Chúng ta

FPT bổ nhiệm 3 Giám đốc nghiệp vụ

Thứ năm, 28/3/2019 | 09:04 GMT+7

Chị Bùi Nguyễn Phương Châu; anh Chu Quang Huy; chị Nguyễn Thị Kim Phương lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí Giám đốc Truyền thông; Giám đốc Nhân sự và Giám đốc Chất lượng của Tập đoàn.

Ngày 21/3, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã ký quyết định bổ nhiệm các vị trí Giám đốc nghiệp vụ (C-level) mới thuộc Ban điều hành Tập đoàn thay các vị trí Trưởng ban, đồng thời bổ nhiệm mới các vị trí Phó giám đốc nghiệp vụ thay chức danh Phó ban hiện tại.

Quyết định này nằm trong kế hoạch chuẩn hoá các vị trí Giám đốc nghiệp vụ, đồng thời nâng cao vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo mảng nghiệp vụ trong FPT. Các vị trí Giám đốc nghiệp vụ mới ngoài nhiệm vụ của Trưởng ban trước đây sẽ có thêm các nhiệm vụ và quyền hạn lớn hơn.

Cụ thể, các Giám đốc nghiệp vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐQT, Ban TGĐ; Lập chiến lược, kế hoạch; Chủ trì xây dựng hệ thống quản trị và hệ thống chính sách về lĩnh vực mình phụ trách trong toàn Tập đoàn.

C-level-2158-1553690830.jpg

Các GĐ nghiệp vụ FPT mới được bổ nhiệm từ ngày 29/3 (từ trái qua): GĐ Truyền thông Bùi Nguyễn Phương Châu; GĐ Nhân sự Chu Quang Huy và GĐ Chất lượng Nguyễn Thị Kim Phương. Ảnh: Ngọc Thắng.

Gia nhập FPT năm 2001 khi mới 21 tuổi, chị Bùi Nguyễn Phương Châu làm Thư ký Ban TGĐ; Tổ trưởng tổ Thư ký Ban TGĐ FPT. Sau đó, chị đảm nhiệm vai trò Phó Chánh văn phòng FPT và giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền thông FPT từ năm 2009 cho đến nay. Ngày 29/3 tới, chị Châu chính thức là Giám đốc Truyền thông Tập đoàn (CCO FPT).

Tân Giám đốc Nhân sự FPT (CHRO FPT) Chu Quang Huy sinh năm 1990, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân. Anh gia nhập FPT năm 2012. Năm 2015, ngoài việc mang về danh hiệu Trạng nguyên đầu tiên cho nhà Bán lẻ, anh Huy còn là Trạng nguyên trẻ tuổi nhất của FPT trong 21 năm tổ chức cuộc thi này. Cùng năm, anh cũng trở thành Hoa hậu FPT đồng thời, lọt Top 13 FPT Under 35 năm 2016; Top 100 cá nhân xuất sắc FPT 2013 và 2016. Anh mới đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Nhân sự tập đoàn từ ngày 1/3. 

Tham gia FPT từ ngày đầu xây dựng hệ thống chất lượng (năm 1999), chị Nguyễn Thị Kim Phương đã chủ trì và tham gia nhiều dự án liên quan tới cải tiến, nâng cấp Hệ thống Chất lượng thành Hệ thống Quản trị FPT; các dự án xây dựng hệ thống quy trình, hệ thống chất lượng cho các đơn vị thành viên FPT. Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Chất lượng năm 2015, chị từng là Phó Ban này; Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng (thuộc FQA). 

Cùng với việc bổ nhiệm các vị trí Giám đốc nghiệp vụ, tập đoàn cũng bổ nhiệm các Phó Giám đốc gồm: anh Nguyễn Ngọc Minh - PGĐ Công nghệ; anh Nguyễn Khánh Tiệp - PGĐ Nhân sự và chị Đặng Thị Ánh Tuyết - PGĐ Truyền thông.

Như vậy, từ ngày 29/3, Ban điều hành tập đoàn FPT sẽ gồm: CEO Nguyễn Văn Khoa; PTGĐ kiêm GĐ Tài chính Nguyễn Thế Phương; PTGĐ Hoàng Việt Anh; CTO Lê Hồng Việt; CIO Nguyễn Xuân Việt; GĐ Chuyển đổi số Trần Huy Bảo Giang; CCO Bùi Nguyễn Phương Châu; CHRO Chu Quang Huy và CQO Nguyễn Thị Kim Phương.

>> Anh Nguyễn Văn Khoa làm Tổng Giám đốc FPT

Diệu Anh

Ý kiến

()