Chúng ta

Chị Nguyễn Thị Phương Anh là Trạng nguyên FPT 2023

Thứ sáu, 29/12/2023 | 18:04 GMT+7

Đại diện FPT Smart Cloud Nguyễn Thị Phương Anh hiện là Trưởng phòng PMO (Quản lý dự án). Chị là Trạng nguyên đầu tiên của đơn vị.

Sau gần 3h phỏng vấn cùng Top 6, Hội đồng giám khảo gồm Chủ tịch FPT Trương Gia Bình; thành viên Hội đồng sáng lập FPT, Ủy viên Hội đồng Quản trị Đỗ Cao Bảo và Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa đã xác định được Tam khôi cho cuộc thi Trạng FPT năm nay.

Cụ thể, Nguyễn Thị Phương Anh (FPT Smart Cloud) là Trạng nguyên FPT 2023, Trần Lan Hương (FPT Telecom) được gọi tên cho vị trí Bảng nhãn và Thám hoa dành cho Hoàng Thanh Nguyện (Base.vn).

-9145-1703847391.jpg

Tam khôi FPT 2023 xuất sắc thuyết phục giám khảo bằng năng lực và sự khéo léo trong cách giải quyết vấn đề.

Nguyễn Thị Phương Anh (FPT Smart Cloud) - sĩ tử đầu tiên bước vào vòng phỏng vấn bằng sự tự tin cùng phần chia sẻ đặc biệt liên quan đến lĩnh vực AI. Xuất sắc thuyết phục 3 lãnh đạo cấp cao của nhà F bằng những định hướng và kỳ vọng về những sản phẩm liên quan đến AI tiến ra toàn cầu, sĩ tử nhà FPT Smart Cloud trở thành Trạng nguyên năm nay.

"Bước vào phòng thi đầu tiên, mình lại nghĩ đây là ưu thế để mình có được khung thời gian thoải mái để chia sẻ những vấn đề trong định hướng công việc và cuộc sống. Danh hiệu Trạng nguyên là kết quả tuyệt vời nhất để kết thúc năm 2023. Hạnh phúc, vỡ òa và tự hào là cảm xúc hiện tại của mình. Trạng FPT 2023 cho mình rất nhiều trải nghiệm tuyệt vời từ những ngày đầu tiên đến khi kết thúc", tân Trạng nguyên FPT 2023 bày tỏ.

-5305-1703847391.jpg

Trần Lan Hương (FPT Telecom) (đeo kính) là Bảng nhãn và Nguyễn Thị Phương Anh (FPT Smart Cloud) chính là Trạng nguyên FPT 2023.

Trần Lan Hương (FPT Telecom) - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Data Center quốc tế chính là Bảng nhãn. Cô gái đến từ nhà Viễn thông bước vào phòng phỏng vấn bằng sự tự tin, gần gũi và đầy thoải mái. Cú bắt tay dành cho lãnh đạo nhà FPT trong vòng phỏng vấn gây ấn tượng mạnh cho giám khảo. Bằng năng lực và kinh nghiệm thiện chiến hơn 10 năm tại nhà Viễn thông, Trần Lan Hương nắm rõ từng định hướng, chiến lược và mục tiêu của FPT Telecom nói riêng và FPT nói chung. Do đó, Bảng nhãn FPT 2023 đã có phần trả lời vô cùng xuất sắc trong 30 phút phỏng vấn này.

Base.vn là đơn vị lần đầu tham gia cuộc thi Trạng, Hoàng Thanh Nguyện (Trưởng nhóm Giải pháp và Triển khai - Khối khách hàng doanh nghiệp Enterprise - Trung tâm Kinh doanh Hà Nội) thuyết phục giám khảo bằng khả năng lập luận, xác định và giải quyết vấn đề cụ thể. Dù tuổi đời khá trẻ nhưng Thanh Nguyện từng được Hội đồng giám khảo đánh giá cao trong vòng 2 vì năng lực và khả năng tư duy đề bài, câu hỏi nhanh chóng và khéo léo. Đặc biệt, sĩ tử trẻ nhất Top 6 là thí sinh duy nhất đặt câu hỏi cho Hội đồng giám khảo vào phút cuối và gây ấn tượng cho lãnh đạo FPT.

-9875-1703847391.jpg

Hoàng Thanh Nguyện là Thám hoa FPT 2023.

Chia sẻ sau buổi phỏng vấn Top 6, anh Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT chia sẻ: “Cuộc thi năm nay có đội hình thi trẻ chứng tỏ nền tảng của FPT đang rất chắc chắn. Cách các bạn thể hiện khiến chúng tôi hài lòng vì tự tin, thông minh. Dù có nhiều trăn trở về văn hóa FPT nhưng cách đặt vấn đề khá nhẹ nhàng và cũng đưa ra hướng giải quyết khéo léo. Top 6 đều là những cá nhân có khả năng lập luận và là những bạn trẻ tài năng”.

Trạng FPT 2023 mở đăng ký từ ngày 7-17/11. Vòng loại mở cổng thi cho 513 sĩ tử tham gia ngày 21/11. Vòng 1 - Phân tích (28/11-29/11) với phần thi luận của 200 sĩ tử ; Vòng 2 - Chiến thuật và Tranh biện (13/12-14/12) với phần tranh tài của Top 35. Sau vòng 2, Ban tổ chức đã chọn được Top 6 để tham gia vòng 3 - Phỏng vấn, dự kiến diễn ra ngày 29/12.

Trạng nguyên 2023 sẽ nhận phần thưởng trị giá 25 triệu đồng, Bảng nhãn và Thám hoa lần lượt là 15 triệu đồng và 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn có các giải phụ khác dành cho Top 6, Top 13 và Top 35. Bên cạnh đó, Top 13 Trạng 2023 sẽ có chuyến đi “Về nguồn” đặc biệt. Tổng giải thưởng cho Trạng FPT 2023 lên tới 305 triệu đồng.

Trạng FPT nằm trong kỳ thi định kỳ của Tập đoàn, do Học viện FPT tổ chức, khởi động lần đầu tiên vào năm 1998. Cuộc thi nhằm tìm ra những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc có tố chất lãnh đạo, năng lực quản lý để vinh danh, quy hoạch vào hàng ngũ quản lý trẻ tài năng. Từ đó, các Trạng sẽ được đào tạo, huấn luyện và phát triển trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp nối và xây dựng FPT trường tồn.

Thanh Dung

Ý kiến

()