Chúng ta

7 học sinh THPT FPT dự thi sáng tạo robot tại Israel

Chủ nhật, 11/8/2019 | 11:13 GMT+7

Theo Phó Hiệu trưởng Hoàng Cao Chung, 7 học sinh THPT FPT tham gia 2 nhóm là  thiết kế (phần cứng) và lập trình (phần mềm).

20 học sinh trung học chủ yếu đến từ hai trường THPT FPT và chuyên Hà Nội – Amsterdam đang tham dự trại hè Robotic Camp với nhiều hoạt động rất tích cực ở trường Hakfar Hayarok, Tel Aviv, Israel từ ngày 6-11/8.

Tại đây, các em được chia thành nhiều nhóm thảo luận về phương pháp lập trình robot, sau đó được hướng dẫn làm việc với phần mềm và dụng cụ cơ khí. Thông qua sự sáng tạo của riêng mình, các em hoàn thiện sản phẩm robot và tham dự cuộc thi nhỏ giữa các nhóm.

thpt-fpt-3.jpg

Trong chuyến đi này, các teen Việt Nam đã có 5 ngày học tập về kỹ thuật và phần mềm. Các em được chia ngẫu nhiên thành các đội từ 4-5 người để cùng huấn luyện các kiến thức liên quan và phối hợp teamwork trước khi bước vào robotic tournament. Ảnh: Cao Chung

Sản phẩm được cấu thành từ các dụng cụ lắp ghép cơ bản nhưng có tính cơ học cao và đi kèm phần mềm lập trình hỗ trợ. Hoạt động này hướng đến giúp xây dựng nền tảng sáng tạo trong lập trình và công nghệ robot trong các học sinh THPT FPT.

Trong thời gian 1 tuần, nhóm học sinh THT FPT và các bạn đoàn Việt Nam được giáo viên và học sinh trung học Israel hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ kiến thức về robotics và các kỹ năng mềm làm việc theo nhóm, thuyết trình… Ngoài ra, học sinh hai bên còn chia sẻ nhiều câu chuyện về trải nghiệm thực tế của bản thân cũng như định hướng ước mơ trong tương lai, mong muốn đóng góp cho đất nước thông qua công nghệ thông tin, và máy móc tự động.

Thầy Hoàng Cao Chung, Phó Hiệu trưởng THPT FPT, cho hay 7 học sinh của trường đều học lớp 11. “Có bạn đã biết về robot và lập trình nhưng cũng có những bạn đây là lần đầu làm quen. Tất cả các em được chia làm 2 nhóm: nhóm thiết kế (phần cứng) và nhóm lập trình (phần mềm). Ngoài việc học tập, học sinh Việt Nam còn có cơ hội giao lưu và tìm hiểu về thành phố Tel Aviv cũng như đất nước Israel”.

thpt-fpt-1-1578-1565496613.jpg

Phần lớn thời gian một ngày của các học sinh THPT FPT diễn ra tại phòng lab. Ảnh: Cao Chung

Theo thầy Chung, chương trình mang đến trải nghiệm mới mẻ khi các con robot được học sinh hoàn thiện hơn rất nhiều nhờ vào những kiến thức mới kết hợp vận dụng môn vật l‎ý và khoa học kỹ thuật.

Chương trình Robotic Camp do Câu lạc bộ GreenBlitz của trường Hakfar Hayarok tài trợ. Hiện nay, hai trường THPT FPT và chuyên Hà Nội – Amsterdam đều có câu lạc bộ robotics hoạt động rất hiệu quả và thường xuyên tham gia các giải thi đấu. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, trại hè Robotic Camp được tổ chức.

Nhân dịp này, ngày 8/8, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng đã tới thăm và có buổi nói chuyện với đoàn học sinh Việt Nam. Đại sứ khẳng định chương trình không chỉ là một hoạt động ngoại khóa mà còn mang lại các kết quả rõ ràng về sự thay đổi nhận thức, định hướng nghề nghiệp, tư duy và kỹ năng sống, làm việc của các học sinh.

fpt-israel-7440-1565530885.jpg

Đoàn học sinh THPT FPT tham gia trại hè robot. Ảnh: Cao Chung

Sau đó, ngày 9/8, trong buổi thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv, học sinh hai bên đã có các hoạt động giao lưu văn hóa tập thể, báo cáo các thành tích, kết quả học tập đạt được trong thời gian ở Israel.

Đầu tháng 8 năm ngoái, nhóm 7 học sinh khác của THPT FPT cũng đại diện Việt Nam trong trại hè Robotic camp tại trường Hakfar Hayarok, Tel Aviv. Năm 2019 là lần thứ 3 trường THPT FPT nhận được lời mời từ Đại sứ quán Israel đến giao lưu học tập, truyền cảm hứng về robot và khởi nghiệp

Tân Phong

Ý kiến

()