Chúng ta

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thứ ba, 21/1/2020 | 00:00 GMT+7

Dự báo trong đêm giao thừa các tỉnh miền Bắc, bắc Trung bộ sẽ có mưa phùn, mưa nhỏ, trời rét. 

Mới đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 từ ngày 17 - 27/1/2020 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán).

Trừ Tây Nguyên và Tây Nam bộ, nhiệt độ trung bình các vùng miền khác cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 0,5-1 độ. Trong 10 ngày đầu tháng 1/2020, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn 4-5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn 1-2 độ C.

tour-du-lich-ha-noi-mua-xuan-1.jpg

Thời tiết Tết Nguyên đán 2020 rất phù hợp để người dân đi du xuân. Ảnh: VnExpress.

Khu vực Bắc Bộ

Tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 24/1 (tức khoảng 30 Tết Nguyên đán) sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc, trời chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ ngày 24-27/1 (tức 30 đến mùng 3 Tết Nguyên đán), các tỉnh Điện Biên, Lai Châu không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng ấm.

Nhiệt độ ban đêm từ 14 - 17 độ C, ban ngày 18 - 21 độ C. Nhìn chung, các tỉnh miền Bắc, Tết Nguyên đán 2020 sẽ lạnh hơn và đậm chất xuân hơn so với Tết năm ngoái. Khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp Tết.

Riêng thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Khu vực Trung bộ

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế thời tiết chủ yếu nhiều mây, sáng sớm có lúc mưa rào, trời lạnh vào đêm và sáng, trưa chiều nắng ấm (nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất 22 - 25 độ C). Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 - 29 độ C.

Các tỉnh phía Bắc nhiều khả năng có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ven biển Nam bộ xuất hiện triều cường tuy nhiên thấp hơn so với các đợt triều cường cuối năm 2019 nên ít khả năng gây ngập úng.

Nhìn chung, người dân sẽ đón tết trong thời tiết đẹp, cơ bản là không mưa, ngày nắng. Dự báo, thời tiết nắng nóng nhẹ có thể xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, trong đó có khu vực TP HCM với nhiệt độ khoảng 35 độ C.

>> FPT Shop lì xì khách hàng dịp Tết Âm lịch

Việt Nguyễn

Ý kiến

()