Chúng ta

Cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học Trí tuệ Việt Nam 2000

Thứ sáu, 23/2/2007 | 10:24 GMT+7



Sau 6 tháng phát động, cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học “Trí tuệ Việt Nam 2000” do báo Lao động phối hợp cùng VTV3 và công ty FPT tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Tối 20/9, tại trường quay S9 Đài THVN đã diễn ra buổi lễ trao giải hết sức ấn tượng với sự có mặt của ông Đặng Hữu - Trưởng ban Khoa giáo TW, ông Đào Duy Quát - Phó trưởng ban thường trực Ban TTVH TW, ông Nguyễn Văn Đạo - Giám đốc ĐHQG HN, ông Hà Học Trạc - Nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật VN, ông Nguyễn An Lương - Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn lao động VN, ông Trương Gia Bình - TGĐ công ty FPT, ông Hồ Anh Dũng - Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Lao động, ông Bạch Hưng Khang - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và 600 khán giả quan tâm tới CNTT cùng đông đảo người FPT.

Cuộc thi sản phẩm phần mềm tin học “Trí tuệ Việt Nam 2000” được phát động đầu tháng 3 năm 2000 và kết thúc hạn nộp sản phẩm dự thi ngày 25/8. Cuộc thi nhằm phát hiện những nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khuyến khích giới trẻ trong cả nước nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm phần mềm có giá trị ứng dụng. Đây cũng là một trong các chương trình đầu tiên tham gia triển khai chiến lược phát triển và xuất khẩu phần mềm của Nhà nước.

Sản phẩm tham gia dự thi có thể là ý tưởng, thiết kế, giải thuật (đây chưa là một sản phẩm, nó cần đầu tư thêm thời gian và công sức để hoàn thiện); Sản phẩm hoàn thiện; Giải pháp (là một hệ thống đầy đủ gồm cả phần cứng và phần mềm, giải quyết được một công việc cụ thể); Công trình nghiên cứu khoa học, luận án tốt nghiệp… Đối tượng dự thi không hạn chế thành phần và tuổi.

Tổng cộng đã có 115 người nộp bài dự thi, các thành phần rất đa dạng từ học sinh, sinh viên, đến kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, bác sỹ, cán bộ kiểm lâm…với trình độ văn hóa từ học sinh đến tiến sĩ, tuổi từ 11 đến 45. Ngay trong thời gian diễn ra cuộc thi đã có 1,125,000 lượt người truy cập vào trang web chính thức “TTVN 2000”

Hội đồng giám khảo Bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tin học của VN: Chủ tịch hội đồng - GS TS KH Bạch Hưng Khang - Chủ tịch hội tin học Việt Nam; Thư ký hội đồng - TSNguyễn Thành Nam - Giám đốc trí tuệ Phần mềm FPT; GS-TS Nguyễn Thúc Hải - Trưởng khoa Công nghệ thông tin (CNTT) ĐH Bách khoa Hà Nội; GS -TS Ngô Sĩ Đàm - Phó trưởng khoa Công nghệ ĐHQG Hà Nội; TS Nguyễn Trọng - Chủ tịch Hội Tin học TPHCM, Tổng biên tập tạp chí “Thế giới vi tính”; TS Quách Tuấn Ngọc - Giám đốc Phân viện CNTT TPHCM; TS Bùi Quang Ngọc - Phó tổng giám đốc Cty FPT; TS Lê Trường Tùng - Phó chủ tịch Hội tin học TPHCM; ông Ngô Phúc Cường - Trưởng đại diện hãng Microsoft tại VN; ông Hà Huy Hào - Trưởng đại diện hãng CISCO tại VN; ông Radne Bryant - Giám đốc hãng IBM VN; ông Nguyễn Văn Hiến - Giám đốc Bán hàng của hãng Oracle tại VN.

Ngày 5/9, Hội đồng giám khảo (HĐGK) đã hoàn thành vòng chấm sơ khảo. Từ tổng số 115 sản phẩm dự thi gửi tới ban tổ chức, HĐGK đã tuyển chọn được 32 sản phẩm vào vòng hai. Chủ tịch HĐGK, GS_TSKH Bạch Hưng Khang cho biết: “Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, HĐGL đã thống nhất quy định 6 tiêu chí chấm điểm để lựa chọn các sản phẩm xứng đáng trao giải. Đó là: Tính sáng tạo - tối đa 35 điểm; Tính thực tế - 20 điểm; Công nghệ hiện đại - 15 điểm; Tính mở rộng - 10 điểm; Tính thẩm mỹ và giao diện thân thiện - 10 điểm; Thuyết minh - 10 điểm.

Ngày 14/9, 12 sản phẩm dự thi đã được HĐGK lựa chọn tham dự vòng chung kết. Kết quả đã được HĐGK giữ bí mật đến khi chính thức công bố tại buổi lễ trao giải thưởng được tổ chức tại Đài THVN tối 20/9.

Giải nhất: Sinh vật rừng Việt Nam của Phùng Mỹ Trung (28 tuổi) và Võ Sỹ Nam (20 tuổi) - (Kiểm lâm, Đồng Nai) trị giá 01 dàn máy vi tính, 01 chuyến du lịch nước ngoài, 01 account Internet +100h sử dụng miễn phí, 01 bộ phần mềm VisualAge V3.0 for Java của công ty IBM và quà tặng đặc biệt do các hãng Microsoft tài trợ.

Giải nhì (02 giải) gồm: VM3D - Thăm quan và tìm hiểu Văn Miếu Quốc Tử Giám của Đinh Hải Minh và Nguyễn Phú Quảng (sinh viên Đại học Bách Khoa và ĐH Xây dựng - 21 tuổi, HN) và ACC Simulator system của Phan Tấn Quang (Kỹ sư máy tính - 30 tuổi, Tp Hồ Chí Minh) trị giá 01 máy in, 01 chuyến du lịch nước ngoài, 01 account Internet + 100h sử dụng miễn phí, 01 bộ phần mềm VisualAge V3.0 for Java của công ty IBM.

Giải ba (05 giải) gồm: Bản đồ trực tuyến của Vương Quang Khải (Sinh viên - 21 tuổi, HN); Intelligent Chinese Playing Program Pro++ Version 4.5 (trò chơi Cờ tướng) của Trần Việt Hà (sinh viên -19 tuổi, HN); Chương trình Trò chơi Cờ điểm của Bùi Quốc Bảo (Kỹ sư tin học - 23 tuổi, HN); Phần mềm hỗ trợ học tập và giảng dạy của Nguyễn Cao Trí (Học sinh - 17 tuổi, TP HCM); Xây dựng một tổ hợp dịch vụ giải trí trực tuyến kết hợp thương mại điện tử và cộng đồng người dùng trên mạng Internet của Nguyễn Hòa Bình (sinh viên - 19 tuổi) và Bạch Hưng Nguyên (sinh viên - 20 tuổi).

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng quyết định trao 3 giải của Ban tổ chức cho 3 sản phẩm lọt vào vòng chung khảo, mỗi giải gồm 01 Multimedia.

Ý kiến

()