Chúng ta

Điểm danh bộ tứ FPT Under 35 xuất thân từ ĐH FPT

Thứ sáu, 4/1/2019 | 17:02 GMT+7

Không quá khi gọi ĐH FPT là ‘lò’ đào tạo các FPT Under 35 khi có tới 4 gương mặt được vinh danh ở 3 mùa. Trong đó, có 3 cái tên vừa được công bố vào sáng nay (4/1) là Bùi Quang Hùng (FPT Education), Nguyễn Hoàng Quân (FPT Telecom) và Trần Đức Trí Quang (FPT Software).

Bùi Quang Hùng - Cựu SV ngành CNTT khóa I

Tốt nghiệp Đại học FPT năm 2011, Bùi Quang Hùng ở lại công tác tại trường. Trải qua nhiều vị trí khác nhau từ cán bộ phòng Công tác sinh viên, phụ trách quan hệ doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, anh chuyển qua làm việc tại phòng Tuyển sinh trường THPT FPT.

under-35-3-5377-1546590876.jpg

Tính cả thời gian theo học tại ĐH FPT, anh Bùi Quang Hùng tròn 10 năm gắn bó với nhà Giáo dục.

Năm 2015, anh được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tuyển sinh Cao đẳng Thực hành FPT Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của anh, phòng Tuyển sinh FPT Polytechnic liên tục lập những kỷ lục về tuyển sinh. Ba năm gần đây, số sinh viên theo học tăng mạnh, trong đó năm 2017 tăng trưởng 103% và năm 2018 là hơn 70% so với năm trước đó.

Năm 2017, lọt Top 50 FPT Under 35, Bùi Quang Hùng là cá nhân nhận được nhiều lượt bình chọn online nhất. Cùng năm, anh giành được danh hiệu Bảng Nhãn trong cuộc thi Trạng FPT và lọt Top 100 FPT.

Trần Đức Trí Quang - cựu sinh viên ngành CNTT khóa III

Là một chuyên gia phụ trách sản xuất mảng chuyển đổi số của FPT Software, anh Trần Đức Trí Quang hiện là nhân sự duy nhất của FPT Japan có thể thường xuyên cung cấp dịch vụ tư vấn về Cloud và IoT cho khách hàng Nhật. Anh được vinh danh Cá nhân xuất sắc FPT Japan năm 2015 và Cán bộ công nghệ FPT 2017. Anh cũng từng lọt Top 50 FPT Under 35 năm 2016.

under-35-4-9661-1546590876.jpg

Năm 2015-2016, Trần Đức Trí Quang đã giành liên tiếp nhiều chứng chỉ của Microsoft, đưa FPT Japan thành đối tác vàng của Microsoft Nhật Bản sau một thời gian dài không có nhiều tiến triển.

Trần Đức Trí Quang ghi dấu ấn trong việc thuyết phục Tập đoàn Sumitomo Heavy Industry triển khai trực tiếp dự án Notes Migration có giá trị xấp xỉ 8 triệu USD với FPT Japan mà không thông qua SI Nhật nào khác; thuyết phục khách hàng FUSO giao dự án IoT cho FPT làm thầu chính (prime); khởi động dòng dự án tư vấn mảng đám mây và IoT tại Nhật…

Nguyễn Hoàng Quân - cựu sinh viên ngành QTKD khóa V

Nguyễn Hoàng Quân là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện của FPT trong vai trò MC. Hơn 9 năm học tập và làm việc, Quân hiểu biết sâu sắc văn hóa và con người FPT. Anh đang phụ trách biên tập nội dung và dẫn chương trình chính cho ''Mở két'' của Truyền hình FPT.

under-35-1-8426-1546590876.jpg

Nguyễn Hoàng Quân nhiều năm liền dẫn chương trình cho các chương trình và hoạt động lớn của tập đoàn và FPT Telecom như: Hội thao, Hội diễn FPT 13/9, Hội làng FPT, Sao Chổi FPT, Đại hội cổ đông, Tôn vinh Top 100 FPT, Khai mạc và tổng kết Hành trình kết nối FPT Telecom…

Năm 2017, Quân ghi dấu ấn khi thể hiện thành công vai anh Nguyễn Văn Khoa - TGĐ FPT Telecom nay là PTGĐ FPT kiêm CEO FPT IS - nhân vật chính vở diễn STCo “Người Nhện”. Vở diễn này đã đoạt giải Nhất Hội diễn 13/9 năm 2017, được Ban tổ chức trao giải Diễn viên ấn tượng.

Với FPT, Quân gặt hái giải thưởng từ khi còn ngồi ghế giảng đường: Sinh viên đầu tiên của ĐH FPT 2 lần nhận giải Cóc Vàng - danh hiệu cho sinh viên xuất sắc nhất trường mỗi học kỳ; Á khoa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Top 5 sinh viên hoạt động phong trào tiêu biểu được vinh danh trong lễ tốt nghiệp.

Trần Thái Sơn - cựu sinh viên khóa VI

Trần Thái Sơn sinh năm 1992, là một cựu sinh viên của ĐH FPT Đà Nẵng. Anh được coi là người trẻ kế thừa tinh thần STCo của thế hệ đầu một cách xuất sắc. Thái Sơn là một trong hai người ở FPT nhận “Kim bài miễn tử” của Chủ tịch Trương Gia Bình.

under-35-2-2438-1546590876.jpg

Trần Thái Sơn là gương mặt đã quá quen thuộc với người nhà F. 

Năm 2017, Trần Thái Sơn lọt Top 13 Under 35 ở hạng mục Giải trí. Với tài năng beatbox, giả giọng, sáng tác nhạc, anh được nhiều chương trình truyền hình và gameshow lớn mời tham gia như Ca sĩ giấu mặt, Sao mai điểm hẹn, Cặp đôi hoàn hảo, Vietnam's Got Talent, Vietnam Idol, Bữa trưa vui vẻ...

Ở bộ môn beatbox mà Thái Sơn đang theo đuổi, bên cạnh giải vô địch Asia Beatbox Championship, anh từng tiến vào top 8 của cuộc thi Loopstation thế giới vào năm 2017.

FPT Under 35 là giải thưởng thường niên nhằm tạo sự gắn kết CBNV với tập đoàn. Theo đó, FPT mong muốn tìm kiếm những hạt nhân trong mọi lĩnh vực, thế hệ được coi là đội quân tiên phong, là đại diện tiêu biểu của tập đoàn trong hành trình sáng tạo, cống hiến và tỏa sáng để cùng thổi lên ngọn lửa đam mê đến đồng nghiệp và cộng đồng.

Danh sách 13 FPT Under 35 do Chungta.vn thực hiện hai năm 2016-2017 đã tạo được dấu ấn và là nguồn cảm hứng cho người trẻ nhà F đang khao khát và nỗ lực không ngừng để bước tới thành công. 26 cái tên nổi bật trong danh sách FPT Under 35 của hai mùa trước (danh sách năm 2016 và năm 2017) đại diện cho thế hệ đông đảo nhất trong FPT hiện nay - thế hệ 8x, những người đã và đang góp phần xây dựng cũng như bước đầu gặt hái thành công cho chính họ và FPT hay các công ty thành viên.

Trâm Nguyễn 

Ý kiến

()