tiết lộ băng rừng với độ cao lớn không phải là sở trường. "Hơn nữa, tôi và bạn chạy còn lạc đường hơn 1km cũng góp phần vào việc về chậm hơn dự kiến", anh Phong chia sẻ và cho hay, Cambodia Elephant Trail là giải trail (băng rừng) có độ cao (elevation) so với mực nước biển là 800m. Nhưng bù lại, khí hậu tương tự  Đà Lạt.

Trong khi đó, anh Vũ Văn Kết là người nhà F về cuối cùng. “Đoạn cuối, tôi bị chuột rút liên tục, suýt phải cáng về. May có người bổ sung nước muối và cử người hộ tống”, anh Kết chia sẻ.

ket-fpt-9892-1562640068.jpg

32km vượt rừng trong đường chạy có độ cao 800m so mực nước biển là thử thách thực sự với anh Vũ Văn Kết.

Theo chị Nguyễn Thị Thúy, giải lần đầu tổ chức bởi các nhóm yêu chạy bộ, gồm cả người Nhật và Việt Nam. “Vậy nên Cambodia Elephant Trail 2019 quy tụ toàn runner thực sự, không nhiều dân nghiệp dư như nhóm nhân sự FPT Telecom”.

>> Khoảnh khắc người F 'lên đỉnh' Marathon

Tân Phong

Ý kiến

()